Premier League sắp hạ màn: Cơ hội nào cho những kẻ “chậm chân”?

Tiên Lâm |

Các nhà cái ở Anh bắt đầu trả thưởng cho kèo cá độ Leicester kết thúc mùa giải với chức vô địch. Liệu mùa giải Premier League này đã ngã ngũ.

Tottenham hay Arsenal liệu có còn cơ hội?

Ở vị trí đầu bảng, Leicester City vừa kéo giãn khoảng cách ra thành 7 điểm với đội xếp ngay sau, đồng nghĩa với việc họ được quyền “bỏ đi” 2 trận thua, hoặc 3 trận hòa nếu thắng tất cả các trận còn lại, bất chấp kết quả của đối thủ.

Về lý thuyết, cuộc đua tới chức vô địch vẫn mổ ra với cả 6 đội xếp đầu BXH, nhưng trên thực tế, chỉ có Totenham và Arsenal là còn “có cửa” tranh chấp ngôi vô địch với Leicester.

Xét điểm số, Arsenal là đội thất thế nhất, nhưng lịch thi đấu lại có phần “nhẹ nhàng” nhất, khi chỉ 2 trong số 7 đội họ còn phải gặp là “khó nhằn”.


Liệu Arsenal có vượt qua nổi Man City để tự tìm cho mình cơ hội?

Liệu Arsenal có vượt qua nổi Man City để tự tìm cho mình cơ hội?

Ngoài Man City ra, West Ham là đối thủ đáng để lưu tâm của “Pháo thủ”, khi họ là đội có số trận thua chỉ hơn 2 đội xếp đầu và kém Arsenal. Đáng lưu ý, vòng cuối, thầy trò HLV Wenger chỉ phải gặp Aston Villa - đội đã chắc cửa xuống hạng.

Tottenham cũng sẽ còn phải gặp 2 đội tương đối “khó nhằn” là Man United và Chelsea. Chưa nói đến việc vòng cuối cùng họ làm khách trên sân nhà của Newcastle, nếu đến lúc đó “Chích chòe” còn cửa trụ hạng, trận đấu chắc chắn rất căng thẳng.

Đang chiếm thế thượng phong, nhưng Leicester còn phải gặp cả Man United, Chelsea lẫn West Ham và Everton - đội bóng có lối chơi khá khó chịu trong mùa giải năm nay.

Dự đoán top 3:

Tottenham (hiện có 62 điểm): Man United (sân nhà, 1 điểm); Stoke (sân khách, 3); West Brom (SN, 3); Chelsea (SK, 0); Southampton (SN, 3); Newcastle (SK, 3).

Tổng cộng: 75 điểm.

Arsenal (58 điểm): West Ham (SK, 1); Crystal Palace (SN, 3); West Brom (SN, 3); Sunderland (SK, 3); Norwich (SN, 3); Man City (SK, 1); Aston Villa (SN, 3).

Tổng cộng: 77 điểm.

Leicester City (69 điểm): Sunderland (SK, 3); West Ham (SN, 1); Swansea (SN, 3); Man United (SK, 1); Everton (SN, 1); Chelsea (SK, 0).

Tổng cộng: 78 điểm.

Rất có thể, nếu “giải quyết” tốt 3 vòng đấu tiếp theo, trong đấy có đến 2 trận sân nhà, “Bầy cáo” Leicester sẽ sớm cán đích, bất chấp kết quả những vòng đấu cuối.


Các fan hâm mộ của Leicester City liệu sẽ được ăn mừng sớm?

Các fan hâm mộ của Leicester City liệu sẽ được ăn mừng sớm?

Nóng bỏng cuộc chiến “vé vớt” Champions League

Ba vị trí đầu coi như đã có chủ, chiếc vé cuối cùng đang nằm trong tầm tranh chấp của hai “đại gia” một thời của Premier League, cũng là đối thủ không đội chung trời - Man United và Man City.

Khó có thể nói trước điều gì với cả hai, vì giờ này tháng trước, có nằm mơ cũng không ai tin nổi Man City lại để đối thủ bắt kịp. Vậy mà bây giờ, khoảng cách của họ chỉ còn có 1 điểm mong manh.

Man City còn 2 “trận đấu lớn” với Chelsea trên sân nhà và Arsenal trên sân khách, trong khi Man United còn phải gặp Tottenham, Leicester và West Ham.


Trận chiến Man City - Man United nóng bỏng chẳng kém cuộc chiến đến ngôi vô địch.

"Trận chiến" Man City - Man United nóng bỏng chẳng kém cuộc chiến đến ngôi vô địch.

Tuy nhiên, bi kịch của Man United mùa này là họ thường chơi rất tốt trước các đội bóng lớn, trong khi lại chuyên “sụp hầm” trước các đội “cửa dưới”. Trong 4 trận được coi là “dễ thở” còn lại, lượt đi họ chỉ thắng 1, hòa 1 và thua đến 2.

Đáng chú ý là trận đấu bù của Man City trước Stoke diễn ra vào ngày 23/4, trong khi trận tương tự của Man United mãi đến 11/5, trước vòng đấu cuối có 5 ngày mới diễn ra. Nếu Man City thắng trận này, mọi thứ sẽ êm xuôi với họ, bằng không, hãy coi chừng!

Dự đoán:

Man City (54 điểm): West Brom (SN, 3); Chelsea (SK, 1); Newcastle (SK, 3); Stoke (SN, 3); Southampton (SK, 1); Arsenal (SN, 1); Swansea (SK, 3).

Tổng cộng: 69 điểm.

Man United (53 điểm): Tottenham (SK, 1); Aston Villa (SN, 3); Crystal Palace (SN, 3); Leicester (SN, 1); Norwich (SK, 3); West Ham (SK, 1); Bournemouth (SN, 3).

Tổng cộng: 68 điểm

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại