Ông Lê Thụy Hải "dằn mặt" Miura trước tin đồn về V-League

Đoàn Dự |

Nếu thật sự HLV Miura nhận lời về làm việc ở V-League, ông sẽ phải đối mặt vị thuyền trưởng từng rất nhiều lần chỉ trích mình, Lê Thụy Hải.

HLV Miura khó lòng thành công ở V-League?

Sáng nay, bất ngờ rộ lên thông tin HLV Miura không về Nhật Bản như dự định, mà ở lại thêm để tham gia đàm phán với một CLB bí mật ở V-League. Đội bóng này được cho là muốn mời ông Miura ở lại làm HLV hoặc GĐKT.

Theo kế hoạch, VFF sẽ lo vé máy bay cho ông Miura về Nhật. Tuy nhiên vị HLV này đã đề nghị mình tự chủ trong việc đi lại giữa Việt Nam với Nhật Bản để lo chuyện công việc mới.

“Ông ấy được mời ở lại V-League thì tốt quá”, HLV Lê Thụy Hải mở đầu cuộc trò chuyện về Miura.

“Chưa thể nói ông ấy có hợp với V-League hay không, vì nhỡ ông ấy thay đổi phong cách thì sao? Vẫn phải chờ ông ấy làm việc thật thì mới đánh giá được.

Còn ở U23 Việt Nam thì ông ấy không hợp rồi, dù báo chí, NHM và cả cầu thủ khen rất nhiều” – ông Hải lơ tiếp.

Tại U23 và ĐTQG Việt Nam, ông Miura bị chỉ trích vì quá cứng nhắc với lối chơi bóng dài, bóng bổng. Tuy nhiên ở sân chơi V-League, rất nhiều CLB sử dụng phong cách này, khi chiêu mộ tiền đạo ngoại cao to.

“Kể cả về 1 đội có lối chơi bóng dài, bóng bổng thì cũng phải tùy thuộc ông ấy, còn cách làm của ông Miura thì mọi người đã nhận xét rồi. Ông ấy liệu có đáng sợ không thì chưa biết, nhưng nếu đáng quý thì ai người ta loại?

Còn có CLB nào lấy ông ấy không? Nếu lấy thì có thay đổi không? Còn triết lý của ông ấy nếu cứ đẩy trung vệ ra cánh, cánh vào giữa, hậu vệ lên tiền vệ... thì khó lắm” – GĐKT của Thanh Hóa nhận định.


HLV Lê Thụy Hải cho rằng ông Miura khó lòng thành công ở V-League.

HLV Lê Thụy Hải cho rằng ông Miura khó lòng thành công ở V-League.

Có thông tin cho rằng CLB V-League liên hệ HLV Miura chính là Than Quảng Ninh, một đại gia giàu tiềm lực tài chính, đứng thứ 4 mùa 2015.

Tuy nhiên trái với quan điểm của ông Lê Thụy Hải, HLV Nguyễn Thành Vinh ủng hộ Miura.

“Cần căn cứ vào đội bóng của CLB đó, con người thế nào. Nếu đội bóng đó chơi được cách của HLV Miura từng làm cho đội tuyển thì tôi nghĩ sẽ thành công.

Vì CLB V-League phần lớn xây dựng bóng bổng từ 2 biên vào, đá phản công lên trên để trung phong ngoại băng xuống, tỳ đè đá. Nếu có con người phù hợp, ông Miura sẽ nâng tầm đội bóng theo phong cách bóng bổng, bóng dài”.

Một vấn đề cũng đang được đặt ra là khi làm việc ở cấp cơ sở (CLB), HLV Miura sẽ rèn thể lực học trò tốt hay dở?

Bởi trên đội tuyển, ông Miura nhiều lần làm cầu thủ chấn thương do độ vênh giữa CLB với khi triệu tập. Nhiều cầu thủ ở CLB tập nhẹ hơn, hoặc vừa nghỉ Tết lên tuyển phải tập nặng dẫn tới chấn thương.

Hoặc nhiều cầu thủ đang chấn thương tiềm năng ở CLB khi lên tuyển do ông Miura không nắm vững nên ép tập nhiều và phải nghỉ...

Nhưng nếu làm việc ở ngay cấp CLB, HLV người Nhật Bản sẽ có điều kiện xây dựng nền tảng thể lực học trò bài bản, thống nhất, kĩ càng hơn, cũng như có nhiều thông tin cần thiết để tránh chấn thương.

“Tôi nghĩ thể lực của CLB sẽ tốt hơn. ĐTQG và U23 Việt Nam phần lớn đã được nâng tầm lên. Tuy nhiên về mặt tổ chức cần có BHL Việt Nam hỗ trợ thêm về sinh hoạt, kỷ luật. Cần làm rõ cho các cầu thủ hiểu trách nhiệm của CLB thì thể lực sẽ nâng lên.

Về ăn uống thì CLB có lẽ không khó khăn gì. Về thuốc men thì vốn đã sử dụng rồi, thứ ba là phương pháp huấn luyện thể lực của ông Miura, thì sẽ đạt hiệu quả” – HLV Nguyễn Thành Vinh nói.


HLV Miura sẽ nâng tầm thể lực cho CLB V-League?

HLV Miura sẽ nâng tầm thể lực cho CLB V-League?

Tuy nhiên, ông Lê Thụy Hải tiếp tục đánh giá thấp khả năng này của vị đồng nghiệp.

“Tất cả mọi thứ trong tập luyện, giống đi dạy học, có sách rồi. Ông Miura cũng học sách như Việt Nam thôi, có gì đâu.

Vẫn đề là làm sao cho hợp lý, cho phù hợp thực tế. Còn ông ấy khiến cầu thủ chấn thương thì không phải tốt.

Ở VN có cái hay là cho nghỉ Tết xong, hơn chục ngày đá luôn, nhưng vẫn chơi được. Có thể là nó không chất lượng lắm, không mạnh mẽ lắm nhưng vẫn sử dụng được và đến cuối giải thì không sao”.

Cái khó nhất của ông Miura nếu tác nghiệp ở V-League

Khi được hỏi về cái khó của HLV Miura nếu tác nghiệp tại V-League, HLV Lê Thụy Hải vạch ra nhiều vấn đề:

“Đây có thể là trải nghiệm tốt cho ông Miura, nhưng có thể thôi. Tôi nghĩ CLB nào lấy ông Miura thì rất khó, mà ông Miura cũng khó làm.

Các ông chủ CLB khác trên đội tuyển. Ông Miura là người đi làm thuê rõ ràng, không như ở đội tuyển, không ai nói nhưng ông chủ CLB họ sẽ nói. Cầu thủ ở CLB cũng không giống trên đội tuyển, rất nhiều cái phức tạp.

Cần tùy thuộc bản thân ông Miura, họ có nghe, có chấp nhận ông ấy không. Chứ không phải cứ thế mà thay đổi được CLB. Bản thân ông ấy sẽ phải thích nghi với CLB. Tại CLB cũng ít người giúp ông ấy lắm. Chứ nếu ông ấy làm được thì quá tốt”.


Làm ở cấp CLB V-League, HLV Miura khó lòng nhận sự hỗ trợ tốt như tại VFF?

Làm ở cấp CLB V-League, HLV Miura khó lòng nhận sự hỗ trợ tốt như tại VFF?

Thêm 1 lần nữa, HLV Nguyễn Thành Vinh lại nghĩ khác ông Lê Thụy Hải trong mối quan hệ giữa HLV Miura với ông chủ CLB V-League (nếu có).

“Khi đã mời ông Miura thì họ sẽ chấp nhận về năng lực chuyên môn. Và vì ông ấy là 1 người quốc tịch Nhật thì phía mình sẽ đối xử như đối tác nước ngoài, sẽ tôn trọng, sẽ theo hướng ông ấy xây dựng.

Tôi nghĩ sẽ không khó khăn, vì các ông chủ thứ Bảy, Chủ nhật đi xem đá bóng, còn công tác huấn luyện để HLV thực hiện chứ không can thiệp nhiều. Nên sẽ không khó khăn lắm đâu”.

Cuối cùng, khi được hỏi có háo hức đối đầu với ông Miura, người nhiều lần bị mình trực diện chỉ trích hay không, ông Hải nói:

“Không. Quan điểm của tôi, ông Miura cũng chỉ là 1 con người thôi, có vấn đề gì. Tôi đối đầu nhiều ông hay rồi, ngán gì Miura. Nhiều HLV hay hơn nhiều ở C1 châu Á, họ có tên tuổi, ông này còn chưa, có vấn đề gì đâu!”

Trong khi đó, HLV Nguyễn Thành Vinh rất chờ đợi vị đồng nghiệp Nhật Bản.

“Về mặt tình cảm, ông Miura không còn làm ở ĐT Việt Nam nhưng nếu vẫn ở dải đất chữ S thì tôi rất ủng hộ. Vì tôi có tình cảm với 1 HLV tận tâm, tận lực cho bóng đá Việt Nam.

Giờ nếu ông ấy về cấp CLB thì cũng tận tâm tận lực như thế. Đó là điều rất hay, thú vị. Để thử thách, để xem năng lực của ông ấy từ cấp đội tuyển đến CLB như thế nào!”

HLV Miura bị học trò cho "ăn hành"

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại