Sốc: Chelsea tan hoang vì 9 ngôi sao "rủ nhau" ra đi?

Tiểu Mã |

Chelsea đang đứng trước viễn cảnh bị đổ vỡ lực lượng khi rất nhiều ngôi sao sẽ đồng loạt ra đi do không được đảm bảo dự Champions League.

Là ĐKVĐ Premier League nhưng Chelsea bất ngờ xuống dốc không phanh ở mùa giải năm nay. Sau sự khởi đầu không thể bết bát hơn, Mourinho đã bị sa thải, Hiddink lên tạm quyền nhưng điều đó chẳng thể cứu vãn một mùa giải tồi tệ của The Blues.

Song đó chưa phải là tất cả sự đau đớn. Chủ tịch Roman Abramovich và các CĐV có thể còn phải “nhức nhối” hơn nhiều khi đội bóng đang đứng trước nguy cơ tan vỡ, sau khi bị loại bởi PSG ở đấu trường Champions League.

Tờ Express (Anh) vừa đăng tải thông tin cho rằng trong thời gian ngắn sắp tới, 9 ngôi sao sẽ lũ lượt kéo nhau rời Stamford Bridge.

Bốn cái tên Eden Hazard, Oscar, Nemanja Matic và Loic Remy gần như chắc chắn rời Chelsea vào Hè này; Terry cũng sẽ không được ký hợp đồng mới.

Trong khi đó, Diego Costa muốn trở lại Tây Ban Nha; Radamel Falcao sẽ kết thúc hợp đồng cho mượn tai hại của mình ở cuối mùa.

Ngoài ra, cả hai chân sút Alexandre Pato và Pedro cũng có thể ra đi bởi không chịu đựng nổi sự đày ải trên băng ghế dự bị.


Chín ngôi sao có thể khăn gói rời Chelsea vào Hè này.

Chín ngôi sao có thể khăn gói rời Chelsea vào Hè này.

Ngoài các bản hợp đồng của Cesc Fabregas và Costa vào Hè 2014, chính sách tuyển dụng gần đây của Chelsea thực sự là một thảm họa.

Từ Juan Cuadrado, Mohamed Salah, Marco van Ginkel, Baba Rahman, Papa Djilobodji, Michael Hector, Falcao và Alexandre Pato… tất cả chỉ như chiêu mộ về để “làm cảnh”!

Hiện Chelsea chỉ còn mục tiêu duy nhất để níu giữ hy vọng “vớt vát” một mùa giải tăm tối đó là FA Cup, đấu trường mà thầy trò Hiddink sẽ tới làm khách trên sân của Everton vào cuối tuần này.

Đây sẽ là trận đấu vô cùng khó khăn với The Blues bởi sự thiếu vắng của Terry, Costa và Hazard do chấn thương. Nếu thất bại tại Goodison Park cũng đồng nghĩa với việc mùa giải sẽ chính thức khép lại với Chelsea.

Hiện CLB đang cố gắng để thuyết phục tiền vệ Willian ký vào bản hợp đồng mới trong vài tuần tới, với hy vọng níu giữ lại một trong số ít những ngôi sao đẳng cấp trong đội hình.

Ngoài ra, với hy vọng phục hưng một “đế chế” Chelsea trong quá khứ, chủ tịch Abramovich đang ráo riết đàm phán để thuyết phục HLV người Italia - Antonio Conte.

Dự kiến vào tuần tới, những điều khoản cuối cùng trong thỏa thuận hợp đồng giữa hai bên sẽ được chốt.

Mặc dù chưa chính thức đến Stamford Bridge nhưng Conte đã hướng tới những mục tiêu để bổ sung cho Chelsea gồm Arturo Vidal (Bayern Munich), Radja Nainggolan (Roma), Edinson Cavani (PSG) và Mauro Icardi (Inter Milan).

Hiện ở Premier League, Chelsea mới chỉ có 40 điểm sau 29 vòng đấu, xếp thứ 10 trên BXH và kém đội xếp thứ 4 (Man City) đúng 10 điểm.

Nếu không lọt vào top 4 khi mùa giải kết thúc thì đây sẽ là lần đầu tiên Chelsea không thể góp mặt tại Champions League dưới triều đại của Roman Abramovich từ năm 2003.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại