Sự thật: ĐT Anh không thể “sống” thiếu Man United

Trần Chân |

(Soha.vn) - Từ các con số thống kê cho thấy, những cầu thủ đến từ Man United luôn là nhân tố không thể thiếu trong thành công của Tam sư.

Tin mừng cho Tam sư khi Wayne Rooney đã có thể trở lại thi đấu sau một thời gian được nghỉ dưỡng thương. Cùng với đó, Daniel Welbeck cũng vừa mãn hạn treo giò. Có được sự phục vụ của hai cầu thủ này, chắc chắn sức mạnh trên hàng công của ĐT Anh sẽ được gia cố đáng kể.

 	ĐT Anh luôn rất cần những cầu thủ của Man United

ĐT Anh luôn rất cần những cầu thủ của Man United

Nhân sự kiện này, các chuyên gia bóng đá tại Anh đã lục lại quá khứ và nhận ra rằng trong suốt 20 năm qua, Tam sư chỉ có đúng 2 lần ra quân trong một trận đấu chính thức mà không có cầu thủ nào của Man United. 20 năm cũng là cột mốc cho sự lệ thuộc vào các cầu thủ Quỷ đỏ của ĐT Anh khi họ chỉ thắng được đúng 1 trận trước San Mario tại vòng loại World Cup 1994 (17/2/1993).

Nếu tính thoáng ra, trận đấu gần nhất ĐT Anh giành được chiến thắng (giao hữu) mà không cần cầu thủ Man United cũng đã cách đây 15 năm ở một giải đấu giao hữu vô thưởng vô phạt. Từ đó đến nay, ĐT Anh đã trải qua 177 trận trên các mặt trận. Ngoài ra, 3 vị HLV gần nhất của ĐT Anh là Keegan, Eriksson, Hodgson chưa khi nào xếp đội hình của mình mà không có cầu thủ đến từ đội chủ sân Old Trafford.

Điều đó cho thấy một sự phụ thuộc khủng khiếp của Tam sư vào những nhân tố trực thuộc Man United. Đêm nay, khi ĐT Anh có trận ra quân rất quan trọng gặp Montenegro mong rằng với Rooney và Welbeck, những chú Sư tử có thể giành trọn niềm vui chiến thắng.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại