Sir Alex tức giận vì Mancini bị đuổi

Sir Alex Ferguson cho rằng Man City đã sai lầm khi sa thải HLV Roberto Mancini cho dù ông không hoàn toàn ngạc nhiên với quyết định này.

“Thật kỳ lạ. Mancini đã vô địch FA Cup năm 2011 và tiếp tục có mặt ở trận Chung kết mùa này. Man City của ông ấy đã xếp thứ hai ở Premier League mùa này sau khi đã đăng quang ở mùa trước. Như thế là chưa đủ với Man City hay sao?”, Sir Alex nói.

“Nhưng tôi không hoàn toàn ngạc nhiên với chuyện này dù tôi vẫn cho rằng đây không phải là một quyết định đúng đắn”, chiến lược gia người Scotland tiếp tục.


	Sir Alex cho rằng Mancini không đáng bị sa thải

Sir Alex cho rằng Mancini không đáng bị sa thải

Khi được hỏi rằng liệu sự xáo trộn lớn này ở Man City có giúp người kế nhiệm ông là David Moyes dễ thở hơn trong cuộc đua tới chức vô địch mùa tới hay không, Sir Alex khẳng định: “Tôi không nghĩ đó là vấn đề với Moyes. Những gì xảy ra ở City sẽ chẳng ảnh hưởng gì đến cậu ấy. Moyes đã có sẵn một cấu trúc ở đây và cậu ấy có kinh nghiệm giải quyết những chuyện tương tự ở Everton”.

M.U hiện đã có tới 33 nhà tài trợ trên toàn cầu và họ vẫn đang tìm kiếm thêm nhiều đối tác hơn nữa để khai thác tối đa thương hiệu của mình. Tuy vậy, Sir Alex đã lên tiếng cảnh báo nhà Glazers rằng đội bóng phải được đặt lên đầu tiên mỗi khi quyết định một vấn đề gì.

“Ưu tiên phải dành cho đội bóng. Nếu không có đội bóng này, họ đã không có những nhà tài trợ. Chẳng có gì để nghi ngờ về điều đó bởi tất cả mọi người ở đây đều biết như vậy”, Sir Alex nhấn mạnh.

Sir Alex đã tuyên bố giải nghệ vào cuối mùa bóng này, do vậy, trận đấu với West Brom ở vòng 38 vào Chủ nhật tới sẽ là lần cuối cùng ông dẫn dắt M.U. Đó cũng sẽ là trận đấu thứ 1500 của Sir Alex trong sự nghiệp huấn luyện của ông.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại