Ngày này năm xưa 9/10: Cực dị với trận đấu chỉ có 1 đội

Công Luận |

(Soha.vn) - Cách đây vừa tròn 7 năm, ĐT Scotland đã có một chiến thắng không thể dễ dàng hơn khi chẳng phải phải đổ 1 giọt mồ hôi nào vẫn có được chiến thắng trước Estonia.

Vào ngày 9/10/1996, trận đấu thuộc vòng loại World Cup 1998 đã bắt đầu chỉ với 1 đội trên sân khi ĐT Estonia từ chối thi đấu và chiến thắng nghiễm nhiên thuộc về các cầu thủ Scotland.

Được biết, lịch dự kiến của trận đấu giữa Estonia và Scotland sẽ được tổ chức tại Tallinn (thủ đô của Estonia) vào hồi 18h45 (giờ địa phương). Tuy nhiên, phía Scotland đã khiếu nại lên FIFA rằng điều kiện ánh sáng trên sân quá tồi và không thể thi đấu được, cho dù phía Estonia đã cố thuê xe tải để chiếu đèn vào sân.

 	Scotland bắt đầu trận đấu mà không có đối thủ

Scotland bắt đầu trận đấu mà không có đối thủ

FIFA đã cử người tới kiểm tra và ra quyết định rời lịch thi đấu sang ngày hôm sau (9/10) và được bắt đầu vào hồi 15h. Tuy nhiên, phía Estonia lại tỏ ra rất bực bội về việc thay đổi thời gian thi đấu và tuyên bố rằng cầu thủ của họ không được chuẩn bị cho tình huống này.

Mặc cho phía Estonia bỏ trận đấu, Scotland vẫn ra sân đầy đủ và khi trận đấu chính thức được bắt đầu đúng 3 giây, trọng tài đã nổi hồi còi kết thúc trận đấu. Tất nhiên, phần thắng thuộc về các cầu thủ khách – Scotland.

Dẫu vậy, kết quả thắng cuộc dành cho Scotland không được công nhận. Bởi phía FIFA cho rằng không thể công nhận chiến thắng khi chỉ có 1 đội thi đấu. Do đó, trận đấu được tổ chức lại vào ngày 7/2/1997 tại Monaco. Trận đó, Scotland tuy hòa với Estonia nhưng vẫn đủ điều kiện để tham dự World Cup 1998.

 

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại