Siêu sát thủ Iran từng "làm khổ" Futsal Việt Nam là ai?

Tiểu Mã |

Không chỉ xếp hạng 6 thế giới, từng 10 lần vô địch châu Á, Iran còn sở hữu "sát thủ" từng ghi tới 4 bàn vào lưới ĐT Futsal Việt Nam.

Nhân vật được nhắc đến chính là Hossein Tayyebi, chân sút chủ lực của ĐT Futsal Iran.

Hiện tại anh vẫn đang dẫn đầu danh sách ghi bàn ở giải futsal châu Á với 9 bàn thắng, trong đó mới nhất chính là cú hat-trick vào lưới Kyrgyzstan ở tứ kết.

Lợi thế đặc biệt của chân sút 28 tuổi này là tốc độ và kỹ thuật cực kỳ khéo léo. Tại giải Futsal châu Á năm 2014, chính anh cũng từng là vua phá lưới với 15 bàn thắng.

Sau đó ít lâu tại giải Grand Prix de Futsal 2014 (giải đấu tầm cỡ dành cho các quốc gia được mời, diễn ra tại Brazil), Tayyebi cũng tỏa sáng và đóng góp tới 9 bàn thắng.

Nếu xét về danh hiệu cá nhân, anh thuộc vào loại “hàng khủng” ở châu Á với rất nhiều lần đạt Vua phá lưới cấp đội tuyển như WAFF Futsal Championship 2012, giải Futsal châu Á 2014.


Tayyebi tả xung hữu đột trong vòng vây đối thủ.

Tayyebi tả xung hữu đột trong vòng vây đối thủ.

Ở cấp CLB, chân sút này cùng từng giành nhiều chức vô địch trong màu áo các CLB GITI Pasand Isfahan, GITI Pasand, Mes Sungun kể từ năm 2012 đến nay.

Đặc biệt hơn, Hossein Tayyebi còn chính là “hung thần” từng 4 lần sút tung lưới ĐT Futsal Việt Nam ở tứ kết giải vô địch năm 2014 được tổ chức tại TP.HCM (giải đấu anh giành Vua phá lưới).

Hiện tại ở độ tuổi 28, Hossein Tayyebi vẫn đang trên đỉnh cao của sự nghiệp và là trụ cột số 1 của Futsal Iran. Do vậy chắc chắn tại trận đấu bán kết hôm nay, đây sẽ là người mà Futsal Việt Nam cần phải cảnh giác cao độ nhất.

Ngoài Hossein Tayyebi, thầy trò HLV Bruno cũng cần phải dành sự “chăm sóc” đặc biệt tới hai nhân tố rất lợi hại khác là Asghar Hassanzadeh (6 bàn) và Mahdi Javid (5 bàn).

Xem cú hat-trick của Hossein Tayyebi trong chiến thắng 7-0 của Iran trước Kyrgyzstan:

Futsal Iran

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại