Quyết định vô cùng khó hiểu của HLV Miura

Đoàn Dự |

Được LĐBĐ Malaysia tạo cơ hội tốt, tuy nhiên HLV Miura lại chủ động từ chối!

Theo quy định, ĐT Việt Nam sẽ được tập ít nhất 1 buổi tại SVĐ Shah Alam – nơi sẽ diễn ra trận lượt đi Bán kết AFF Cup với Malaysia.

Phía chủ nhà đã chủ động tạo điều kiện cho thầy trò HLV Miura bằng cách bố trí giờ tập vào buổi tối 5/12, khá giống giờ thi đấu (20h ngày 7/12 – giờ Malaysia).

Việc được tới làm quen với mặt cỏ, đặc biệt là ánh đèn sân Shah Alam rất quan trọng, như thú nhận của chính một thành viên trong đoàn Việt Nam. Tuy nhiên HLV Miura lại từ chối và chọn khung giờ tập là 9h30 sáng nay.

Ông thầy người Nhật Bản khẳng định rằng phong độ của ĐT Việt Nam mới là điều quan trọng nhất. Và vì thế, HLV này muốn toàn đội duy trì lịch tập cố định vào buổi sáng, khoảng thời gian thuận lợi nhất.

Để tránh lời ra, tiếng vào, thực thế là LĐBĐ Malaysia đã ưu tiên cho ĐT Việt Nam chọn giờ tập ở SVĐ Shah Alam trong ngày hôm nay. Sau đó, Malaysia cũng sẽ tiến hành tập luyện tại sân đấu này, ở một khung giờ khác cùng ngày.

Trước đó, phía Malaysia cũng đã chủ động đổi khách sạn cho ĐT Việt Nam. Hiện thầy trò HLV Miura ở chung khách sạn với ĐT Malaysia, hưởng cùng chế độ ưu đãi.

Tạo điều kiện cho đội khách là vậy, nhưng không hiểu sao, Malaysia lại bố trí sân tập đầy bất lợi cho thầy trò HLV Miura. Đó là một sân tập tuy chỉ cách khách sạn của ĐTVN 5km nhưng lại lộ thiên và rất ồn ào vì xe cộ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại