Báo Nhật “bái phục” ĐT futsal Việt Nam

Lupo |

Có lẽ chẳng người Nhật nào lại nghĩ đến một thất bại trước khi đối đầu với Việt Nam tại vòng tứ kết giải futsal châu Á.

Khác biệt giữa Việt Nam Nhật Bản là quá lớn. Đội bóng xứ Mặt trời mọc đã thống trị châu Á trong suốt mấy năm qua với 2 chức vô địch liên tiếp.

Trong khi đó, Việt Nam vẫn luôn phải núp bóng Thái Lan tại khu vực Đông Nam Á và mới chỉ có lần thứ 2 tham dự VCK châu lục.

Trang Soccer King tràn đầy tự tin nhắc đến danh hiệu thứ ba trong vòng 4 năm. Họ đặt nhiều kỳ vọng vào các cái tên như Kazuhiro, Morioka.

Sự tự tin này càng có cơ sở khi Nhật Bản toàn thắng tại vòng bảng, vượt qua 2 đối thủ khó chơi là Qatar và Australia. Còn ĐT futsal Việt Nam lại tỏ ra khá lép vế trong trận gặp Thái Lan.

Chính vì thế, thất bại ở trận tứ kết khiến họ cảm thấy rất bất ngờ. Soccer King viết: “ĐT futsal Nhật Bản, đặt mục tiêu World Cup, gục ngã trên chấm phạt đền tại vòng tứ kết”.

Futsal châu Á 2016: Việt Nam 4-4 (pen 2-1) Nhật Bản

Tờ này miêu tả các cầu thủ Việt Nam là những người “không bao giờ từ bỏ”, chiến đấu đến phút cuối và có bàn gỡ hòa 4-4 xứng đáng.

Còn các cầu thủ Nhật Bản thì đồng loạt bày tỏ sự thất vọng khi trả lời phỏng vấn trên trang web của LĐBĐ xứ Mặt trời mọc.

Đội trưởng Manabu Takita chia sẻ: “Thất bại này thực sự đáng buồn. Tuy nhiên, chúng tôi phải chấp nhận và vượt qua nó. Nhật Bản vẫn còn 2 trận đấu play-off phía trước”.

“Chúng tôi đã không thể giành chức vô địch lần thứ ba liên tiếp. Rõ ràng việc duy trì mạch chiến thắng không bao giờ là dễ dàng.

Nhưng cánh cửa World Cup chưa khép lại với Nhật Bản. Đây chính là thời điểm mà chúng tôi phải làm lại từ đầu”, tiền vệ Hoshi Shota nói.

Nhiều trang khác như Yahoo Nhật Bản, F-League (giải đấu Futsal của Nhật Bản), Football Channel phiên bản tiếng Nhật cũng đồng loạt đưa tin về trận đấu.


Ảnh chụp từ các trang báo Nhật.

Ảnh chụp từ các trang báo Nhật.

Phần lớn đều ngạc nhiên khi Việt Nam bị đánh giá thấp có thể vượt qua Nhật Bản.

Dù vậy, báo chí xứ Mặt trời mọc cũng không tỏ ra quá thất vọng. Bởi trên thực tế Samurai xanh vẫn còn cơ hội tham dự World Cup thông qua vòng play-off tranh vị trí thứ năm.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại