Sao Đức bực mình, văng tục vì thảm họa ở Pháp

Đoàn Dự |

Thương cảm những nạn nhân và người liên quan tới các vụ khủng bố ở Pháp, tuy nhiên không ít ngôi sao ĐTQG Đức cảm thấy bực mình vì bị lôi vào cuộc.

Trước khi các vụ nổ súng, đánh bom chính thức diễn ra, ĐTQG Đức đã nhận được thư đe dọa khủng bố. Vì thế, toàn bộ thành viên đội tuyển đã phải tức tốc rời khách sạn, vật vạ trong điều kiện thiếu tiện nghi suốt 3 tiếng đồng hồ.

Trong suốt trận đấu với ĐTQG Pháp, các cầu thủ Đức cũng lo lắng bất an. Đó có thể là phần nào lý do khiến họ thất bại 0-2.

Rồi khi trọng tài thổi hồi còi kết thúc cuộc chiến, ĐTQG Đức tiếp tục bị giữ lại, vì Pháp đóng cửa biên giới. Nhiều tiếng sau đó, Mats Hummels cùng đồng đội mới có thể đặt chân trở lại Đức.

“Trở lại Đức. Thật không thể tin nổi những gì diễn ra hôm qua. Thế giới này bây giờ thật khốn nạn.

Tâm tư của tôi giờ chỉ đang nghĩ về những người mất đi thân nhân của họ” – trung vệ ĐTQG Đức chia sẻ trên Twitter.


Đến tối hôm qua, ĐTQG Đức mới có thể trở về quê hương.

Đến tối hôm qua, ĐTQG Đức mới có thể trở về quê hương.

Ở bên trong khán đài và trên sân cỏ, người ta cũng có thể nghe thấy 3 tiếng nổ bom. Tuy nhiên, NHM tại Stade de France lại nghĩ đó là tiếng nổ do pháo hoa.

Thật may là họ đã nghĩ như vậy, nếu không mọi chuyện sẽ rất tồi tệ!

Andre Schurrle cũng chia sẻ về thảm họa ở Paris: “Thật là một đêm khủng khiếp. Tôi đang nghĩ về những gia đình mất đi người thân. Cầu nguyện cho Paris”.

“Thật không thể tin nổi – đó là một thảm kịch. Gửi tất cả những lời cầu nguyện tới các nạn nhân và gia đình của họ” – Mario Gotze cũng chia sẻ trên Twitter.

Có thông tin cho hay, 1 kẻ mang bom liều chết thậm chí đã mua vé để vào trong khán đài rồi mới kích nổ.

Nếu điều này trở thành hiện thực, SVĐ Stade de France chắc chắn sẽ loạn và nhiều khả năng gây ra thảm họa giẫm đạp lên nhau.

Chắc chắn khi đó, những thành viên của ĐTQG Đức cũng sẽ bị tai nạn nguy hiểm. May là điều này không trở thành hiện thực. Các nhân viên an ninh trên sân đã phát hiện ra kẻ đánh bom liều chết, khiến hắn vội vã kích nổ bên ngoài khu vực khán đài.

Pháp 2-0 Đức

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại