Ronaldo, Messi... đâu hơn gì Công Phượng!

Đoàn Dự |

Phượng không được làm đội trưởng HAGL nhưng có hề gì, Messi, Ronaldo và cả Ibrahimovic tài danh thế, cũng có được làm đội trưởng đâu!

So sánh Công Phượng với Messi, Ronaldo hay Ibrahimovic rõ ràng là một sự khập khiễng rất lớn. Nhưng quả thực giữa 4 cầu thủ này, có điểm trùng hợp lạ lùng.

Thứ nhất, cả 4 đều cùng là những cầu thủ sở hữu kĩ thuật tuyệt luân, đều là những đầu tàu tấn công tại CLB, đội tuyển mình thi đấu.

Và lạ lùng nữa là, tại ĐTQG, họ đều cùng là đội trưởng nhưng khi về cấp CLB thì đều trở thành “thường dân”!

Câu chuyện của cả 4 cũng đều giống nhau. Họ chơi quá cá nhân nên ở cấp CLB phải nhường chiếc băng đội trưởng cho người khác.

Barca, Xavi lúc này là đội trưởng, đối phó một là Iniesta rồi mới tới M10. Tại Real, đội trưởng là Iker Casilla, đội phó là Ramos rồi tới Marcelo, Pepe.. Cris Ronaldo không hề tới lượt.

Messi là đội trưởng của Argentina nhưng chỉ làm thường dân ở Barca

Messi là đội trưởng của Argentina nhưng chỉ làm "thường dân" ở Barca

Tương tự như vậy, PSG cũng chọn Thiago Silva làm đội trưởng chứ chưa bao giờ đề cập đến cái tên Ibrahimovic.

Một cách rất tự nhiên, thông thường các HLV hay chọn những cầu thủ có thiên hướng phòng ngự, duy trì sự chắc chắn làm đội trưởng.

Nếu có một cầu thủ tấn công nào đó làm đội trưởng, thường thì người đó phải rất sức trưởng thành và có ảnh hưởng tới toàn đội cỡ Zidane, Ryan Giggs và hiện tại là Xavi ở Barca.

Cris Ronaldo là đội trưởng Bồ Đào Nha nhưng chỉ dự bị đội phó ở Real

Cris Ronaldo là đội trưởng Bồ Đào Nha nhưng chỉ "dự bị đội phó" ở Real

Đó là những trường hợp rất hiếm hoi. Còn lại thì các siêu sao tấn công hàng đầu như Messi, Cris Ronaldo hay Ibra cũng buộc phải cam tâm làm “thường dân” và lắng nghe sự chỉ đạo của đội trưởng.

Từ đó có thể thấy, việc được hay không được làm đội trưởng HAGL chẳng ảnh hưởng gì tới việc Công Phượng có tài và sẽ còn phát huy cái tài của mình… dài dài.

Ibrahimovic cũng chẳng phải đội trưởng PSG dù là sếp sòng tại Thụy Điển

Ibrahimovic cũng chẳng phải đội trưởng PSG dù là sếp sòng tại Thụy Điển

Thậm chí, không cần chịu nhiều áp lực từ việc phải làm đội trưởng, dành nhiều thời gian quan tâm tới các đồng đội, Phượng sẽ còn dễ dàng hơn nữa trong việc hoàn thành tốt vai trò tiền đạo hoặc tiền vệ hộ công của HAGL.

Đây có thể nói là một bước đi lùi nhưng hàm ấn 2 đường tiến của HLV Graechen dành cho Công Phượng.

Thế nên có làm đội trưởng HAGL hay không, Công Phượng cũng chẳng phải lo!

Thế nên có làm đội trưởng HAGL hay không, Công Phượng cũng chẳng phải lo!

Nếu sau này chiếc băng đội trưởng HAGL vẫn mãi lẩn tránh tiền đạo người Nghệ An, thì tài năng này vẫn có thể phấn đấu thành Messi hay Cris Ronaldo.

Còn nếu được đeo băng đội trưởng, Phượng có thể phấn đấu trở thành Zidane, Ryan Giggs hay Xavi của Việt Nam!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại