Sao bóng đá và diễn viên Hollywood, ai giàu hơn?

Cùng thử làm 1 vài so sánh về mức lương giữa các ngôi sao sân cỏ và những diễn viên nổi tiếng Hollywood.

1. Sandra Bullock và Yaya Toure

Nữ diễn viên The Proposal bỏ túi 51 triệu USD năm ngoái (~ 1,08 nghìn tỷ đồng), gấp 2,5 lần số tiền 20 triệu USD (~ 423 tỷ đồng) của tiền vệ Manchester City.  

2. Jennifer Lawrence và Cristiano Ronaldo 

Nàng Katniss Everdeen xinh đẹp của The Hunger Games kiếm được 34 triệu USD (~ 720 tỷ đồng) năm ngoái, nhiều hơn tiền lương 25 triệu USD (~ 530 tỷ đồng) của tiền đạo người Bồ Đào Nha. Tuy vậy, nếu xét theo tổng thu nhập, CR7 lại vượt trội hơn với 80 triệu USD (~ 1,7 nghìn tỷ đồng).

3. Gwyneth Paltrow và Wayne Rooney

Nhờ mức lương 300.000 bảng/tuần (~ 10,7 tỷ đồng), “chàng Shrek” của MU kiếm được 26 triệu USD (~ 550 tỷ đồng) năm ngoái, cao hơn so với tổng thu nhập 19 triệu USD (~ 402 tỷ đồng) của “bạn gái Iron Man”.

4. Jennifer Aniston và Lionel Messi 

Dù không còn đóng phim nhiều như trước, vợ cũ của Brad Pitt vẫn kiếm được 34 triệu USD (~ 720 tỷ đồng), nhiều hơn so với mức lương 23 triệu USD (~ 487 tỷ đồng) của siêu sao người Argentina. Tuy nhiên, tổng thu nhập của Messi lại cao hơn hẳn với 65 triệu USD (~ 1,3 nghìn tỷ đồng).

5. Cameron Diaz và Robin van Persie

Với 21 triệu USD (~ 445 tỷ đồng) năm ngoái, tiền đạo người Hà Lan đã xếp trên nữ diễn viên Bad Teacher. Năm ngoái, Cameron Diaz chỉ kiếm được 18 triệu USD (~ 381 tỷ đồng).

6. Angelina Jolie và Sergio Aguero 

Nhờ sự thành công của bộ phim Maleficent, Angelina Jolie bỏ túi 20 triệu USD (~ 423 tỷ đồng) năm ngoái, chỉ nhỉnh hơn một chút so với 18 triệu USD (~ 381 tỷ đồng) của tiền đạo Manchester City.

7. Amy Adams và Samir Nasri 

Với thu nhập 13 triệu USD (~ 275 tỷ đồng), nàng “Lois Lane” của Siêu nhân chỉ kiếm nhiều hơn tiền vệ “lắm tài nhiều tật” của The Citizens chút đỉnh. Cầu thủ người Pháp bỏ túi 12,2 triệu USD (~ 258 tỷ đồng) sau một mùa giải khá thành công khi giành chức vô địch Ngoại hạng Anh.

8. Natalie Portman và Fernando Torres

Mặc dù chỉ là “sao xịt” ở Chelsea, hằng năm Torres vẫn thoải mái nhận đủ 15 triệu USD (~ 317 tỷ đồng) từ The Blues, giúp anh vượt mặt 13 triệu USD (~ 275 tỷ đồng) của nữ diễn viên Thiên Nga Đen. 

9. Scarlett Johanson và David Silva

Sự nghiệp của “cô đào” Scarlett Johanson đang lên như diều gặp gió sau những vai diễn trong các bộ phim bom tấn như Biệt Đội Báo Thù, Lucy… Tuy nhiên, số tiền 17 triệu USD (~ 360 tỷ đồng) mà nữ diễn viên gợi cảm này kiếm được vẫn ít hơn so với 18 triệu USD (~ 381 tỷ đồng) của tiền vệ Manchester City. 

10.  Kristen Stewart và Ashley Young

Dù kiếm được đến 130.000 bảng/tuần tương đương 8 triệu USD/năm (~ 170 tỷ đồng), Ashley Young vẫn bị nàng Bella của Chạng Vạng cho “hít khói” với 22 triệu USD (~ 466 tỷ đồng). 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại