HLV Lê Thụy Hải: Hụt hơi ở Nhật, Công Phượng sao đá nổi tại Pháp?

Đoàn Dự |

Chính bản thân Công Phượng mới đây chia sẻ gặp khó khăn khi rèn luyện thể lực ở Nhật Bản, nên chuyện sang Pháp chơi bóng e rằng có phần quá sức.

Mới đây, phía HAGL chia sẻ thông tin ông chủ chuỗi Học viện JMG đang định mua lại một CLB thuộc Ligue 2 (được cho là FC Paris).

Sau đó, CLB này sẽ được dùng làm nơi “chào hàng” các cầu thủ xuất sắc của chuỗi Học viện JMG, trong đó lứa Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường từ Việt Nam được đánh giá cao.

Trước thông tin Công Phượng có thể được sang J-League 2 thi đấu theo cách này, HLV Lê Thụy Hải nhận định:

“Bóng đá Nhật Bản dùng sức mạnh, còn Pháp họ chơi kĩ thuật hơn. Dù hạng 2, 3 hay 4 của Pháp thì vẫn hơn mình. Muốn sang đó thì cầu thủ của mình cần phù hợp với trình độ họ.

Bóng đá Pháp tất nhiên là hơn Nhật Bản. Trên bản đồ bóng đá thế giới, chẳng ai so sánh Nhật với Pháp cả.

Mới đây Phượng chia sẻ tập thể lực ở Nhật Bản vô cùng khó khăn, thì chứng tỏ chưa đủ khả năng thi đấu J-League 2, chưa nói đến các mặt khác có thể còn thua kém.

Giờ sang Pháp thì cũng vậy thôi, vì nền bóng đá này đâu phải kém Nhật. Riêng thể lực chưa đạt được thì sẽ rất khó khăn”.


Công Phượng đang khó khăn tại Nhật Bản ở riêng vấn đề rèn luyện thể lực và vẫn chưa chơi trận nào cho Mito Hollyhock.

Công Phượng đang khó khăn tại Nhật Bản ở riêng vấn đề rèn luyện thể lực và vẫn chưa chơi trận nào cho Mito Hollyhock.

Dù cho rằng Công Phượng chưa đủ khả năng chơi bóng tại Pháp, nhưng Giám đốc kĩ thuật của Thanh Hóa cho rằng nếu có cơ hội sang châu Âu, Phượng chắc chắn nên nắm lấy.

“Đá bóng thì Công Phượng cần phải cọ xát nhiều, nếu không cọ xát thì chỉ như làm xiếc thôi. Cần phải đối kháng, có va chạm. Nếu Phượng đi là điều rất tốt chứ không có gì xấu. Được thi đấu, cọ xát, được chơi thì tội gì không đi!”

Cho đến hiện tại, Công Phượng vẫn chưa thi đấu trận nào cho Mito Hollyhock vì vấn đề chấn thương. Dự kiến, đầu tháng Tư tới Công Phượng mới đủ khả năng về thể chất để ra sân cho CLB hạng 2 Nhật.

Tuy nhiên nếu được ra sân ở thời điểm này, cũng sẽ rất khó khăn cho Phượng. Vì Mito Hollyhock đang có phong độ rất kém, đứng thứ 21/22 sau 5 vòng đấu, với chỉ 2 điểm.

Ngay cả khi nhiệt tình giúp đỡ Phượng trên sân, không chắc các đồng đội mới ở Nhật Bản có thể làm được gì đáng kể để chân sút này thể hiện khả năng.

Công Phượng: “Tập mà chú về chú lết lên cầu thang không nổi luôn. Bước lên cầu thang là cứ phải lấy tay nhấc lên mà chiều vẫn phải lo tập. Quân bên này chạy không biết mệt”.

Nguyễn Công Phượng: J-League không của riêng người Nhật

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại