Tại sao Công Phượng liên tục trượt top tài năng trẻ?

Tùng Lâm |

Ở top 40 cầu thủ triển vọng thế giới và top 10 tài năng trẻ châu Á, Công Phượng đều vắng mặt trong khi đồng đội và đối thủ của anh lại có tên.

Hồi tháng 10, tờ Guardian đã đưa ra danh sách 40 cầu thủ trẻ giàu triển vọng của thế giới. Trong số đó, có 5 tài năng đến từ châu Á.

Tuy nhiên người Việt Nam được chọn lại là Phan Thanh Hậu chứ không phải Công Phượng. Đây là chuyện bất ngờ bởi Thanh Hậu chưa có nhiều cơ hội thi đấu cho U19 Việt Nam.

Còn Công Phượng trước đó không lâu từng được trang Daily Express gọi là “Messi của Việt Nam” với bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới U19 Australia.

Một số CĐV còn cho rằng Guardian đã nhầm lẫn 2 cầu thủ với nhau. Suy luận của họ có cơ sở vì trong bài báo còn đăng nhầm clip của Công Phượng dưới tên Thanh Hậu.

Thanh Hậu và Công Phượng tại giải U19 châu Á

Thanh Hậu và Công Phượng tại giải U19 châu Á

Sau đó, đích thân phóng viên Johny Duerden đã xác nhận người được chọn là Thanh Hậu. Nguyên nhân nằm ở tiêu chí lựa chọn của Guardian.

Danh sách trong tay họ chỉ gồm các "sao mai" sinh năm 1997. Tức là theo định nghĩa của tờ báo uy tín của nước Anh, 18 tuổi đã đến tuổi trưởng thành và không còn được đánh giá ở mức độ triển vọng.

Theo đó, “cậu út” U19 Việt Nam sinh ngày 12/1/1997, năm nay 17 tuổi và phù hợp với tiêu chí mà tờ báo này gửi tới các chuyên gia bóng đá để tuyển chọn.

Các cầu thủ như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... đều đã quá tuổi nên không còn hợp với tiêu chí đánh giá ở mức độ triển vọng.

Công Phượng từng gây ấn tượng với NHM quốc tế với siêu phẩm này:

Mới đây, tiền đạo số 44 của HAGL lại vắng mặt trong top 10 tài năng trẻ châu Á do ESPN đưa ra. Trong khi đó, “bại tướng” của anh là Evan Dimas của U19 Indonesia lại có tên.

Xét về màn trình diễn trong màu áo U19, Công Phượng nổi trội hơn cầu thủ Xứ vạn đảo. Nếu như Dimas lập hat-trick giúp đánh bại U19 Hàn Quốc 3-2 thì tiền đạo xứ Nghệ cũng có cú đúp đưa đội nhà nghiền nát Australia tới 5-1.

Tại lần chạm trán gần nhất ở giải U22 Đông Nam Á tại Brunei, Evan Dimas tịt ngòi và U19 Indonesia thất bại 1-3 trước Việt Nam. Trong khi đó Công Phượng tỏa sáng với bàn thắng đẹp mắt ấn định tỉ số.

Công Phượng sút tung lưới U19 Indonesia:

Xem toàn bộ VIDEO HOT trên SOHA

Tuy nhiên, danh sách của ESPN ưu tiên những cầu thủ từng khoác áo ĐTQG và thi đấu chuyên nghiệp. Evan Dimas đã có bàn thắng đầu tiên cho Indonesia tại AFF Cup vừa rồi. Còn Công Phượng lại chưa lên tuyển và ra mắt tại V-League.

Do đó, chuyện tiền đạo của đội bóng phố Núi không có tên trong top 10 của ESPN cũng là chuyện dễ hiểu.

Sang năm 2015, Công Phượng sẽ cùng HAGL thi đấu V-League. Anh cũng nằm trong kế hoạch của U23 Việt Nam cũng như tương lai là ĐTQG.

Đây sẽ là cơ hội để tiền đạo xứ Nghệ thể hiện khả năng của mình và lọt vào “mắt xanh” của các nhà tuyển chọn tài năng trẻ trong khu vực và trên thế giới.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại