Tấn Tài nói thẳng với HAGL: Phải chơi nhường đội mầm non?

An Hưng (tổng hợp) |

Cầu thủ Tấn Tài và HLV Nguyễn Thành Vinh đưa ra lời nói thẳng về đội HAGL sau trận thua ĐTLA vừa qua.

Chẳng nhẽ vừa đá vừa nhường HAGL?

Ngay sau trận đấu giữa HAGL - ĐTLA hôm 11/1 vừa qua, đội trưởng tuyển Việt Nam Lê Tấn Tài đã đưa ra vài lời nhận xét về đội bóng phố Núi. Tấn Tài cũng chỉ ra thực trạng của U19 HAGL hiện nay.

"Đã từ rất lâu rồi, tôi cảm thấy hết sức khó hiểu là đối thủ nào nếu đá với lứa U19 mà không cầm bóng phối hợp, dựa vào sức mạnh tranh chấp hay ưu thế về thể hình, thể lực là y như rằng họ sẽ bị chê này nọ” - Tấn Tài chia sẻ.

Đội trưởng của đội tuyển Việt Nam cho biết, sau trận đấu, thông qua báo chí anh có được nghe HLV Graechen phàn nàn về việc Công Phượng cùng đồng đội bị các cầu thủ ĐTLA sử dụng lối chơi tiểu xảo và có phần thô bạo.

Tuy vậy, Tấn Tài không đồng tình với nhận định này. Anh thẳng thắn phát biểu: “Sao lúc HAGL giành chiến thắng không thấy ai nhắc đến chuyện cầu thủ của họ bị phạm lỗi. Cá nhân tôi thấy rằng trận đấu giữa ĐTLA và HAGL diễn ra bình thường.

Trong một trận đấu bóng đá cũng phải có những tình huống phạm lỗi, cũng phải có những va chạm. Chẳng nhẽ cầu thủ đối phương lại phải né hoặc nhấc chân không dám tranh chấp mỗi khi Công Phượng có bóng?”.

Tấn Tài cảm thấy khó chịu về HAGL khi thua lại kêu đá xấu.
Tấn Tài cảm thấy khó chịu về HAGL khi thua lại kêu đá xấu.

Đội trưởng tuyển Việt Nam còn đưa ra lời khuyên cho các cầu thủ HAGL: "Ngoài kỹ thuật, cầu thủ còn cần cả nền tảng thể lực dồi dào và những phản xạ cần thiết để tự bảo vệ mình.

Nếu muốn chiến thắng đối phương, anh cần phải biết vượt qua những khó khăn mà họ mang tới kể cả là tiểu xảo hay lối chơi thô bạo, còn nếu không anh sẽ là người thất bại”.

Đồng thời chính những việc này cũng khiến đàn anh cảm thấy khó đá với đội HAGL vì không biết nên đá thế nào cho hợp lý, thi đấu quyết tâm giành chiến thắng thì nói chơi xấu, khi thua thì HAGL được tán thưởng còn đội kia lại mang tiếng thua đàn em.

“Nếu thi đấu không nhiệt tình, quyết tâm thì chúng tôi có lỗi với chính CLB của mình. Vì đã ra sân ai cũng muốn giành chiến thắng, nhất là khi Bình Dương hạ quyết tâm bảo vệ ngôi vô địch tại V.League 2015.

Nhưng nếu cứ động đến các em lại bị chê là đá xấu, đá láo thì thử hỏi còn ai muốn đá với họ” - Tấn Tài tâm sự.

HAGL còn non

Không chỉ có Tấn Tài tỏ ra chưa hài lòng với tuyển HAGL, ngay cả những HLV lão làng của bóng đá Việt Nam trước đó cũng đã phân tích xác đáng.

Mới đây nhất là cựu HVL xứ Nghệ, Nguyễn Thành Vinh cũng đưa ra quan điểm của mình sau trận HAGL thua ĐTLA.

Ông Vinh cho biết: "Lối chơi của các cầu thủ trẻ HAGL không có nhiều thay đổi về mặt tư duy chơi bóng. Ở đây tôi không nói đến việc thay đổi lối chơi mà sự nâng tầm lối chơi lên một nấc thang mới là chưa có.

Các cầu thủ trẻ đang trong giai đoạn phát triển nên họ cần thêm rất nhiều thời gian để trưởng thành”.

HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng HLV Guillaume vẫn còn thiếu kinh nghiệm khi dẫn dắt HAGL.
HLV Nguyễn Thành Vinh cho rằng HLV Guillaume vẫn còn thiếu kinh nghiệm khi dẫn dắt  HAGL.

HLV Nguyễn Thành Vinh nói thêm: "Từ khi đào tạo còn nhỏ cho đến lúc này các cầu thủ HAGL đã thấm nhuần cách chơi bóng nhỏ, ban bật như thế.

Vì vậy trong trận đấu với ĐTLA, khi đối thủ chơi áp sát, khiến cho hàng tiền vệ không cầm được bóng để triển khai lối chơi thì lập tức HAGL gặp khó khăn ngay.

Cách chơi bóng này đòi hỏi phải có không gian, nhưng ở trận đấu vừa qua ĐTLA đã hạn chế rất tốt điều này”.

Ngoài ra, cựu thuyền trưởng xứ Nghệ này còn cho rằng HLV Guillaume (HAGL) vẫn còn non kém trong việc dẫn dắt các cầu thủ, thiếu sự linh hoạt trong vận hành chiến thuật.

Ông Vinh chia sẻ: “V-League có nhiều đội bóng và mỗi đội có một cách chơi khác nhau, vì thế muốn đối phó được cần có sự ứng biến và linh hoạt rất cao. Tôi quan sát hơn một năm qua, ông Gôm chỉ thay đổi người, nhưng ko thay đổi cách chơi.

Đây là điều rất lạ trong bóng đá chuyên nghiệp hiện đại bởi mỗi HLV đều có rất nhiều sơ đồ chiến thuật để sử dụng.

Hầu như HAGL không chơi bóng bổng, nhưng có thể trong những lúc khó khăn đó cũng là một giải pháp. Trong trận đấu với ĐTLA tôi thấy ông Giôm thay Văn Toàn vào, nhưng lại không thay đổi cách vận hành chiến thuật để có thể tạo nên bất ngờ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại