Tết: "Nhiều anh em còn vào sới, cờ bạc dẫn đến bị bắt"

Đoàn Dự |

Rượu chè, vũ trường thậm chí là cờ bạc... những thói hư tật xấu của xã hội thường xuyên bám lấy nhiều cầu thủ Việt Nam trong dịp lễ, Tết.

Đây là bài viết trong tuyến Hỏi – đáp nhằm phục vụ yêu cầu từ phía độc giả, thắc mắc các vấn đề xã hội, kinh tế... qua góc nhìn của nhân vật thể thao, hoặc vấn đề thể thao qua góc nhìn bên ngoài.

Bài viết sẽ lên đều đặn vào thứ Tư hàng tuần để phục vụ độc giả. Độc giả nào có thắc mắc cần giải đáp, xin vui lòng gửi email đến địa chỉ Thethao@soha.vn để chúng tôi chọn lọc và đăng tải.

Tết “tai hại” của cầu thủ Việt

Chỉ còn ít ngày nữa, Tết sẽ chính thức về với người Việt Nam cũng như giới cầu thủ.

Những câu chuyện về thưởng Tết đang trở nên nóng hổi trong làng bóng đá nước nhà nhưng nhiều NHM lại quan tâm chuyện cánh “quần đùi áo số” sinh hoạt ra sao dịp nghỉ trọng đại nhất năm này.

“Như các Tết năm trước thì cầu thủ chúng ta nhiều khi hơi quá chén, dù sao họ cũng nổi tiếng nên nhiều người quý, dẫn đến uống say.

Trong quá khứ có nhiều trường hợp quá chén thì tai nạn, thậm chí thương vong. Đó là điều rất đáng tiếc. Trước khi về thì các CLB đều gặp gỡ, dặn dò... Tôi cũng mong họ về Tết đoàn viên và duy trì tập luyện.

Như Cao Xuân Thắng mồng Một Tết vẫn đi tập chạy, rồi Công Vinh cực kỳ chuyên nghiệp. Bia rượu chỉ nhấp môi, xin phép... những người như thế chẳng ai ép làm gì.

Nếu không giữ gìn thì có thể gặp vấn đề tính mạng, còn không thì làm mình béo lên, tập luyện không chuẩn nữa...

Nhiều anh em còn vào sới, cờ bạc dẫn đến bị bắt, rơi vào vòng tai tiếng. Các cầu thủ lớn rồi cần tự chăm sóc, bảo vệ bản thân mình” – nhà báo Minh Hải chia sẻ.


Không phải ai cũng đón Tết chuyên nghiệp, lành mạnh như Công Vinh. Anh thậm chí còn tự tay nấu đồ ăn đãi khách thay vợ.

Không phải ai cũng đón Tết chuyên nghiệp, lành mạnh như Công Vinh. Anh thậm chí còn tự tay nấu đồ ăn đãi khách thay vợ.

HLV kỳ cựu Lê Thụy Hải cũng nhìn nhận cánh cầu thủ Việt Nam còn cẩu thả trong sinh hoạt mỗi dịp Tết đến, Xuân về.

“Tết cổ truyền thì khó tránh nhiều cái. Cầu thủ mình không đều. Mọi ngày đều, Tết đều thì không sao. Nhưng thời gian nghỉ về gia đình, bạn bè là rất ít nên các em ấy quên mất mình là cầu thủ bóng đá chuyên nghiệp.

Tôi chỉ khuyên các em phải biết mình là ai, cần làm gì để là cầu thủ chuyên nghiệp. Cái đó các bạn ấy biết rồi, nói là hiểu. Ở nước ngoài cầu thủ họ sống cùng gia đình, không tập trung trên CLB thì họ quen rồi”.

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Vinh cũng phê phán thói quen xấu của cầu thủ Việt trong các dịp lễ Tết.

“Thực tế ở V-League, khi các cầu thủ về Tết hoặc nghỉ Hè, nghỉ dài giữa các giải nói thật vẫn chưa chuyên nghiệp, chưa hiểu rõ mình là cầu thủ thì cần chuyên nghiệp rất cao.

Mình được tự do sinh sống với gia đình thì hay tụ tập với nhau, đi chơi, đi cả ngày lẫn đêm, uống bia rượu, có 1 số cầu thủ không thực hiện được yêu cầu dù HLV luôn nhắc nhở ra Tết thi đấu, cần giữ sức khỏe, giữ an ninh, an toàn khi đi lại...

Nhưng các cháu vẫn có trường hợp vi phạm, vì chưa chuyên nghiệp. Các cháu cần chuyên nghiệp để đảm bảo cho mình, còn kiếm thêm cho gia đình”.


Nhiều cầu thủ Việt Nam rượu chè trong dịp Tết.

Nhiều cầu thủ Việt Nam rượu chè trong dịp Tết.

Một vấn đề thường thấy nhất trong các dịp Tết là những bữa ăn linh đình, đi kèm các đồ uống có cồn như rượu bia, thậm chí cả chất kích thích thuốc lá.

Với những người dân Việt Nam, đó là đồ dùng thông thường nhưng cánh cầu thủ thì phải tuyệt đối cấm.

Ngoài ra, chế độ ăn uống của cánh cầu thủ dịp Tết cũng cần tính toán, cân nhắc kĩ lưỡng nếu không sẽ tăng cân, ảnh hưởng thể lực và chuyên môn.

“Tùy từng đối tượng mà từ chối như thế nào, những đối tượng 100% không uống như người mới gặp, người quan hệ không sâu thì “Xin lỗi, em đang cố gắng như thế này, thế kia... em xin uống 1 ly nước thay rượu chúc các anh”...

Còn với những người không thể không uống thì uống 1 chút thôi và là rượu vang như với thầy cũ, lãnh đạo...

Không nên ăn uống nhiều quá, rất không tốt. Thịt, mỡ nhiều... rất béo nên hạn chế. Ngon mồm gắp thêm thì tập gym cả ngày mới hết. Nên tránh chứ không cũng có công thức chung cho mọi người” – nhà báo Minh Hải khuyên.


Không ít cầu thủ bị cho là chơi cả cờ bạc trong dịp Tết (ảnh minh họa).

Không ít cầu thủ bị cho là chơi cả cờ bạc trong dịp Tết (ảnh minh họa).

“Theo tôi, mọi cái vui trong ngày Tết thì nên, nhưng đừng để say. Uống thì nên uống nhưng vừa phải, phù hợp với cơ thể của mình.

Vui chơi có hạn định chứ đừng để thâu đêm suốt sáng. Còn ngày nghỉ thì phải chấp nhận họ, vì họ cũng là con người thôi. Chứ đừng kiêng mọi thứ giống như ở CLB thì kì lắm” – HLV Lê Thụy Hải tỏ ra thoáng đáng hơn.

“Ngày xưa thời Tết nghỉ dài hơn, nhưng tụi tôi không giống bây giờ, vì muốn uống bia rượu cũng không có, muốn chơi game cũng không.

Bây giờ khác xưa, nhưng bản thân các bạn phải biết giữ, vì có nhiều cám dỗ” – HLV Lê Thụy Hải.

“Về sinh hoạt thì phải an toàn trong đi lại, không vi phạm an ninh như cờ bạc, tụ tập chơi bời vi phạm trật tự xã hội.

Phải duy trì tập luyện, ví dụ SLNA, bao giờ cũng tụ tập buổi chiều để rèn luyện thêm, chia ra trong dịp Tết, giao lưu đá giao hữu, tập luyện để duy trì thể lực. Đó là những ý thức có tính chuyên nghiệp.

Tuy nhiên vẫn còn không ít cầu thủ còn đam mê tụ tập, uống nhậu... Thậm chí tối thì rủ nhau đi vũ trường thì sẽ ảnh hưởng sức khỏe.

Các cháu cần có ý thức, để tập trung cho năm mới không ảnh hưởng. Vì sau này còn có cơ hội ký hợp đồng tiếp mà kiếm thu nhập.

Ngày Tết thì vẫn có thể chúc mừng nhau, uống chút rượu vang, bia (1 lon/bữa).

Tết thì 10h tối là nên nghỉ ngơi rồi, giống ở CLB. Điều đó cần là thói quen cho các cháu. Còn Giao thừa thì có thể thức thêm để đón” – HLV Nguyễn Thành Vinh chia sẻ chi tiết.

Một vấn đề là dù ý thức chuyên nghiệp của cánh cầu thủ Việt Nam ngày một tăng lên, nhưng song song với đó các cám dỗ cũng nhiều hơn gấp bội.

Vì thế nhìn chung, thể lực các cầu thủ thường giảm sút 20 – 30% sau mỗi dịp nghỉ Tết.

“Sa sút đến 20 – 30% đấy, rồi phải làm lại thể lực, chạy bền, tập thêm sức mạnh, đo thời gian giải để đủ khả năng thi đấu. Thường phải mất khoảng 10 ngày để phục hồi trở lại” – cựu HLV SLNA cho biết.


Tết năm ngoái, Văn Quyết không ở nhà. Tết năm nay anh lập gia đình nhưng cũng vẫn không được ở nhà sum vầy.

Tết năm ngoái, Văn Quyết không ở nhà. Tết năm nay anh lập gia đình nhưng cũng vẫn không được ở nhà sum vầy.

Tết hy sinh của Văn Quyết

Với việc vừa thắng Kitchee 1-0 trên SVĐ Hàng Đẫy tối qua, Hà Nội T&T lọt vào trận play-off tranh vé dự vòng bảng AFC Champions League với Pohang Steelers.

Trận đấu trên đất Hàn Quốc sẽ diễn ra ngày mồng Hai Tết nên Hà Nội T&T cùng Văn Quyết sẽ không được hưởng dịp lễ như bình thường. Hồi năm ngoái, Hà Nội T&T cũng đã phải thi đấu vào dịp Tết như thế này.

“Mấy năm qua ở cấp CLB mình được nghỉ Tết rất ngắn, chỉ đến tầm mồng Ba. Hai năm nay thì đều không ăn Tết ở nhà vì đội đi thi đấu nước ngoài, cũng đều ở Hàn Quốc.

Bản thân mình có gia đình rồi, không khí Tết ở Việt Nam thì luôn tình cảm, ấm cúng nên ai đi đá xa nhà thì phải hy sinh hết mình. Gia đình, vợ con cũng mong.

Cầu thủ đi quanh năm, chỉ trông mong mấy ngày Tết về với gia đình... Công việc phải đi thì đành chịu khó động viên nhau, chứ không biết làm sao được. Vợ cũng buồn, nhưng hậu phương tốt để chồng yên tâm công tác” – Văn Quyết chia sẻ.


Văn Quyết hay các cầu thủ HAGL như Công Phượng có ý thức chuyên nghiệp hơn trong các dịp lễ, Tết để không ảnh hưởng đến phong độ, thể lực.

Văn Quyết hay các cầu thủ HAGL như Công Phượng có ý thức chuyên nghiệp hơn trong các dịp lễ, Tết để không ảnh hưởng đến phong độ, thể lực.

Về những vấn đề như rượu, bia, thả lỏng của cánh cầu thủ trong dịp Tết, Văn Quyết cũng có quan điểm rất rõ ràng.

“Cầu thủ thì mỗi người mỗi tính, là cầu thủ chuyên nghiệp thì ngoài giờ sinh hoạt cũng nên để anh em thả lỏng 1 chút, nhưng ở chừng mực nhất định thôi.

Dịp Tết có người uống có người không, nhưng theo quan điểm của Quyết, nếu thả lỏng thì cứ hết mình, để thật sự thoải mái. Khi trở lại với công việc không bị suy nghĩ, có thể tập trung rèn luyện”.

Với cá nhân mình, Văn Quyết chia sẻ việc giữ gìn trong dịp Tết:

“Với Quyết nếu chung vui chỉ 1 cùng lắm là 2 lon bia. Rượu thì mỗi nơi 1 kiểu, quê thì uống rượu quê nhưng chỉ chung vui thôi, mọi người cũng thông cảm, gàn mình không cho uống, chỉ nâng ly cho có không khí.

Thuốc là thì cá nhân mình tuyệt đối không dùng đến.

Chuyện đánh bài, nếu gia đình chơi vui tạo không khí Tết thì không sao. Dùng từ đánh bạc thì hơi quá, nhưng nếu bạn bè thân thiết ngồi chơi vui với nhau nhẹ nhàng không sao.

Nhưng Tết ít, không có thời gian ngồi với bạn bè, thực tế đi thăm nội, ngoại là hết.

Trong những dịp Tết nếu dài, mình cũng lên kế hoạch riêng để duy trì thể lực, kĩ năng. Còn những dịp nghỉ ngắn quá, chỉ vài ngày thì mình sẽ buông lỏng để nghỉ ngơi” – ngôi sao Hà Nội T&T chốt lại.

Văn Quyết “hú hồn” vì suýt bị fan nam hôn

Thăm dò ý kiến

Bạn thích ai thay HLV Miura?

Bạn có thể chọn 1 mục. Bình chọn của bạn sẽ được công khai.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại