Muối mặt nhận lỗi đi, Casillas!

Kinh Vân |

(Soha.vn) - Thủ quân Real đã bình phục chấn thương. Nhưng Mourinho vẫn bỏ ngỏ khả năng cho Casillas ra sân.

Ở Bernabeu đang có một câu chuyện khá kỳ lạ: Gần 14 mùa giải chơi cho Real Madrid, chưa khi nào Casillas trở thành “người thừa” như lúc này. Đường đường là một thủ quân nhưng chuyện Casillas bình phục chấn thương hay chưa lại chẳng mang nhiều ý nghĩa với Los Blancos.


	Casillas đang phải quen dần với băng ghế dự bị

Casillas đang phải quen dần với băng ghế dự bị

Đơn giản bởi với Jose Mourinho, vị trí số một trong khung gỗ lúc này là của Diego Lopez. Tân binh Real mới tuyển từ tháng Giêng vừa rồi đang thi đấu khá chắc tay và quan trọng nhất là được Người Đặc Biệt hậu thuẫn. Như cách đây ít ngày, phóng viên Thổ Nhĩ Kỳ từng chất vấn Mourinho về lỗi lầm của Lopez khi Real thủng lưới 7 trận liên tiếp. Nhưng Mou đã lập tức vặc lại rằng đừng có đổ mọi tội lỗi lên đầu học trò cưng mới của ông!

Thế là rõ, Mourinho đang muốn tôn Lopez lên để làm lu mờ vị trí của Casillas trong đội hình Real Madrid. Người Đặc Biệt từng có ý đưa Antonio Adán lên thay thủ quân Real nhưng người gác đền này quá kém cỏi. Và Mou đã mừng như bắt được vàng khi chiêu mộ thành công Diego Lopez.

Không chỉ bắt tốt, Lopez còn là cầu thủ trưởng thành từ lò đào tạo của Los Blancos. Những yếu tố này khiến tân binh Real nhanh chóng chiếm được cảm tình của NHM Kền kền trắng. Mới đây tờ Marca đã công bố rằng có tới hơn 49% CĐV Real ủng hộ Lopez bắt chính thay Casillas.

Song điều quan trọng nhất khiến Mourinho hài lòng về Lopez là thủ thành này rất “ngoan”. Với anh, Mourinho chính là vị thánh sống, người đã giúp Diego thực hiện hóa giấc mơ thi đấu cho Real Madrid. Vì trước đây dù trưởng thành ở học viện đào tạo trẻ của Kền kền trắng, Lopez chưa 1 lần được ra sân trong đội hình chính thức.


	Lopez đang bắt rất tốt và có thể sẽ lại ra sân đêm nay

Lopez đang bắt rất tốt và có thể sẽ lại ra sân đêm nay

Câu chuyện nói đi nói lại cũng nằm ở vấn đề lòng trung thành. Với đội bóng đã mang tính biểu tượng trên toàn thế giới như Real, kiếm một thủ môn xuất sắc không khó. Chính Casillas đã là một thủ môn rất xuất sắc đó thôi. Nhưng anh đang bị Mourinho loại vì cái sự thiếu trung thành và thói thích “bật”.

Casillas luôn thích tỏ ra mình là người quan trọng ở Bernabeu. Anh bật ông thầy người Bồ trong mọi chuyện: Công tác đào tạo trẻ, sử dụng ngoại binh hay nội binh và phong cách thi đấu của Real… Đã có lúc báo chí TBN còn đưa tin Casillas họp kín với chủ tịch Pezer để tố cáo Mourinho, tìm cách đá Người Đặc Biệt khỏi Bernabeu.

Nhưng Casillas đã quên chính Mourinho là người đá huyền thoại Raul khỏi Bernabeu ngay khi Người Đặc Biệt mới chân ướt chân ráo tới CLB Hoàng gia Tây Ban Nha. Thủ quân Real những tưởng mình cao tay trong cuộc chiến hậu trường với Mourinho để rồi giờ đây anh đang phải dần làm quen với băng ghế dự bị.

Một mùa giải đầy sóng gió hậu trường ở Bernabeu sắp kết thúc. Trong khi báo giới liên tục nói về sự ra đi của Mourinho thì Iker Casillas nên cảm thấy lo lắng đi là vừa. Bởi không giống đầu mùa, việc Người Đặc Biệt đi hay ở lúc này dựa phần nhiều trên chính ý muốn cá nhân của Mourinho.


	Muối mặt nhận lỗi đi Casillas

Muối mặt nhận lỗi đi Casillas

Real lúc này không còn muốn chiến lược gia người Bồ Đào Nha ra đi sau khi ông giúp Los Blancos tiến sâu vào Champions League và Cúp Nhà vua TBN. NHM Real Madrid còn vừa tổ chức diễu hành thỉnh cầu Mou ở lại sau khiến chứng kiến Real có 2 chiến thắng liên tiếp trước Barcelona.

Vậy nếu Mourinho ở lại, số phận Casillas sẽ ra sao? Nguy cơ trước mắt là anh sẽ còn ngồi dự bị dài dài nếu cứ giữ nguyên thái đội chống đối với Jose Mourinho. Rồi một mùa, hai mùa biết đâu thủ thành này sẽ phải "bật bãi" giống huyền thoại Raul trước đây?

Thôi thì Casillas hãy đến thăm nhà Ramos và hỏi đội phó Real cách làm lành với Jose Mourinho. Có thể sẽ ê chề lắm nhưng tránh voi chẳng xấu mặt nào. Casillas nên tìm cách ở lại và ngoan ngoãn với Người Đặc Biệt hơn là bị lu mờ và nhanh chóng chìm vào quên lãng!

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại