ĐKVĐ Cincinnati Roger Federer: Mơ về nơi xa lắm

Thất bại đã ngày càng trở thành thói quen của Federer nhưng tay vợt huyền thoại người Thụy Sỹ bảo anh bước vào Cincinnati Masters với tâm lý lạc quan và tin tưởng.

Federer đã vô địch Cincinnati Masters 5 lần và anh cũng là ĐKVĐ giải này. Tuy nhiên, từ đầu năm đến nay Roger liên tục thất bại. Kể cả khi đã chuyển sang vợt mới với bề mặt tiếp xúc bóng được tăng lên là 98 inch vuông, Federer vẫn thua. Ít nhất là ở các giải Hamburg Open và Gstaad Open anh đã chơi.

ĐKVĐ Cincinnati Roger Federer: Mơ về nơi xa lắm
 

Bây giờ Roger chuẩn bị đánh ở Cincinnati Masters và anh vẫn tiếp tục đánh bằng vợt mới. Federer khẳng định anh đã sẵn sàng cho giải Masters 1000 tiếp theo trên đất Mỹ này. “Tôi đã khỏe lại và có rất nhiều động lực chiến thắng. Đó là điều rất quan trọng vào thời điểm này của mùa giải”. Federer cho biết anh chơi ở các giải Hamburg Open và Gstaad Open trong tình trạng thể lực không tốt vì anh gặp chấn thương lưng và nói chung là thể trạng của anh không khỏe mạnh.

Nếu đúng vậy thì người ta lấy làm lạ là vì sao đã vậy mà Roger vẫn còn đánh ở hai giải ấy? Nhất là vì anh nổi tiếng là giàu kinh nghiệm trong việc phân bổ sức lực và luôn biết cách cân bằng tốt nhất có thể giữa thi đấu và nghỉ ngơi hồi phục. Bây giờ chính Federer khẳng định anh đã hoàn toàn sung sức.

Nhưng Djokovic, Nadal, Murray và nhiều tay vợt khó chơi nữa đều có mặt ở Cincinnati Masters năm nay. Federer cũng rơi vào nhánh đấu khó nhằn khi anh rất có thể sẽ đụng Nadal và Murray, lần lượt ở tứ kết và bán kết. Qua được hai cửa này thì Federer khó tránh khỏi cuộc đối đầu với Djokovic ở chung kết. Một hành trình không thể khó khăn hơn dành cho cựu số 1 thế giới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại