Sốc: Bí quyết chiến thắng của Nadal là dùng doping?

Tay vợt số 1 thế giới Rafael Nadal vừa tiết lộ rằng ngay lúc này anh vẫn cảm thấy đau ở đầu gối. Nhưng khác với trước kia, dù vẫn còn đau nhưng anh có thể di chuyển bình thường.

Sau khi mất tới hơn 7 tháng điều trị và phục hồi chấn thương đầu gối, Nadal đã trở lại và lợi hại… hơn xưa. Tính đến thời điểm này của mùa giải, anh đã vô địch tới 10 giải đấu trong đó có 2 giải Grand Slam (Roland Garros, US Open) và 5 giải Masters 1000.

Không chỉ vượt qua nổi ám ảnh thất bại trước Djokovic ở năm 2011, Nadal còn khôi phục lại thế thượng phong của mình trong các cuộc đối đầu với tay vợt Serbia (thắng 3 và thua 2 trận trong các cuộc đọ sức với Nole trong năm 2013 cho tới lúc này). Và tất nhiên không thể bỏ qua cú nhảy ngoạn mục của anh từ vị trí số 5 thế giới leo thẳng lên số 1 và “đè” chính Nole xuống dưới.

Nadal trở lại, lợi hại hơn xưa

Quá ngoạn mục, ấn tượng và thuyết phục. Những phẩm chất của Nadal thì tất cả chúng ta đều đã biết. Anh có ý chí thi đấu sắt đá và mạnh mẽ hơn bất kỳ tay vợt nào khác. Có nguồn năng lượng dồi dào và khả năng di chuyển cực nhanh nhẹn và bền bỉ. Anh có những cú thuận tay vô cùng đẳng cấp và khả năng cứu bóng không tưởng.

Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng biết. Ngay trước trận đấu mở màn giải Thượng Hải Masters với Dolgopolov, Nadal tiết lộ rằng lúc này anh vẫn phải chịu đựng những cơn đau ở đầu gối trái. Nhưng khác với trước kia bị đau và không thể di chuyển được. Bây giờ dù đau nhưng Rafa vẫn có thể di chuyển tốt nên hiệu suất thi đấu của anh không(chưa) bị ảnh hưởng. Bí quyết của thành công này chính là nhờ anh đã áp dụng liệu pháp PRP. Bản chất của pháp đồ này là lấy máu từ chính phần cơ thể khỏe mạnh của Rafa sau đó bơm lại vào những mô bị tổn thương quanh đầu gối của anh.

Tuy nhiên, điều đáng chú ý là liệu pháp PRP từng bị WADA (cơ quan chống doping thế giới) cấm sử dụng vào năm 2010 vì lo ngại việc bơm máu với lượng lớn. Nhưng lệnh cấm này được dỡ bỏ vào năm 2011 do sự cần thiết trong điều trị chấn thương của các VĐV. Nadal cho biết trong quá khứ anh áp dụng pháp đồ điều trị PRP và khỏi hẳn chấn thương sau một thời gian ngắn điều trị PRP. Bây giờ anh vẫn áp dụng liệu pháp này nhiều lần nhưng vẫn cảm thấy đau ở đầu gối.

Nadal đã giành 10 danh hiệu trong năm 2013 cho tới lúc này

Dù vậy sự khác biệt là trước đây anh không kiểm soát được cơn đau của mình và do đó không thể di chuyển được để thi đấu (khiến anh buộc phải nghỉ đấu). Bây giờ anh vẫn đau nhưng có thể kiểm soát được cơn đau nên việc di chuyển trên sân không bị ảnh hưởng. Do đó anh vẫn cảm thấy hài lòng và không lo lắng. Nadal cũng phủ nhận ý kiến nói rằng với lối đánh của anh thì tuổi thọ nghề sẽ không thể kéo dài. Tay vợt số 1 thế giới tin tưởng anh còn có thể thi đấu đỉnh cao trong nhiều năm nữa và mục tiêu của anh là có mặt ở Olympics 2016 tại Brazil.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại