Premier League còn 3 ngày: Một tay Mourinho làm nên tất cả

Công Luận |

(Soha.vn) - Sự trở lại của Jose Mourinho giống như một lời hứa, một chiếc tem bảo hành sẽ mang về chiếc cúp vô địch Premier League 2013/14 cho Chelsea.

Mourinho không còn khô khan

Trong nhiệm kỳ I đầy sáng chói của Jose Mourinho tại Stamford Bridge (2004-2006), Chelsea tuy thành công nhưng đã bị chì chiết rất nhiều vì lối chơi xấu xí, “dựng xe bus 2 tầng” trước cửa khung thành, lấy thịt đè người…tất cả được giải thích bằng 1 triết lý đơn giản của Jose: Chỉ cần thắng không cần đẹp.

Nhưng chắc chắn đến bây giờ, Mourinho sẽ khoác lên Chelsea một diện mạo hoàn toàn khác, một vẻ đẹp mới. Hãy nhìn lại những gì ông thầy người Bồ Đào Nha đã làm được trong 7 năm sau khi rời khỏi London, chúng ta sẽ nhận ra điều này.

	Rời Chelsea, Mourinho đã học thêm được rất nhiều điều

Rời Chelsea, Mourinho đã học thêm được rất nhiều điều

Jose Mourinho đưa Inter Milan lên đỉnh cao của châu Âu với cú ăn 3 huyền thoại. Nổi bật nhất là sự tỏa sáng của bộ tam Samuel Eto’o, Wesley Sneijder và Diego Milito (không ai ghi dưới 10 bàn). Rồi đến Bernabeu, tuy “ngài đặc biệt” không thể hoàn thành giấc mơ Decima cho Real nhưng cũng đã nâng cấp đáng kể sức mạnh cho bầy Kền Kền. 

Jose đã xây dựng được một bộ 3 giàu sức mạnh với Ronaldo, Benzema và Higuain. Xung quanh đó là sự cơ động của hàng tiền vệ gồm Di Maria, Alonso, Ozil...Trong mùa giải năm ngoái, dải thiên hà còn dẫn trước Barca về tổng số bàn thắng trong suốt 2/3 mùa (tổng 103 bàn). Và không gì có thể phủ nhận được thành công của Mourinho khi liên tiếp đánh bại được Barca trong mùa giải vừa qua (Cúp Nhà Vua và Siêu cúp QG...) bằng lối chơi phòng ngự phản công vô cùng hiệu quả.

Tất cả đã minh chứng cho việc bóng đá với Mourinho giờ không còn khô khan như trước kia. Jose đã dần tìm được cho mình một chất gì đó hoa mỹ, nghệ sĩ theo đúng với tên gọi của quê hương ông “Brazil của châu Âu” hoặc cũng có thể nói Mourinho giờ đã "sexy" hơn.

Dự báo cho một tương lai tương sáng

Khi Mourinho đang dần biến mình thành một nghệ sĩ, người có thể vẽ lên những bức tranh đẹp trong lối chơi của Real và Inter thì giờ đây, ông hoàn toàn có thể làm được điều tương tự với Chelsea.

Với những chàng tiền vệ đầy chất sáng tạo như Oscar, Mata, Hazard và mới đây, sự bổ sung thêm Andre Schurrle đã khiến cho “ngân hàng” tiền vệ giàu chất tài hoa của The Blues ngày một giàu thêm. Chưa kể tới việc lớp tiền vệ phòng ngự gồm toàn những hảo thủ như John Obi Mikel, Frank Lampard Ramires, Essien và tân binh Marco van Ginkel sẽ tạo nên bức tường rào vững chắc cho Chelsea ở tuyến giữa. Điều này thực sự rất cần thiết trong lối chơi phòng ngự phản công của "ngài vui vẻ".

	NHM đang chờ đợi sự đổi thay của Chelsea

NHM đang chờ đợi sự đổi thay của Chelsea

Nhìn lên hàng công, Lukaku sau một mùa giải lưu lạc ở West Brom nay đã được gọi về và đang dần chứng tỏ bản thân trước mặt người thầy với màn trình diễn khá tốt trong những trận giao hữu vừa qua. Chàng tiền đạo người Bỉ sẽ được sát cánh cùng những Torres hay Demba Ba trên hàng công, đó là một sự bù trừ cần thiết để giúp lối chơi của Chelsea bớt đi sự đơn điệu.

Nhìn vào thành tích thi đấu tại loạt trận giao hữu vừa qua ta thấy Chelsea chỉ để thua duy nhất mình Real trong một ngày kém may. Họ đánh bại bại những Inter, AC Milan một cách dễ dàng với cùng tỉ số 2-0 và ghi được tổng cộng 15 bàn trong 5 trận. Người xem đã có thể nhìn thấy bức tranh khá khoái quát về Chelsea với dấu ấn đậm nét ở hàng tiền vệ.

Điều duy nhất còn khiến Jose Mourinho phải băn khoăn đó chính vấn đề của một trung phong. Trong khi Mourinho chưa thể giúp T9 tìm lại được bản sắc vốn có và Lukaku hay Demba Ba chưa đủ “lớn”, việc tìm ra người xứng đáng đứng vào vị trí mũi nhọn trên hàng công vẫn là câu hỏi chưa được giải đáp. Chính vì lẽ đó, vị thuyền trưởng 50 tuổi đang thiết tha đưa về Stamford Bridge chàng tiền đạo Wayne Rooney, mẫu trung phong lý tưởng mà rất nhiều CLB đang thèm khát.

Nhưng dù có được Rooney hay không thì với những gì đã và đang có, Chelsea dưới tay Mourinho giờ hoàn toàn đủ sức chinh phục thử thách tại Premier League hay cả Champions League. Tất cả đã sẵn sàng, mọi người chỉ đang chờ đến ngày khai cuộc và kiểm chứng lại một cách rõ nét sức mạnh của Chelsea dưới phiên bản “Mourinho 2.0” sẽ thế là như thế nào.

Kết quả mùa trước tại Premier League: Chelsea đứng thứ Ba.

Dự đoán thành tích mùa này tại Premier League: Chelsea vô địch.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại