SLNA quyết thế này, Quế Ngọc Hải hết cửa lên tuyển

Thu Minh |

GĐĐH CLB SLNA Hồ Văn Chiêm nói: “Tôi không hiểu ai lấy thông tin từ đâu mà khẳng định, SLNA chuẩn bị ký hợp đồng 6-7 tỷ với thằng Hải”.

Trao đổi cùng phóng viên, ông Hồ Văn Chiêm cho biết: “Chúng tôi đã đề xuất lên nhà tài trợ chuyện Quế Ngọc Hải và CLB SLNA phải đền bù chi phí điều trị chấn thương cho Trần Anh Khoa của CLB Đà Nẵng.

Nhưng đến thời điểm này, ngay cả khoản tiền xấp xỉ một tỷ đồng cũng chưa chắc được phê duyệt, chứ đừng nói đến việc chi 6-7 tỷ để ký hợp đồng dài hạn, giúp Ngọc Hải có tiền trả nợ như một số nguồn tin đăng tải”.

GĐĐH Hồ Văn Chiêm: Một tỷ cũng khó chứ đừng nói đến chuyện chi 6-7 tỷ cho Quế Ngọc Hải.
GĐĐH Hồ Văn Chiêm: "Một tỷ cũng khó chứ đừng nói đến chuyện chi 6-7 tỷ cho Quế Ngọc Hải".

Theo vị GĐĐH của đội bóng xứ Nghệ, khoản tiền đền bù của Ngọc Hải bị “ách” vì 2 lý do. Thứ nhất, kế hoạch dự trù tài chính của CLB SLNA được nhà tài trợ thông qua cho mùa giải 2015 không còn dư dả để chi trả cho khoản phát sinh lớn như vậy.

Thứ hai, ông Chiêm nói: “Chúng tôi chỉ có thể trình nhà tài trợ kinh phí để điều trị chấn thương cho cầu thủ của mình, chứ không ai duyệt chi cho việc điều trị chấn thương của cầu thủ đội khác”.

GĐĐH Hồ Văn Chiêm tiếp tục chia sẻ: “Sự chật vật về tài chính của SLNA là có thật, chứ không phải chúng tôi vòng vo, trốn tránh trách nhiệm. Thằng Hải có lên tuyển được hay không phụ thuộc chủ yếu vào cái tình và cách nhìn nhận sự việc của VFF”.

Đại diện của ban lãnh đạo CLB SLNA cho rằng, Ngọc Hải không chỉ là cầu thủ giỏi mà còn có đóng góp rất lớn cho các cấp độ ĐTQG thời gian qua.

Khi khoác áo ĐT, trung vệ sinh năm 1993 luôn thể hiện tác phong mẫu mực cả trong và ngoài sân cỏ.

Sau khi xảy ra vụ việc gây chấn thương cho tiền vệ Anh Khoa, Ngọc Hải cũng đã thể hiện thái độ thành khẩn ăn năn, tích cực sửa chữa sai lầm của mình.

Thế nên, theo ông Chiêm, việc VFF không triệu tập Quế Ngọc Hải lên U23 Việt Nam là một thiệt thòi lớn đối với đội bóng của HLV Miura cũng như chính bản thân cầu thủ này.

Trong những ngày qua, trung vệ xứ Nghệ tâm sự anh đang phải sống trong cảnh dày vò, day dứt khi chứng kiến các đồng đội cùng người thầy Nhật Bản tập luyện tại U23 Việt Nam.

Bởi Ngọc Hải luôn khát khao được khoác lên mình chiếc áo đỏ và vào sân với tinh thần của một chiến binh.

Không có sự phục vụ của Quế Ngọc Hải là mất mát lớn đối với đội bóng của HLV Miura.
Không có sự phục vụ của Quế Ngọc Hải là mất mát lớn đối với đội bóng của HLV Miura.

Dù rất muốn giúp Ngọc Hải nhưng GĐĐH Hồ Văn Chiêm thừa nhận, 90% khả năng cầu thủ này sẽ không được gọi bổ sung lên U23 Việt Nam:

“Như tôi đã nói, tiền thì chúng tôi chưa giải quyết được, nên giờ chỉ biết trông vào cái tình. Nếu các anh lãnh đạo VFF cũng như CLB Đà Nẵng không thông cảm, tạo điều kiện cho cháu thì cũng đành chịu vậy”.

Đang ở Hà Nội lo chuyện gia đình, ông Chiêm gửi lời nhắn nhủ tới Quế Ngọc Hải: “Cuộc đời còn dài, cháu còn trẻ nên còn nhiều cơ hội. Không nên để sự thất vọng nhấn chìm bản thân mình và đánh mất cả tương lai phía trước”.

Trong những ngày này, Ngọc Hải đang tập luyện tích cực cùng CLB SLNA để giữ gìn thể lực và phong độ.

Anh vẫn nuôi hy vọng nếu được triệu tập bổ sung lên U23 Việt Nam thì sẽ bắt kịp ngay cùng đồng đội, chứ không bị hụt hơi bởi giáo án luyện tập luôn ở cường độ cao của HLV Miura.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại