Premier League về đâu khi không còn Sir Alex?

Một Premier League vắng bóng Sir Alex, đó là điều mà suốt 27 năm qua Ngoại Hạng Anh chưa từng xảy ra.

Vậy là “ông già gân" đã chính thức nói lời từ giã sự nghiệp cầm quân của mình ở tuổi 71, chấm dứt 27 năm dẫn dắt “bầy quỷ” với không biết bao nhiêu chiến tích và thành công ở đấu truờng trong nước lẫn thế giới. Sir Alex ra đi, các Manucian sẽ sống mà không còn được chứng kiến người cha già năm nào ngồi chỉ đạo trên băng ghế huấn luyện, một hình ảnh đã in sâu trong tiềm thức của biết bao nhiêu con người mà trái tim của họ đã dành trọn cho “Quỷ đỏ” suốt 27 năm qua.

Premier League sẽ ra sao khi không có Sir Alex 1
 

Việc Sir Alex Ferguson nói lời chia tay đội bóng giàu truyền thống nhất nước Anh chắc hẳn sẽ khiến cho giải bóng đá hấp dẫn nhất hành tinh Premier League xuất hiện nhiều thay đổi và hứa hẹn sẽ khiến cho nhiều người háo hức và trông đợi vào một mùa giải mới, một mùa giải không có Ferguson.

Premier League sẽ ra sao khi không có Sir Alex 2
 

Đại cách mạng ở Manchester United?

Sir Alex ra đi và ngay lập tức Old Trafford đã có người thay thế, đó là vị HLV đang dẫn dắt CLB Everton, David Moyes. Với việc Moyes trở thành tân HLV của MU với bản hợp đồng dài 6 năm chắc chắn sẽ có một cuộc cải cách đến từ vị chiến lượt gia 50 tuổi này ngay sau khi ông đặt chân đến “Nhà hát của những giấc mơ” để tiếp quản “Quỷ đỏ” mà Sir Alex để lại.

David Moyes có thể sẽ biến MU trở thành một đội bóng có lối chơi chắc chắn và hiệu quả hơn giống như những gì ông đã làm đối với Everton trong suốt 11 năm qua. Nhiều gương mặt có lẽ sẽ phải ra đi và nhường chỗ cho những con người mới. Có thể đó sẽ là 2 cậu học trò cưng của ông ở Everton nhưLeighton Baines hay Marouane Fellaini, những nhân tố được coi là chìa khoá tạo nên thành công trong lối chơi mà ông đã áp dụng cho đội bóng chủ sân Goodison Park.

Premier League sẽ ra sao khi không có Sir Alex 3
 

Một cuộc đại cách mạng sẽ diễn ra, có thể không quá ồ ạt và cũng không quá mạnh mẽ, nhưng nếu muốn xây dựng cho mình một bộ khung ưng ý để phục vụ cho mục tiêu và tham vọng lâu dài của mình ở Old Trafford thì ắt hẳn HLV người Scotland sẽ phải kiên nhẫn tiến hành cải cách theo từng giai đoạn. Một sự thay đổi về lối chơi cũng như về con người không sớm hay muộn cũng sẽ diễn ra nhưng ít nhất trong mùa giải đầu tiên trên cương vị là HLV MU, Moyes phải thật thận trọng và kỹ lưỡng trong từng đường đi nước bước của mình.

Arsene Wenger không có đối thủ?

Ở Premier League suốt bao nhiêu năm qua, Sir Alex và giáo sư Wenger được coi là hai vị HLV lão luyện và có “thâm niên” ở đấu trường này nhất. Cả hai đã có những cuộc chạm trán, đối đầu nảy lửa với nhau để tranh tài cao thấp, để xem ai mới là người giỏi nhất. Nhưng có lẽ phần thắng đang nghiêng về Sir Alex Ferguson. Khi hay tin “ông già gân” sẽ rời MU ngay sau khi mùa giải này kết thúc thì có lẽ, người vui nhất chính là Arsene Wenger vì khi điều đó xảy ra, ông sẽ ngang nhiên chiếm giữ thế độc tôn với tư cách là... HLV cao tuổi nhất Ngoại Hạng Anh và cũng chẳng sẽ có ai có thể đứng ngang hàng với ông cả về tuổi đời lẫn kinh nghiệm chinh chiến ở Premier League.

Premier League sẽ ra sao khi không có Sir Alex 4
 

Khi Ferguson còn ở đây, giáo sư không bao giờ được đánh giá cao hơn “ông già gân”, ông luôn phải đứng dưới cái bóng của HLV già giơ người Scotland và điều đó làm cho vị chiến lược gia người Pháp cảm thấy không thoải mái một chút nào. Xét về danh tiếng, về kinh nghiệm ông đều phải sếp sau Sir Alexnhưng giờ thì mọi chuyện đã khác. Hai con cáo già không thể sống cùng nhau trong một khu rừng và khi một con ra đi thì con kia sẽ lập tức không có đối thủ. Arsene Wenger giờ đây cũng vậy, hòn đá tảng cản trở ông suốt bao nhiêu năm qua giờ đã không còn nữa, đây cũng là cơ hội cho ông cùng các pháo thủ trở lại mạnh mẽ và gây dựng lại thời kỳ vinh quang năm nào.

Premier League sẽ hấp dẫn hơn bao giờ hết

Một Premier League vắng bóng Ferguson, đó là điều mà suốt 27 năm qua Ngoại Hạng Anh chưa từng xảy ra. Không ai biết khi không có Ferguson, MU sẽ thi đấu như thế nào. Chắc chắn khi “ông già gân” nghỉ hưu thì sẽ còn thêm nhiều cuộc chiến mới diễn ra ở Premier League và lúc đó, giải đấu cao nhất của xứ sở Sương mù sẽ trở nên hấp dẫn và ẩn chứa nhiều điều thú vị hơn bao giờ hết.

Rất có thể, trật tự mới sẽ được thiết lập. Những đội bóng như Chelsea, Man City hay Arsenal sẽ có điều kiện để trở lại mạnh mẽ, đặc biệt là khi sức mạnh của đối thủ lớn nhất bây giờ đang bị đặt dấu chấm hỏi lớn sau sự ra đi của Sir Alex. Những người hâm mộ đang trông chờ vào một diện mạo mới của Quỷ đỏ dưới triều đại của David Moyes và một cuộc chiến mới với nhiều diễn biến khó lường sắp diễn ra ở Premier League.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại