Premier League còn 4 ngày: Đừng xem thường người đến sau

Công Luận |

(Soha.vn) - Có thể Man United dưới thời David Moyes lúc này không được đánh giá cao giống như trước kia nhưng Quỷ đỏ vẫn sẽ là một đối thủ đáng gờm ở Premier League.

Câu chuyện hiện tại

Mới đến làm việc ở Old Trafford được một thời gian, David Moyes ngay lập tức có cơ hội lấy uy cho mình bằng cách đưa quân đi du đấu châu Á, trước những đối thủ yếu đuối hơn họ nhiều phần.

Một mùa Hè đi qua, điều khiến Man United cảm thấy mãn nguyện nhất có lẽ là về những thành công trong lĩnh vực kinh doanh như quảng bá hình ảnh, thu hút các nhà tài trợ… Nhưng đổi lại là mối quan ngại không nhỏ về thành tích thi đấu của Quỷ đỏ khi liên tiếp phải đón nhận những kết quả đáng thất vọng trước Thái Lan, Yokohama , Cerezo Osaka…

	Quảng bá thương hiệu là việc Man United làm tốt nhất trong mùa Hè vừa qua

Quảng bá thương hiệu là việc Man United làm tốt nhất trong mùa Hè vừa qua

Chuyện này đã khiến cho David Moyes đánh rơi rất nhiều niềm tin nơi NHM. Tuy nhiên từng đấy vẫn chưa đủ, mùa Hè năm nay, Quỷ đỏ còn thất bại thê thảm trên trường chuyển nhượng. Cho đến nay, khi chỉ còn hơn 2 tuần nữa phiên chợ Hè sẽ khép lại, đội chủ sân Old Trafford mới chỉ có được 1 bản hợp đồng mới với chàng trai trẻ Guillermo Varela.

Chưa kể tới việc Wayne Rooney cũng đang rậm rịch đòi ra đi, sự chống đối của anh là quá rõ và thời điểm R10 rời Old Trafford đang ngày một tới gần hơn. Thế rồi những  thủ lĩnh tinh thần giàu kinh nghiệm như Paul Scholes (chính thức nghỉ), Ryan Giggs giờ chú tâm nhiều đến công tác huấn luyện hay như Ferdinand cũng đang cân nhắc về một cuộc hạ cánh an toàn… sẽ vô tình đẩy một thách thức không nhỏ lên đoàn quân của David Moyes. 

Từ đó có thể thấy, ông thầy người Scotland còn rất nhiều điều phải làm để cải thiện hình ảnh đội bóng và tìm ra hướng đi mới cho Man United.

Hãy cứ tin ở David Moyes

Khó khăn là vậy nhưng không có nghĩa Man United hay David Moyes đành co mình chịu thất bại. Hãy nhìn vào những điểm sáng tại Old Trafford, NHM vẫn có quyền tin vào điều tốt đẹp sắp tới.

Xin đừng quên ở Nhà Hát lúc này đang có một “diễn viên” kiệt xuất chính là Robin van Persie. Với những gì đã làm được ở mùa giải năm ngoái và đạt danh hiệu Vua phá lưới (26 bàn), cùng màn trình diễn xuất sắc trong trận khai màn tranh Community Shield (ghi cả 2 bàn), Percy ngày càng chứng tỏ được tầm quan trọng của anh tại Old Trafford.

Thêm nữa, David Moyes đang  cố gắng hoàn tất công cuộc “tái hôn” với hai cậu học trò cũ Leighton Baines và Marouane Fellaini. Mọi việc đang tiến triển rất tốt và trong trường hợp Man United thành công thì những bài toán về mặt nhân sự được xem như đã được giải quyết về phần nhiều. Và dù không có Rooney, Man United vẫn đang có được điều họ muốn (Community Shield).

	Từ danh hiệu Community Shield, hãy cứ tin vào Man United

Từ danh hiệu Community Shield, hãy cứ tin vào Man United

Hơn nữa, những Wellbeck hay Chicharito đang ngày một khôn lớn qua từng trận đấu. Biết đâu, chính sự hờn dỗi của “chàng Sherk” lại tạo cơ hội tốt lứa đàn em có cơ hội được tỏa sáng. Sau cùng, David Moyes là nhân vật chính trong câu chuyện hôm nay, ông là một nhân vật tầm cỡ hơn nhiều so với mọi người vẫn nghĩ.

Bởi lẽ phải rất tin tưởng vị chiến lược gia người đồng hương Sir Alex mới nhường ngôi cho David Moyes. Cho đến bây giờ, dù vẫn theo sát mọi biến động của Man United nhưng “ngày sấy tóc” vẫn chưa hề có động tĩnh gì với những việc Moyes đã làm. Ngoài ra, xin đừng vội phủ nhận công lao suốt 11 năm qua cùng với Everton. Một tay David Moyes lèo lái con thuyền The Toffees đứng vững trong cơn bão Premier League, mặc dù đội bóng gặp phải không ít khó khăn về mặt tài chính.

Từ những lẽ đó, hãy cứ dành cho Man United một niềm tin nhất định. Có thể mùa giải năm nay, Quỷ đỏ không có được thành công như những gì CĐV mong đợi nhưng nếu nói họ sẽ tụt dốc tại Premier League thì còn khuya lắm.

Vị trí trong mùa giải trước: Man United xếp thứ Nhất

Dự đoán kết quả mùa giải 2013/2014: Man United đứng thứ Hai.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại