HAGL đại thắng, HLV Graechen vẫn chỉ mong trụ hạng

Tùng Lâm |

Chiến thắng 5-1 trước Phú Yên chưa thể giúp cho HLV Graechen yên tâm. Vì trước mắt là V-League khắc nghiệt hơn nhiều.

Trên sân Pleiku, các học trò của HLV Graechen đã chơi một trận đấu bùng nổ. Lần lượt Hồng Duy, Văn Toàn, Công Phượng thay nhau phá lưới Phú Yên. Nếu tận dụng tốt hơn, con số bàn thắng của HAGL sẽ không dừng lại ở 5.

Nhưng trái với hình ảnh ăn mừng ở giải U21 báo Thanh Niên cách đây chưa lâu, HLV Graechen lại khá bình thản: "Các cầu thủ trẻ của chúng tôi đến với V-League là để cọ xát và học hỏi. Vì thế điều đầu tiên mà chúng tôi cần làm là phải trụ hạng đã".

HLV Graechen chỉ đặt mục tiêu trụ hạng cho HAGL

HLV Graechen chỉ đặt mục tiêu trụ hạng cho HAGL

Mục tiêu của vị chiến lược gia này đặt ra là có cơ sở. Phú Yên dù sao cũng mới chỉ bước chân lên hạng Nhất. 2 trận trước Sanna Khánh Hòa và Cần Thơ, HAGL đều gặp khó khăn. Những Hà Nội T&T, B.Bình Dương sẽ còn khó chơi hơn nhiều.

Dù còn nhiều nỗi lo, HLV Graechen cũng không quên khen ngợi Công Phượng, Văn Toàn cùng các đồng đội vì màn trình diễn xuất sắc trong trận đấu.

Trong cuộc đua giành suất trên hàng tiền đạo, Văn Toàn đang sở hữu lợi thế lớn. Obama đã về nước, Julio Ribeiro chưa thể hòa nhập. Còn cầu thủ Darko người Thụy Điển vẫn còn là ẩn số.

Sau giải đấu này, HAGL sẽ sang tập huấn tại Thái Lan trước khi trở về thi đấu tại V-League 2015. Đối thủ đầu tiên của đội bóng phố Núi sẽ là Sanna Khánh Hòa.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại