Tay hết “hóa đá”, Công Phượng sẵn sàng làm phép trên sân

Đoàn Dự |

HLV Miura hẳn không vui khi nhìn Văn Thành và Mạnh Hùng vẫn phải tập riêng vì chấn thương, nhưng Công Phượng thì đã có thể “súng ống, vũ trang” đầy đủ.

Cuối cùng thì quân át chủ bài quan trọng nhất trên hàng công của HLV Miura, Công Phượng, cũng có thể được “vũ trang” đầy đủ, sau khi hết hóa đá một cánh tay vì tai nạn “lãng xẹt” cách đây ít lâu.

Thời gian vừa rồi, một bên tay của Công Phượng đã phải bó bột rồi liên tiếp bổ sung canxi để thúc đẩy quá trình hồi phục. Đến sát giờ G, chấn thương này của Phượng đã hoàn toàn lành lặn.

Với việc tháo được cánh tay bó bột thì Phượng sẽ linh hoạt hơn trong các tình huống tì đè hay giữ thăng bằng để đi bóng.

Trong 6 trận giao hữu vừa rồi của U23 Việt Nam, Công Phượng không thể hiện được nhiều, một phần cũng vì chấn thương nói trên.


Công Phượng tập luyện với đồng đội hôm qua, 9/1.

Công Phượng tập luyện với đồng đội hôm qua, 9/1.

Trong quá khứ, cũng không ít lần Phượng mờ nhạt trên tuyển trước giải chính thức, như chính tại vòng loại U23 châu Á hồi tháng Ba năm ngoái.

Tuy nhiên khi vào giải, tiền đạo người Nghệ An như lột xác, trở thành đầu tàu đưa toàn đội đến các kết quả có lợi.

Việc tháo bột cánh tay của Công Phượng không chỉ mang ý nghĩa thực tế mà còn như điểm báo may rằng U23 Việt Nam sẽ có sự lột xác ngay khi gặp U23 Jordan tối 14/1 tới.


Văn Thành và Mạnh Hùng (trái) vẫn phải tập riêng.

Văn Thành và Mạnh Hùng (trái) vẫn phải tập riêng.

Hiện U23 Việt Nam chỉ còn Văn Thành bị đau hông sau trận giao hữu với Nhật Bản. Mạnh Hùng bị đau ở trận đá với U23 Yemen và phục hồi chậm hơn dự kiến.

Tiết lộ lý do thật Mito Hollyhock “thèm khát” Công Phượng

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại