Quế Ngọc Hải hành động "đẹp bất ngờ" với Anh Khoa

Bảo Ngọc |

Cuối cùng, vụ việc tốn nhiều giấy mực giữa Quế Ngọc Hải và Trần Anh Khoa đã đi đến hồi kết.

Vụ việc lùm xùm sau pha va chạm giữa hậu vệ Quế Ngọc Hải (SLNA) và tiền vệ Trần Anh Khoa (SHB Đà Nẵng) đã được giải quyết êm đẹp sau cuộc gặp gỡ giữa hai bên vào chiều nay.

Quế Ngọc Hải cùng đại diện của CLB SLNA đã đến tận nhà Anh Khoa để chi trả toàn bộ chi phí chữa trị lên đến 834 triệu đồng.

Đặc biệt hơn, hậu vệ này cũng dập tắt mọi tranh cãi khi thống nhất sẽ tiếp tục chi trả chi phí cho Anh Khoa trong những lần tái khám tiếp theo tại Singapore.

Khoảng 15 giờ 30 chiều 17-12, hậu vệ Quế Ngọc Hải cùng ông Nguyễn Đức Thắng (HLV phó SLNA) đã từ Nghệ An vào tận nhà Anh Khoa để làm việc.


Hậu vệ Quế Ngọc Hải cùng HLV Nguyễn Đức Thắng thăm hỏi Anh Khoa.

Hậu vệ Quế Ngọc Hải cùng HLV Nguyễn Đức Thắng thăm hỏi Anh Khoa.

Tại cuộc gặp, ông Nguyễn Đức Thắng bày tỏ CLB SLNA đã đồng ý chi trả toàn bộ chi phí chữa trị của Anh Khoa.

Ông Thắng yêu cầu được trình bày rõ ràng từng hạng mục hóa đơn cụ thể để giải trình lại với đơn vị chủ quản.

Bà Huỳnh Thị Kim Phước, đại diện CLB SHB Đà Nẵng, đã thông báo rõ từng khoản mục khám chữa bệnh cho Anh Khoa từ lúc bị chấn thương.

Hậu vệ Quế Ngọc Hải tỏ ra khá căng thẳng.
Hậu vệ Quế Ngọc Hải tỏ ra khá căng thẳng.
Trong khi đó Anh Khoa cũng mệt mỏi.
Trong khi đó Anh Khoa cũng mệt mỏi.

Bà Phước chỉ rõ tiền phẫu thuật, tiền khám bệnh và tiền tái khám từng đợt. Bà Phước cũng giải đáp thắc mắc về vấn đề vé máy bay của Anh Khoa đi lại cao bất thường trong dư luận.

Theo đó, Anh Khoa đi khám bệnh một mình, chân vẫn còn đâu nên đi lại rất khó khăn. SHB Đà Nẵng đã mua vé bay thẳng từ Đà Nẵng đi Singapore và ngược lại của hãng hàng không Singapore Airline chứ không đi vào TP.HCM rồi mới bay.

Ngoài ra, Anh Khoa còn phải đặt thêm dịch vụ xe lăn để di chuyển ở hai sân bay nên chi phí dội lên cao.

“Tất cả các khoản phí chi cho Anh Khoa chữa trị chúng tôi đều giữ lại để thanh toán rõ ràng. Kể cả tiền nhà trọ mà Anh Khoa ở tại Singapore cũng đều có.

Chúng tôi đã cố gắng tạo điều kiện tốt nhất cho Khoa chữa bệnh trong khoản chi tiết kiệm nhất”, bà Phước nói.

Ông Thắng đồng tình với ý kiến bà Phước và đồng ý chi trả số tiền 833,9 triệu đồng như yêu cầu của phía Đà Nẵng.

“Chúng tôi cũng mong Anh Khoa điều trị thành công chấn thương. Bản thân tôi cũng từng điều trị ở Singapore nên biết các chi phí là rất đắt đỏ”, ông Thắng nói.

Đại diện hai bên kiểm tra số tiền 834 triệu đồng.
Đại diện hai bên kiểm tra số tiền 834 triệu đồng.

Sau khi thống nhất số tiền chi trả, đại diện SLNA bàn giao số tiền 834 triệu đồng. Bà Phước cùng ông Trần Thanh, bố của Khoa, đã trực tiếp đếm bằng tay số tiền trên và lập giấy giao nhận.

Hậu vệ Quế Ngọc Hải cho biết anh hy vọng Khoa sẽ hồi phục chấn thương nhanh chóng để trở lại sân cỏ.

“Chuyện xui rủi như thế này cả em và anh đều không muốn. Người tổn thất nặng nhất vẫn là anh. Em chỉ mong anh Khoa sớm trở lại thi đấu.

Anh em mình còn gặp nhau sau này, em hy vọng nhất là lại được gặp anh trên sân cỏ để thi đấu với nhau. Những đợt tái khám tiếp theo của anh, em sẽ cố gắng để chi trả sớm nhất có thể”, Quế Ngọc Hải nói.

Giấy nhận tiền có chữ ký của Anh Khoa.
Giấy nhận tiền có chữ ký của Anh Khoa.

Hậu vệ này cũng gửi lời cảm ơn đến ông Trần Thanh vì đã thông cảm cho mình khi gây chấn thương cho Khoa.

“Các con đá bóng, chuyện như này không ai muốn. Con còn trẻ, cố gắng hơn nữa để trở thành cầu thủ giỏi hơn, cống hiến cho người hâm mộ”, ông Thanh bày tỏ.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại