Real: Cốt lõi nằm ở cách dùng người

Công Luận |

(Soha.vn) - Real đã chuẩn bị một kế hoạch cho những Higuain, Benzema hay Kaka ra “đứng đường” ở mùa giải sau. Nhưng chợt nghĩ, họ đâu có đáng bị đối xử như vậy!

BLĐ sân Bernabeu mới đưa ra một loạt những cái tên cần phải thay thế ở mùa giải sau như Coentrao, Higuain, Benzema và Kaka. Cùng với đó là sự kỳ vọng ở những cái tên Sergio Aguero (Man City), Radamel Falcao (Atletico), Hulk (Zenit) hay Gareth Bale sẽ có mặt tại Madrid. Còn riêng cá nhân Alonso, “Nhà trắng” cũng chuẩn bị sẵn những ƯCV sáng giá gồm Julian Draxler (Schalke), Geoffrey Kondogbia (Sevilla), Marco Verratti (PSG) và lkay Guendogan (Dortmund) để thay thế trong trường hợp anh ra đi…

Real là kẻ có tiền, tiêu như thế nào là việc riêng của họ. Và rõ ràng, liệt kê là một chuyện còn đưa về được những ai lại là vấn đề khác của Real. Nhưng nói đi thì phải nói lại, thay đổi một cách ồ ạt như vậy chưa chắc mang về hiệu quả như mong muốn.

Có một số vấn đề cần phải nhắc cho những người ở Bernabeu nhớ. Thứ nhất, Real đã tận dụng được triệt để những Coentrao, Higuain, Benzema và Kaka hay chưa? Tiếp theo, những cái tên mà họ dự định đưa về có thể một chốc một lát hòa nhập và tỏa sáng trong một tập thể mới? Cuối cùng, Real có nhận ra rằng, chính lối chơi phụ thuộc quá nhiều vào Ronaldo đang “làm hại” các ngôi sao khác?


	Nhiều khả năng những Benzema hay Higuain sẽ bị cho "ra rìa"

Nhiều khả năng Benzema và Higuain sẽ bị cho "ra rìa"

Đó chỉ là một trong những nghi vấn trong tương lai và chưa có gì chắc chắn. Tạm thời chỉ nên dừng lại ở mức độ hiện tại với những gì đang diễn ra tại Bernabeu.

Ở phương diện Benzema, nhiều người vẫn thường nói, tiền đạo người Pháp chỉ là “gánh nặng” trên hàng công của Real. Nhưng khi nhìn vào những con số thống kê anh cũng có 16 bàn thắng và 15 đường kiến tạo cho đồng đội lập công trong 41 lần ra sân (trên mọi mặt trận). Như vậy đâu có thể nói anh chơi tồi. Hay như Higuain, tiền đạo người Argentina đã có 16 lần lập công và còn thi đấu ít hơn Benzema tới 5 trận. Nếu có trách thì chỉ nên dừng lại ở mức độ, các anh chưa hoàn toàn xứng với số tiền mà Real đã bỏ ra.

Về phần Kaka thì không có nhiều điều để nói, chấn thương đã khiến anh để rơi mất những phẩm chất tuyệt vời nhất. Nhưng trong thời gian gần đây, ngôi sao người Brazil đang dần hồi sinh. Ở tuổi 30, Kaka vẫn thi đấu với lòng quyết tâm cao nhất và làm tròn vai  mỗi khi anh được quyền  ra sân.

Chung quy lại, mọi vấn đề đều nằm ở Ronaldo. Phải thừa nhận một điều, Real đã tận dụng rất tốt tài năng của siêu sao người Bồ Đào Nha. Nhưng chính sự xuất sắc của CR7 đã “làm hại” những người đồng đội của mình. Ronaldo cứ mải miết gia tăng thành tích của mình (50 bàn sau 48 trận – một kỷ lục đáng nể) và dồn mọi chỉ trích cho kẻ khác. Anh “không biết” cách san sẻ thành công và vô tình biến những người xung thành đồ thừa.


	Chỉ vì lợi ích cá nhân của Ronaldo

Chỉ vì lợi ích cá nhân của Ronaldo

Real đang mắc phải “hội chứng phụ thuộc Ronaldo” và mọi sự thay đổi chỉ để giúp cho siêu sao của họ có thể tỏa sáng một cách thoải mái nhất. Sự xuất hiện của Benzema hay Higuain trên hàng công của Kền Kền chỉ nhằm mục đích chim mồi và giúp Ronaldo rảnh chân ghi bàn. Vì một điều có thể thấy rất rõ, trong hầu hết các đợt lên bóng của “dải ngân hà” bóng đều phải qua chân của CR7. Cơ hội dành cho những người còn lại không phải là quá nhiều.

Nói vậy để thấy, những cái tên bị “trảm” ở Bernabeu, họ đâu phải “phế nhân”.  Cái chính là những Benzema hay Higuain đã đóng góp được những gì cho Real. Nhìn sang Man Utd, Danny Welbeck thi đấu suốt 1204 phút mới có 1 bàn thắng vậy mà ngài Alex vẫn nói “Ok”. Và trong mùa giải vừa qua, Man Utd chỉ cần có thêm một cai tên Van Persie là đủ giúp họ hướng tới thành công. Vậy cớ làm sao mà Real lại đi chê bai những tay săn bàn hàng đầu thế giới?

Câu hỏi này xin được để ngỏ cho Real trả lời.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại