Siêu sao Ánh Viên ở đâu so với huyền thoại Michael Phelps?

Kinh Vân |

Cùng nhìn phép so sánh thú vị giữa Ánh Viên, Michael Phelps với một vài VĐV bơi lội nữ nổi tiếng khác để xem ngôi sao Việt Nam đang ở đâu so với thế giới!

Tại SEA Games 28, Ánh Viên đã phá 5 kỷ lục SEA Games và mang về 4 huy chương vàng.

Ở nội dung 200m ngửa nữ, cô đạt kỷ lục SEA Games 2 phút 14 giây 12. Cũng ở nội dung này, huyền thoại Michael Phelps mất 1 phút 54 giây 65 để hoàn tất đường đua xanh.

Còn kỷ lục thế giới nữ ở nội dung này là 2 phút 04 giây 06, thuộc về nữ VĐV Missy Franklin người Mỹ, thiết lập ngày 3/8/2012 tại Olympic London/Anh.

Tham gia nội dung 200m hỗn hợp nữ, Ánh Viên đạt kỷ lục SEA Games 2 phút 13 giây 53, so với Michael Phelps là 1 phút 54 giây 16.

Còn kỷ lục thế giới nữ ở nội dung này thuộc về VĐV Ariana Kukors người Mỹ, mất 2 phút 06 giây 15, thiết lập tại giải Vô địch thế giới tổ chức ở Rome/Italia tháng 7/2009.

Michael Phelps - huyền thoại bơi lội người Mỹ.

Michael Phelps - huyền thoại bơi lội người Mỹ.

Trong phần thi 400m hỗn hợp nữ, Ánh Viên đã mất 4 phút 42 giây 88 để hoàn tất đường đua. Trong khi đó, huyền thoại người Mỹ tốn 4 phút 03 giây 84 để thực hiện đường đua này.

VĐV người Trung Quốc, Ye Shiwen, đang giữ kỷ lục thế giới 400m hỗn hợp nữ với thời gian 4 phút 28 giây 43.

Cuối cùng, ở nội dung 800m tự do, Ánh Viên mất 8 phút 34 giây 85 để hoàn thành đường bơi. Còn kỷ lục thế giới nữ là 8 phút 11 giây 00 thuộc về VĐV Katie Ledecky người Mỹ thiết lập ngày 22/6/2014 tại giải Woodlands Senior Invitational Meet.

Ánh Viên vượt trội ở SEA Games nhưng sẽ cần nỗ lực rất nhiều ở các sân chơi như ASIAD hay Olympic.

Ánh Viên vượt trội ở SEA Games nhưng sẽ cần nỗ lực rất nhiều ở các sân chơi như ASIAD hay Olympic.

Sẽ rất khá xa vời khi yêu cầu Ánh Viên phải so sánh với các kỷ lục thế giới nữ, thậm chí “hoang đường” khi bắt cô đuổi kịp huyền thoại Michael Phelps vốn không chỉ vượt trội mà còn khác biệt về giới tính.

Tuy nhiên các so sánh thú vị trên phần nào cho chúng ta biết kình ngư trẻ Việt Nam đang ở đâu so với thế giới, để tiếp tục phấn đấu và kỳ vọng trong tương lai.

* Michael Phelps cao 1m93 và có sải tay dài 2m02, tức gấp 1.046 lần cơ thể. Ánh Viên cao 1m73, có sải tay dài 1,98, gấp 1.15 cơ thể. Đây là thông số quan trọng với một VĐV bơi lội.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại