HLV Lê Thụy Hải: “Sao lại cho Công Phượng đá muộn thế?”

Đăng Khôi |

Trước Man City, HLV Lê Thụy Hải cho rằng nên tập trung để các em trẻ đá là chính, còn lớp đàn anh đã cao tuổi chỉ nên chơi một chút lúc đầu!

Nên để Công Phượng vào sân sớm hơn

Tối qua, HLV Miura chỉ cho Công Phượng vào sân thi đấu khoảng 10 phút cuối cùng. Nhiều CĐV không vui trước quyết định này.

“Theo quan điểm của tôi thì mỗi HLV có một cách suy nghĩ, ý đồ. Nhưng phải nói đến cái chung, không phải đội VN được gặp Man City dễ dàng. Đó là một giấc mơ.

Được thay 11 người thì nên chọn 22 người để các em đều được chơi, mỗi người một ít vì nó là cho cá nhân, sự tự hào.

Vì bao giờ chúng ta mới lại gặp được họ nữa? Mà đội mạnh nhất VN cũng không thể chống lại họ thì tại sao không cho các em vào sớm một chút, nhất là các em trẻ.

Các em đó còn học hỏi được, làm gì đó tương đối hoặc giống giống như vậy trong tương lai. Còn các bạn đã lớn rồi thì thôi.

Tất nhiên ĐTQG thì phải người xuất sắc nhất, không tính tuổi tác. Nhưng cần suy xét đây là trận giao hữu. Như hôm qua Trọng Hoàng không vào tí nào, Quang Hải và Hồng Quân cũng vào rất ít.

Trung phong ảo Văn Quyết tốt, thôi thì em cũng xứng đáng nên được đá 90 phút, em đá cũng hay, cũng có bàn.

Thành Lương giỏi nhưng nên thay ra và ông Miura cũng có làm rồi, nhiều cầu thủ xuất sắc khác ông cũng có thay ra là hợp lý.

Nhưng theo quan điểm cá nhân của tôi, trường hợp Công Phượng nên để vào chơi sớm nữa, một là danh dự hai là khát vọng.

Cần nuôi khát vọng của các em, nếu không rất thiệt thòi cho các em trẻ. Các em lớn thì vừa phải thôi, vì có tranh thắng thua với họ được đâu” – HLV Lê Thụy Hải nói.

Cựu GĐKT B. Bình Dương
Lê Thụy Hải
Trong vai trò cầu thủ hay HLV, Lê Thụy Hải đều nổi tiếng bậc nhất Việt Nam. Hiện ông đang là chiến lược gia giàu thành tích nhất V-League.

Nhận xét về màn trình diễn của Công Phượng tối qua, ông tiếp:

“Công Phượng vào sân thì chơi cũng được. Thời điểm đó họ cũng rút về rồi, không tranh cướp ở sân đối phương nữa.

Họ trông quyết liệt nhưng bỏ hết rồi, mình dễ chơi hơn, Quang Hải, Hồng Quân có cơ hội cũng muốn tận dụng.

Bàn của Văn Quyết nói là bạn “thả” thì như tự làm thấp mình đi nhưng nó là sự thật, mình không nên ảo tưởng.

Như có cậu nói trên truyền hình, Sterling giá 49 triệu bảng mà bị Thành Lương chuồi bóng chấn thương, nói như vậy buồn cười lắm vì đó là môn đối kháng mà”.

Công Phượng chính là niềm hy vọng trẻ lớn nhất của bóng đá Việt Nam.

Công Phượng chính là niềm hy vọng trẻ lớn nhất của bóng đá Việt Nam.

Cầu thủ Việt Nam chơi chưa quyết tâm?

Ở trận đấu tối qua, có không ít cầu thủ được cho là chơi chưa quyết tâm, nhưng theo HLV Lê Thụy Hải như vậy rất bình thường.

“Có những cầu thủ lọc lõi trong nghề, họ biết thi đấu thế nào cũng không thể thắng. Có nhiều điều trong sân họ không thể làm gì, chỉ cố gắng chơi cho họ thôi.

Còn quyết tâm, hăng hái thì cũng không giải quyết được vấn đề. Nên thế là đương nhiên thôi. Vì thế tôi nói nên để các em trẻ ra đá là vì vậy.

Đôi khi khó, không cho cầu thủ tên tuổi vào thì bị đánh giá. Nhưng cần đặt quan điểm hãy vì cái gì mới là vấn đề.

Còn đá với đội kia thì nếu tôi được làm, các cầu thủ tên tuổi nhất vào trước đi, rồi sau đó tôi thay”.

Khi được hỏi nhận định Man City đã đá với bao nhiêu % thực lực, HLV Lê Thụy Hải cho rằng chỉ là 40% vì chất lượng đôi bên quá khập khiễng.

“ĐTVN được chơi với 1 đội đầy đủ khả năng, nhưng hết khả năng thì chưa, được nhìn, thực tế được va chạm là hết sức quan trọng để nhìn ra vấn đề.

Còn thực hiện, thực hành thì rất khó. Nhưng dù sao cũng nhìn ra vấn đề cần làm. Còn trình độ so sánh khập khiễng lắm. Họ cao quá rồi.

Tôi thấy nhiều trường hợp mình là HLV còn nghĩ không tưởng, nhưng họ làm được… Những tình huống “ăn” bàn của họ thì rất đa dạng.

Cứ nói các đội của Anh hay chơi bổng, dài, đơn giản và đánh đầu nhưng họ đâu phụ thuộc, đâu chỉ xuống biên tạt? HAGL cần học nhiều, nhìn từ họ nhiều.

Tất nhiên rất khó, không được ngay, không phải năm tháng là được mà cần rất công phu. Nhưng đó là bài học để nhìn.

Tôi thích vì Man City chơi rất tôn trọng chúng ta, rất đàng hoàng. Thong dong, đi bộ nhưng khi cần làm bàn là họ làm ngay.

Họ chơi có nhịp điệu, lúc nào cần lúc nào không. Ở bàn thua là họ để cho chúng ta ghi bàn chứ không phải thua. Họ chơi để khán giả nhà cảm thấy vừa lòng.

Họ không làm ta bị tủi thân hay nhụt nhuệ khí. Họ vẫn tỏ ra quyết liệt, nhưng chúng ta không thấy, ai có chuyên môn đọc mới nhanh. Đó là điều cần học.

Dù sao điều đó vẫn rất tốt, khán giả VN được xem rất hạnh phúc. Mấy khi chúng ta mới được xem một đội Manchester thi đấu với đội VN?

Còn so sánh giữa 2 đội thì không cần so sánh làm gì, vài cầu thủ của họ còn từng vô địch World Cup, đa số ở ĐTQG các nước mạnh rồi, rất khập khễnh.

Hôm qua họ đá chỉ khoảng 40%, vì ta so với bạn quá khập khễnh, giống như 1 đội V-League đá với đội làng, xã ở VN.

Nhưng tôi thích lối chơi của họ. Ngày xưa họ sẽ chuyền đi chuyền lại diễu mình, không cho chạm bóng. Nhưng Man City nhà nghề rồi, họ chơi thế chúng ta cần nhìn nhận để noi theo, rất tốt cho cầu thủ, lãnh đạo làm bóng đá”.

Văn Quyết là cầu thủ xuất sắc nhất ĐTVN tối qua khi chơi hay, ghi được một bàn thắng.

Văn Quyết là cầu thủ xuất sắc nhất ĐTVN tối qua khi chơi hay, ghi được một bàn thắng.

Về tâm sự của riêng mình, HLV Lê Thụy Hải thừa nhận rất phấn khích khi được xem Man City thi đấu với ĐT Việt Nam.

Thời gian tới, nếu được, ông mong muốn sẽ có Barca tới dải đất chữ S.

“Mê nhất là Barca, vì cách chơi của họ phù hợp với người VN, nhỏ, bật tường, cầm bóng, di chuyển, kĩ thuật, nhanh, nhiều…”.

Trong sâu thẳm mơ ước, HLV Lê Thụy Hải muốn một ngày nào đó được dẫn dắt ĐTQG Việt Nam thi đấu với CLB mạnh nước ngoài.

“Cái đó là mơ ước của mỗi con người. Ước mơ thì khó thành thật lắm, nhưng thôi thì kệ, mình vẫn cứ ao ước chứ”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại