Thái Lan “loạn” sau thất bại, Việt Nam đừng vội mừng!

Hoàng Tùng |

Bóng đá nữ Thái Lan đang gặp rất nhiều sóng gió sau thất bại trước Việt Nam vào tối qua và đó là lời cảnh tỉnh cho chính chúng ta.

Thất bại 0-2 của ĐT nữ Thái Lan trước nữ Việt Nam ở vòng loại thứ 2 Olympic Rio 2016 là hồi chuông cảnh tỉnh cho cách làm "ăn xổi ở thì" của quốc gia này với bóng đá nữ.

Nhất là bởi thế hệ Vàng thống trị Đông Nam Á với những trụ cột như Kanjana Sungngoen (28 tuổi), Anootsara Maijarern (29), Duangnapa Sritala (29), đã bị vắt kiệt sức lực, ý chí chiến đấu.

Trong khi đó, lớp kế thừa ít được trui rèn trận mạc vì giải VĐQG nữ Thái Lan đã không được tổ chức trong 2 năm nay.

Có thể HLV Nuengruethai Sathongwien của ĐT nữ Thái Lan đã tuyên bố từ chức và chịu toàn bộ trách nhiệm về thất bại của đội nhà.

Nhưng với cách truyền thông Thái Lan bình luận, hành động của nữ HLV xuất sắc nhất Đông Nam Á năm 2014 này được xem như sự phản kháng đối với những lời hứa suông từ Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT).

Thậm chí một HLV trong thành phần ban huấn luyện ĐT nữ Thái Lan đã quyết định nghỉ hưu sớm vì "khó có thể chấp nhận việc chỉ mỗi HLV trưởng phải chịu trách nhiệm cho thất bại".


HLV Nuengruethai Sathongwien (đứng dựa cột) đã tuyên bố từ chức.

HLV Nuengruethai Sathongwien (đứng dựa cột) đã tuyên bố từ chức.

Còn nhớ hồi tháng 6/2015, khi trở về sau lần đầu tiên tham dự World Cup nữ 2015, quản lí ĐT nữ Thái Lan - Nuanphan Lamsam đã cảnh báo rằng:

"Chúng tôi tin rằng đội có khả năng tiến đến cấp độ thế giới. Song, điều cần làm nhất lúc này là bóng đá Thái Lan cần có một giải đấu chuyên nghiệp thực sự dành cho nữ".

Khi đó, Liên đoàn bóng đá Thái Lan (FAT) cũng đã vạch ra kế hoạch đăng cai World Cup nữ vào năm 2023, cùng những dự án chuyên nghiệp hóa bóng đá nữ như với bóng đá nam.

Nhưng hiện tại mọi kế hoạch từ FAT vẫn chỉ là nằm trên bản thảo. Điều đó khiến lãnh đội Lamsan thất vọng sau trận thua ĐT nữ Việt Nam. Trích lời bà Lamsan trên các phương tiện truyền thông Thái Lan:

"Tôi muốn cầu xin FAT và chính phủ nghiêm túc thúc đẩy thể thao dành cho phụ nữ hơn. Chẳng hạn như bóng đá nữ không có một giải đấu mạnh như bóng đá nam được hưởng.

ĐT nữ Thái Lan dường như không có gì mới. Chúng tôi cần có một hệ thống phát triển để trở lại con đường tiến tới mục tiêu đã định".

Sự khủng hoảng của bóng đá nữ Thái Lan thời điểm hiện tại không nên được xem là cơ hội để bóng đá nữ Việt Nam lấy lại vị thế thống trị Đông Nam Á. Chúng ta cần phải coi đó như một bài học kinh nghiệm trong chiến lược phát triển dài hạn.

Và chúng ta cũng không nên vui mừng quá sớm chỉ với 1 trận thắng. Cách đây không lâu, ĐT nữ Việt Nam đã thua người Thái rất tức tưởi ở 3 lần đối đầu quan trọng - chung kết SEA Games 2013, trận tranh play-off giành vé dự World Cup nữ 2015 và bán kết giải Đông Nam Á 2015.

Bởi theo thống kê, tuổi trung bình của đội hình nữ Việt Nam là 26,4 cao hơn khá nhiều so với 24,0 của ĐT nữ Thái Lan. Ngoài ra, bóng đá Thái Lan cũng có sẵn những chương trình đào tạo cầu thủ liên kết với châu Âu mà Việt Nam chưa đạt được.

Điều đó chứng tỏ, người Thái còn thời gian, nguồn lực để vượt qua khủng hoảng. Và họ vẫn đủ khả năng tiếp tục vượt Việt Nam nếu chúng ta giậm chân tại chỗ, ăn mừng chiến thắng.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại