Tại sao Công Phượng không đổi áo với Sterling, David Silva?

Đoàn Dự |

Khi trận đấu kết thúc, Công Phượng cùng đồng đội hồ hởi chạy tới phía Man City để xin đổi áo. Nhưng người Phượng hướng tới lại chẳng phải các ngôi sao như Sterling hay Silva.

Người mà Công Phượng muốn đổi áo chính là Jason Denayer – ngôi sao trưởng thành từ học viện JMG Bỉ (2008-2013). Hồi Hè 2012, cầu thủ này từng tới Hàm Rồng để ăn tập với Công Phượng trong nhiều tháng.

Đều là những cầu thủ tài năng nên Công Phượng và Jason Denayer nhanh chóng trở nên thân thiết để trao đổi kĩ năng, kinh nghiệm chơi bóng.

Năm 2013, Jason Denayer may mắn được Man City chiêu mộ vào học viện đào tạo trẻ. Một năm sau đó, trung vệ này được cho mượn sang Celtic và thi đấu thành công.

Với việc hàng thủ Man xanh đang khủng hoảng, ngày 13/7 vừa rồi, Jason Denayer đã được CLB chủ quản ký hợp đồng chuyên nghiệp kéo dài tới 5 năm.

Công Phượng bắt tay Jason Denayer.

Công Phượng bắt tay Jason Denayer.

Sự thành công của Jason Denayer sẽ là động lực rất lớn cho Công Phượng và các đồng đội ở HAGL JMG hy vọng.

Tiền đạo người Nghệ An sớm muộn rồi cũng xuất ngoại thi đấu nhưng để đến được một đội bóng lớn như Man City gần như không tưởng.

Những cơ hội ấy sẽ dành cho các lớp tài năng Việt Nam sau này, tiếp bước đi của Công Phượng hôm nay, với nền tảng đào tạo mới chuyên nghiệp, khoa học hơn.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại