Sir Alex và cuộc sống hàng ngày sau khi nghỉ hưu

Sir Alex sẽ không còn phải đau đầu tính toán kế sách cho MU nhưng ông cũng còn rất nhiều việc khác để làm.

Sir Alex Ferguson đã chính thức nói lời chia tay MU sau 27 năm gắn bó, trận đấu cuối cùng của ông với tư cách HLV MU sẽ là trận đấu với West Brom cuối tuần này. Có thể nói Sir Alex sẽ bớt đi được 1 gánh nặng rất lớn sau khi giải nghệ nhưng  cuộc sống sau khi về hưu của ông chưa chắc đã “nhàn hạ” với những thú vui và đặc biệt là 11 đứa cháu tinh nghịch.

Sir Alex và cuộc sống hàng ngày sau khi nghỉ hưu 2
 

Tuy thôi không làm việc tại MU nữa nhưng gần như chắc chắn Sir Alex sẽ vẫn ở lại nước Anh bởi lẽ toàn bộ gia đình của ông đều đã chuyển đến sinh sống tại Anh. Trong 1 cuộc phỏng vấn trên đài phát thanh năm 2007, Ferguson từng cho biết: “Tôi rất nhớ Scotland, đó là nơi thật tuyệt vời nhưng ngôi nhà hiện tại của tôi lại là ở Anh”.

Sir Alex nói thêm: “Bạn cần phải xác định được nơi gia đình bạn muốn sống. Đối với tôi đó là nước Anh. Tất cả các cháu của tôi đều sinh ra ở đây, các con tôi cũng đang ở đây, vợ của tôi cũng đang rất hạnh phúc với những đứa cháu tại đây. Vì vậy không có lý do gì để tôi trở về sống ở Scotland cả”.

Ferguson là 1 người rất biết cách giữ gìn sức khỏe, ông thường xuyên đến phòng tập gym, thích thú với việc chạy bộ và đạp xe cũng như chèo thuyền. Tuy nhiên, ông cũng thú thật là gặp rất nhiều khó khăn khi phải “chống lại” sức hấp dẫn của các loại kẹo bánh.

Trong buổi phỏng vấn đó, Ferguson cũng  tiết lộ về công việc làm bếp trong quá khứ của ông. “Tôi làm tại 1 nhà hàng trong khoảng 1 năm rưỡi. Tôi có thể làm nhiều món ăn như các món Ý, Trung Quốc…”

Sir Alex và cuộc sống hàng ngày sau khi nghỉ hưu 1
 

Ngoài những sở thích trên, Ferguson còn rất thích xem ti vi, chơi bi-a, uống rượu vang và đọc sách, ông chia sẻ mình luôn có khoảng 7 cuốn sách lịch sử ở trên giường để đọc trước khi đi ngủ.

Trong thời gian dẫn dắt MU, Ferguson thường xuyên ở trong nhà bởi lẽ ông quá nổi tiếng tại thành phố này và mỗi khi ra đường cùng vợ ông luôn gặp rất nhiều rắc rối. Tuy nhiên, Ferguson vẫn đều đặn thu xếp đưa vợ đi xem phim mỗi tuần.

Sir Alex và cuộc sống hàng ngày sau khi nghỉ hưu 3
 

Đó là những lời chia sẻ của Ferguson cách đây 6 năm, tuy nhiên có lẽ các hoạt động ngoài bóng đá của ông sẽ không có gì thay đổi. Ông sẽ vẫn ở lại Anh và tận hưởng những ngày tháng tiếp theo của cuộc đời tại nơi ông đã giành được rất nhiều thành công.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại