Quyên góp 139 triệu đồng giúp đỡ nữ võ sĩ Hoàng Hà Giang

Chiều ngày 27/12 trên sân Tao Đàn - Tp.HCM, đã diễn ra những hoạt động giao lưu thể thao vô cùng ý nghĩa với mục đích chính là việc giúp đỡ nữ VĐV Hoàng Hà Giang.

Sau khi bị tai nạn, việc đi đứng của Hà Giang gặp rất nhiều khó khăn.

Hà Giang là võ sĩ teakwondo nổi tiếng của TP.HCM cũng như tuyển Việt Nam. Năm 15 tuổi, cô đã sớm nổi danh bằng tấm HCB taïi Asiad 2006. Bên cạnh đó, cô còn 2 lần liên tiếp lên ngôi vô địch tại giải trẻ thế giới (2005, 2006).

Tương lai rộng mở cho Hoàng Hà Giang cho đến một ngày cô bị chẩn đoán mắc căn bệnh lupus khi đang khám sức khỏe chuẩn bị cho vòng loại Olympic Bắc Kinh 2008. Căn bệnh này không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng khiến người bệnh không được tiếp xúc với ánh nắng mặt trời, gây mệt mỏi... Sự nghiệp của Hà Giang chấm dứt từ đấy.

Sau khi giải nghệ, Hà Giang sống cùng với mẹ và tìm kiếm một cánh cửa khác vào đời thông qua con đường học nghề. Nhưng số phận nghiệt ngã không chịu buông tha khi cô bị tai nạn giao thông đến gãy đùi phải trong một lần đi dạy thêm. Số tiền lương ít ỏi của cô cũng như thu nhập của người mẹ nghèo không giúp được Giang trang trải được hết tiền thuốc thang lên đến 4 triệu đồng/tháng.

Hoa khôi làng võ Châu Tuyết Vân biểu diễn giúp đỡ đồng đội một thời.

Biết được tình cảnh khó khăn của Hoàng Hà Giang, Liên đoàn taekwondo TP.HCM, trung tâm TDTT quận 1 cũng như CLB Doanh nhân Sài Gòn đã tổ chức biểu diễn taekwondo, thi đấu giao hữu bóng đá và quyên góp được 139 triệu đồng từ các nhà hảo tâm

Số tiền không quá lớn nhưng sẽ tiếp thêm nghị lực cho Hoàng Hà Giang để cô trở lại với sàn đấu cuộc đời. Bên cạnh đó lãnh đạo bộ môn taekwondo quận 4 cũng cam kết giúp cô một chỗ làm lâu dài khi cô phục hồi sức khỏe.

Nhiều nhà hảo tâm giúp đỡ Hoàng Hà Giang.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại