Sự thật đau lòng về bầu Đức, bầu Hiển và bầu... Thái

Đoàn Dự |

Chúng ta luôn tự hào về những ông bầu hào phóng như Chủ tịch HAGL hoặc Hà Nội T&T, nhưng quả thật khi so sánh với người Thái, những cá nhân ấy vẫn rất "bé nhỏ".

Nhưng nhìn sang các ông bầu Thái Lan, mới thấy những gì mà 2 đại gia Việt Nam làm được còn rất khiêm tốn, như bị tụt lại hàng chục năm phát triển.

Mới đây thôi, tỷ phú Thái Lan - Vichai Srivaddhanaprabha, khiến thế giới bóng đá điên đảo. Sau vòng 13 Premier League, CLB Leicester của ông vươn lên dẫn đầu BXH với 28 điểm, trước sự bất lực của những Man City, Arsenal và Man United.

Vẫn biết từ đầu mùa, Leicester mới gặp Arsenal (thua 2-5) và Tottenham (hòa 1-1) là thật sự mạnh, nhưng những gì CLB này làm được khi đụng độ các đối thủ “chung mâm” là rất ấn tượng.

Họ hứa hẹn sẽ kết thúc mùa giải với vị trí trong Top 10, thậm chí đoạt vé dự Europa League.

Sự thăng hoa của Leicester gắn liền với quá trình rơi vào tay tỷ phú Thái Lan vào đầu năm 2011. Đến mùa 13/14, ông Vichai Srivaddhanaprabha đã góp công lớn giúp đội bóng nước Anh thăng hạng Premier League.


Ông Vichai Srivaddhanaprabha (cầm cúp, bên phải) đang rất thành công với Leicester.

Ông Vichai Srivaddhanaprabha (cầm cúp, bên phải) đang rất thành công với Leicester.

Mùa bóng sau đó, Leicester trụ hạng ở vị trí thứ 14, kết quả không tồi với một kẻ vừa trở lại sau nhiều năm tháng vắng bóng. Và mùa này, những gì Leicester thể hiện là không thể không ca ngợi.

Để có được thành tích ấn tượng đó, ông Vichai Srivaddhanaprabha không chỉ đầu tư mỗi mùa khoảng 50 triệu bảng cho CLB (đa phần dùng vào vấn đề nhân sự và lương bổng) mà còn là cách làm bóng đá hợp lý.

Ông biết cách chiêu mộ những HLV giàu kinh nghiệm như Sven-Goran Eriksson và hiện tại là Claudio Ranieri về làm việc dưới trướng mình.

Rồi không vội vã thay đổi nhân sự ào ạt, tỷ phú xứ Chùa Tháp cũng chậm dãi ngắm nghía một bức tranh tổng thể, với sự hòa quyện kinh nghiệm mà tuổi trẻ trong đội bóng, do các chiến lược gia gạo cội dựng nên.

Leicester của hiện tại không phải một CLB có phong độ nhất thời, mà thực sự là tập thể có chiều sâu, đủ để chớp thời cơ là lịch thi đấu thuận lợi, rồi sau đó có thể bình thản đối mặt với giông bão sau đó.


Tỷ phú Thaksin từng rất được ái mộ ở Man City.

Tỷ phú Thaksin từng rất được ái mộ ở Man City.

Các CLB của bầu Hiển từng 7 lần đoạt vinh quang quốc nội (4 lần ở V-League và 3 lần tại các giải trẻ).

Trong khi đó, bầu Đức mới có 2 lần lên ngôi tại V-League.

Leicester thực tế không phải CLB đầu tiên đưa danh tiếng ông bầu Thái Lan đến toàn thế giới túc cầu.

Vào năm 2007, tỷ phú Thaksin đã mua thành công CLB Man City với giá 81.6 triệu bảng. Ông lập tức chiêu mộ HLV Sven-Goran Eriksson cũng như bỏ tiền cho đội bóng chiêu mộ không ít tên tuổi lớn.

Dẫu vậy, câu chuyện của Thaksin với Vichai Srivaddhanaprabha khá khác biệt về mặt kết quả.

Chính HLV Sven-Goran Eriksson sau đó chỉ trích ông Thaksin không biết gì về bóng đá. Và cũng chỉ 1 năm sau khi mua Man City, tỷ phú này bán CLB lại cho Abu Dhabi United Group với giá 200 triệu bảng.

Thương vụ mua The Citizens của ông Thaksin có vẻ như một câu chuyện kinh tế, hơn là vì niềm đam mê sân cỏ.

Nhưng cần phải biết trước đó, ông từng có ý định mua Fulham hoặc Liverpool song bất thành.

Điều đó giúp câu chuyện dễ lý giải hơn, rằng tỷ phú Thái Lan cũng muốn làm bóng đá, nhưng khả năng chưa thật sự mát tay và phải vận dụng khả năng để bán đi kiếm lời.

Sau khi không còn là ông chủ The Citizens, tỷ phú Thaksin vẫn được CLB này đề nghị làm Chủ tịch danh dự. Nhưng sau khi bị đảo chính, ông cũng buộc phải rời khỏi vị trí ở Man xanh.

Dẫu đến với bóng đá và rời khỏi túc cầu bằng lý do, cách thức nào, thì rõ ràng Thaksin đã để lại những dấu ấn lớn, bằng cách chi tiền vô cùng phóng khoáng, trong khi mang lại rất nhiều lợi ích cá nhân cho mình.


Bầu Đức, bầu Hiển còn phải học hỏi nhiều ở các ông bầu Thái Lan.

Bầu Đức, bầu Hiển còn phải học hỏi nhiều ở các ông bầu Thái Lan.

Xét về độ thành công ở cấp CLB, rõ ràng bầu Đức, bầu Hiển còn phải học hỏi ông Vichai Srivaddhanaprabha rất nhiều.

Còn về khả năng làm kinh tế từ bóng đá, dĩ nhiên 2 đại gia Việt Nam cũng phải “bái phục” ông Thaksin.

Người Thái đang vượt trội Việt Nam ở cả cách đào tạo bóng đá trẻ, cách làm bóng đá chuyên nghiệp trong nước và trên trường quốc tế.

Nếu như ở khía cạnh quốc tế, chúng ta đang phải ước mơ, và chỉ tạm dừng sự sung sướng ở mức đón Arsenal, Man City, thì Thái Lan vốn đã là điểm đến thường xuyên của mọi CLB bóng đá lớn trên thế giới.

Không biết đến bao giờ, mới có 1 CLB của ông bầu Việt Nam làm loạn trên sân chơi đẳng cấp thế giới như Leicester?

U21 Việt Nam 4-2 U21 Thái Lan

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại