Sở thích khác thường của HLV Miura

Lê Thương |

Vị chiến lược gia người Nhật Bản có một sở thích hết sức lạ lùng đó là... luôn đeo thẻ ngược.

Ở SEA Games cũng giống như các giải đấu quốc tế khác, các HLV, cầu thủ cũng như những người có trách nhiệm được vào sân đều phải đeo thẻ.

Nhưng có vẻ việc đeo thẻ khiến HLV Miura không cảm thấy dễ chịu, thế nên ở tất cả các trận đấu, ở bất cứ giải đấu nào, ông thầy người Nhật luôn vắt thẻ ra đằng sau.

Ở SEA Games cũng giống như các giải đấu quốc tế khác, các HLV, cầu thủ cũng như những người có trách nhiệm được vào sân đều phải đeo thẻ.

Nhưng có vẻ việc đeo thẻ khiến HLV Miura không cảm thấy dễ chịu, thế nên ở tất cả các trận đấu, ở bất cứ giải đấu nào, ông thầy người Nhật luôn vắt thẻ ra đằng sau.

HLV Miura là người có phong cách ăn mặc hết sức giản dị và thoải mái. Chiếc áo sơ mi màu xanh cũng là chiếc áo mà ông Miura yêu thích.

Ở trận đấu với Malaysia ở vòng loại U23 châu Á, ông thầy người Nhật cũng mặc chiếc áo màu xanh khá tương đồng và giúp Việt Nam đánh bại người Mã. Dường như màu xanh là màu mang lại may mắn cho ông.

HLV Miura là người có phong cách ăn mặc hết sức giản dị và thoải mái. Chiếc áo sơ mi màu xanh cũng là chiếc áo mà ông Miura yêu thích.

Ở trận đấu với Malaysia ở vòng loại U23 châu Á, ông thầy người Nhật cũng mặc chiếc áo màu xanh khá tương đồng và giúp Việt Nam đánh bại người Mã. Dường như màu xanh là màu mang lại may mắn cho ông.

Thậm chí, ở vòng loại U23 châu Á, ông Miura còn không thèm đeo thẻ dù trợ lý và tất các HLV khác đều chấp hành.

Thậm chí, ở vòng loại U23 châu Á, ông Miura còn không thèm đeo thẻ dù trợ lý và tất các HLV khác đều chấp hành.

Ông Miura luôn đề cao sự kỷ luật, tuy nhiên ông cũng rất dễ dãi và tâm lý trong chuyện sinh hoạt hàng ngày của các cầu thủ. Ở Singapore, ông không hề cấm trại, các cầu thủ được tự do đi chơi miễn là thể hiện được mình trên sân tập và khi thi đấu.

Ông Miura luôn đề cao sự kỷ luật, tuy nhiên ông cũng rất dễ dãi và tâm lý trong chuyện sinh hoạt hàng ngày của các cầu thủ. Ở Singapore, ông không hề cấm trại, các cầu thủ được tự do đi chơi miễn là thể hiện được mình trên sân tập và khi thi đấu.

Theo một trợ lý ở đội tuyển, HLV Miura thích sự kỷ luật thực chất chứ không thích những cái mang tính chất hình thức. Và việc chấp hành đeo thẻ, hay đeo thẻ ngược cũng chỉ là hình thức. 
Miễn sao ông cảm thấy thoải mái nhất. Dẫu vậy, trong công việc ông Miura luôn đề ra yêu cầu rất khắt khe với bản thân cũng như các cầu thủ.

Theo một trợ lý ở đội tuyển, HLV Miura thích sự kỷ luật thực chất chứ không thích những cái mang tính chất hình thức. Và việc chấp hành đeo thẻ, hay đeo thẻ ngược cũng chỉ là hình thức.

Miễn sao ông cảm thấy thoải mái nhất. Dẫu vậy, trong công việc ông Miura luôn đề ra yêu cầu rất khắt khe với bản thân cũng như các cầu thủ.

Mặc dù sống và làm việc ở Việt Nam một năm, nhưng với nhiều người ông Miura vẫn là con người bí ẩn. Ông cũng xây dựng một đội bóng rất khó lường khiến các đối thủ khó có thể đoán trước.
Mặc dù sống và làm việc ở Việt Nam một năm, nhưng với nhiều người ông Miura vẫn là con người bí ẩn. Ông cũng xây dựng một đội bóng rất khó lường khiến các đối thủ khó có thể đoán trước.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại