Tại sao Hữu Thắng không dùng "vệ sĩ" của Tuấn Anh, Xuân Trường?

Lupo |

Việc cầu thủ này vắng mặt là một trong những điều khiến người hâm mộ thắc mắc nhiều nhất.

Ngay khi HLV Hữu Thắng công bố đội hình xuất phát trước Iraq, nhiều CĐV đã cảm thấy bất ngờ. Chiến lược gia xứ Nghệ lựa chọn Duy Mạnh chứ không phải Hoàng Thịnh đá chính.

Diễn biến trên sân cho thấy, Duy Mạnh chưa hoàn thành nhiệm vụ "máy quét" cho ĐT Việt Nam. Anh tỏ ra lép vế trước những đối thủ giàu sức mạnh đến từ Trung Đông.

Không chỉ có vậy, cầu thủ đang chơi cho Hà Nội T&T thường xử lý thiếu tỉnh táo trong các tình huống có bóng, khiến lối chơi mà Hữu Thắng áp dụng bị lạc nhịp.

Khi trận đấu khép lại, một số người hâm mộ đã đặt câu hỏi rằng tại sao Hữu Thắng lại để Hoàng Thịnh ngồi trên ghế dự bị. Mặc dù ở trận gặp Đài Bắc Trung Hoa, tiền vệ này thực hiện rất tốt vai trò "vệ sĩ" cho cặp đôi Tuấn Anh, Xuân Trường.

Tuyến giữa của ĐT Việt Nam yếu hẳn đi vì thiếu Hoàng Thịnh.
Tuyến giữa của ĐT Việt Nam yếu hẳn đi vì thiếu Hoàng Thịnh.

Trên thực tế, nhà cầm quân xứ Nghệ lúc đầu đã điền tên Hoàng Thịnh vào đội hình ra sân. Nhưng chỉ ít giờ trước khi thi đấu, Thịnh bị cảm và không thể đá được. Chính vì thế, Hữu Thắng buộc phải dùng đến Duy Mạnh.

Trận đấu hôm qua cũng là lời cảnh báo về thể lực của các cầu thủ Việt Nam.

Xuân Trường, Tuấn Anh sau khi liên tục chơi áp sát, tích cực tranh cướp bóng trong hiệp một thì đã nhanh chóng xuống sức tại hiệp hai và bị thay ra. Nhiều vị trí cũng tỏ ra mệt mọi khi phải chạy đua với những cầu thủ Iraq.

Muốn xây dựng thành công tiqui-taca, Hữu Thắng phải cải thiện sức bền của các học trò hơn nữa. Việc này rất cần sự chung tay từ những CLB chủ quản.

Bàn thua phút bù giờ hiệp 1 của ĐT VN

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại