Ronaldo đã vượt mặt Messi!?

Theo Khampha |

Nếu duy trì được phong độ hiện tại, Cristiano Ronaldo hoàn toàn có thể vượt mặt Lionel Messi để giành QBV FIFA 2013.

4 năm liên tiếp thi đấu cũng rất xuất sắc,vậy mà Ronaldo luôn phải ngậm ngùi nhìn Messi nhận danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới cùng ánh mắt ghen tị. Đó chắc chắn luôn là nỗi canh cánh trong lòng cầu thủ đắt giá nhất thế giới bởi dù có cố gắng đến bao nhiêu, CR7 cùng lắm cũng chỉ là kẻ về nhì.

Nhưng với một cầu thủ luôn biết vươn lên như Ronaldo, anh không hề nản chí mà trái lại đang làm tất cả để chứng minh cho tất cả thấy rằng anh hoàn toàn có thể đánh bại đối thủ không đội trời chung Messi.

Cầu thủ lớn của những trận đấu “vĩ đại”

Thước đo sự xuất sắc của một ngôi sao sẽ chính xác hơn ở những trận cầu kinh thiên động địa và Ronaldo đã làm quá tốt việc này tính từ đầu năm 2013 đến nay. Liên tiếp ghi bàn và làm khổ hàng thủ Barca, CR7 đã trở thành cơn ác mộng với gã khổng lồ xứ Catalunya, đồng thời niềm vui còn được nhân đôi khi anh làm lu mờ Messi ở các trận Siêu kinh điển.

 - 1
Ronaldo luôn biết cách tỏa sáng ở những trận đấu lớn

Không chỉ có vậy, ngôi sao người Bồ còn tỏa sáng ở những trận đấu lớn của Real tại Champions League để hướng tới giấc mơ Decima. Ronaldo chính là chiếc chìa khóa để Los Blancos vượt qua cửa ải gian khó MU tại vòng 1/8 với 2 bàn thắng sau hai lượt trận. Tiếp đó, CR7 còn ghi 3 bàn vào lưới Galatasaray ở tứ kết để giúp Real lần thứ 24 trong lịch sử góp mặt ở vòng bán kết Cup C1/Champions League.

Ronaldo đang là “Vua” tại Champions League

Trong một năm chẳng World Cup cũng không Euro, chắc chắn Champions League là thước đo cực kì quan trọng trong cuộc đua giành QBV Fifa. Xét trên tiêu chí này, Ronaldo xem ra đang “vượt mặt” Messi. Cụ thể, ngôi sao người Bồ đã chơi cực kì xuất sắc ở hầu khắp các trận đấu của Real tại Champions League mùa giải năm nay mà sản phẩm là 11 bàn thắng để đưa Real vào bán kết một cách cực kì thuyết phục.

Thành tích này của CR7 đang giúp anh bỏ xa Messi, người mới chỉ có 8 bàn thắng và từng có những trận đấu thiếu thuyết phục ở Cup C1 mùa giải năm nay (tiêu biểu là trận lượt đi vòng 1/8 gặp Milan). Đặc biệt xét trên khía cạnh bùng nổ và hiệu quả, Ronaldo đang ăn đứt Messi. Tất nhiên, không thể phủ nhận Leo đã chơi cực kì xuất sắc trong chiến thắng 4-0 của Barca trước Milan với một cú đúp, nhưng trên khía cạnh xuyên suốt thì ngôi sao người Bồ mới là người chiếm ưu thế.

 - 2
Với phong độ hiện tại của Ronaldo, rất có thể danh hiệu QBV Fifa 2013 sẽ đổi chủ?

Với 11 bàn sau 10 trận cho Real tại Champions League mùa giải năm nay (1 hattrick, 1 cú đúp), Ronaldo không chỉ tự phá thành tích của mình tại giải đấu danh giá nhất châu Âu (thành tích tốt nhất trước đó của anh là 10 bàn/10 trận ở mùa giải năm ngoái), mà còn đang đứng trước cơ hội phá kỉ lục ghi bàn trong một mùa giải tại Cup C1/Champions League hiện đang thuộc về Messi, van Nistelrooy và Jose Altafini với 14 bàn trong một mùa. Phía trước CR7 còn nhiều nhất là 3 trận (nếu Real vào chung kết), vì thế anh hoàn toàn có thể ghi nhiều hơn 3 bàn thắng để lập thêm một kỉ lục mới cho riêng mình, đồng thời giúp Real cụ thể hóa giấc mơ Decima đã ấp ủ bấy lâu.

Tất nhiên, năm 2013 vẫn còn rất dài nên chưa thể khẳng định ai sẽ giành QBV Fifa. Nhưng ít ra, với những màn thể hiện chói sáng từ đầu năm Ronaldo đang cho thấy anh là ƯCV số 1 cho danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất thế giới. Rất có thể 2013 sẽ là năm của Real với việc lần thứ 10 trở thành Vua của châu Âu nhờ sự tỏa sáng của cầu thủ đắt giá nhất thế giới Ronaldo và đến cuối năm CR7 sẽ lật đổ sự thống trị của Messi trong cuộc bầu chọn QBV.

Thành tích ghi bàn của Ronaldo trong năm 2013

Theo thống kê, CR7 đã ghi 25 bàn sau 21 trận cho Real trong tất cả các giải đấu tính từ đầu năm 2013 (48 bàn/47 trận trong mùa giải 2012/13).

Cule sợ Barca phải đụng Real tại bán kết Champions League

Theo cuộc khảo sát của tờ Sport, chỉ có 25% các cule được hỏi cho biết họ muốn Barca gặp Real tại bán kết Champions League, con số này với Bayern và Dortmund lần lượt là 7% và 68%.

Trong khi đó, cuộc khảo sát do tờ Marca tổ chức, có đến 41% các madridista muốn Real đụng độ Barca, 33,4% muốn gặp Dortmund, còn 25,6% muốn gặp Bayern.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại