Sir Alex chê Van Persie yếu

LEO |

(Soha.vn) - Vị thuyền trưởng Man United cho rằng nền tảng thể lực của Van Persie không đủ để chơi trọn mùa giải với cường độ cao.

Sau nửa đầu mùa bóng bùng nổ dữ dội, chân sút người Hà Lan bỗng sa sút tệ hại trong thời gian gần đây. 12 trận gần nhất chơi cho Man United, van Persie chỉ ghi được duy nhất 1 bàn thắng. Đây thực sự là con số quá đáng thất vọng so với những gì NHM chờ đợi ở tiền đạo trị giá 20 triệu bảng này.


	Persie đang sa sút thể lực

Persie đang sa sút thể lực

Nhưng việc gì cũng có nguyên nhân của nó. Sự sa sút phong độ của van Persie bắt nguồn từ vấn đề thể lực. Trong cuộc trả lời phỏng vấn mới đây, chính HLV Alex Ferguson đã thừa nhận chân sút chủ lực của Man United đang gặp khó khăn khi phải chơi với một cường độ thi đấu căng thẳng suất cả mùa giải. Khi còn chơi cho Arsenal, Van Persie chưa bao giờ trải qua quãng thời gian khó khăn như vậy nên tiền đạo này đã bị ngợp trong mùa giải đầu tiên chơi cho Quỷ đỏ.

“Chúng tôi vẫn đang theo dõi rất sát Van Persie”, HLV Alex Ferguson cho biết. “Chúng tôi vẫn chưa nắm rõ hết được tình trạng của cậu ấy, những mùa giải mà cậu ấy đã trải qua”.

“Tôi không nghĩ rằng Persie đã từng trải qua một mùa giải với cường độ cao như vậy tại Arsenal. Chúng tôi đang xem xét để khắc phục điều đó”.

“Nhưng rất may là Danny Welbeck và Chicharito đều đang có phong độ tốt”.

“Tôi cũng không phải lo lắng gì về Rooney cả. Cậu ấy thuộc mẫu cầu thủ có thể chơi mọi trận đấu với cường độ khó tin”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại