Premier League còn 2 ngày: Truy tìm cơn ác mộng!

Công Luận |

(Soha.vn) - Bàn thắng chính là hương vị tuyệt vời nhất trong những trận đấu và trong mùa giải Premier League 2013/14 thì ai sẽ là người mang đến nhiều “món ngon” nhất cho NHM?

Các ứng viên sáng giá

Chắc chắn người đầu tiên phải được nhắc tới trong lân dự đoán ông Vua phá lưới Premier League 2013/14 là chàng tiền đạo Robin van Persie của Man United. Trong hai mùa giải trở lại đây, chàng tiền đạo người Hà Lan đã chiếm lĩnh ngôi vị người ghi nhiều bàn thắng nhất tại giải Ngoại hạng Anh (26 bàn mùa trước và 30 bàn trong mùa cuối ở Arsenal).

Cho đến thời điểm này, “Super Percy” vẫn đang thể hiện một phong độ rất tốt trên hàng công của Man United. Nhìn vào trận đấu gần nhất, Persie ghi cả 2 bàn thắng trong trận đấu gặp Wigan giúp Quỷ đỏ có giành được danh hiệu đầu tiên trong mùa giải năm nay - Community Shield.

Hiện tại, Persie đã bước sang tuổi 30, cái tuổi giúp cho một tiền đạo có thể đạt tới độ chín cần thiết. Và sau 9 năm lăn lộn trên đất Anh, khó có một tiền đạo nào ở Premier League nắm rõ cách ghi bàn vào lưới đối phương được như Percy.

	Suarez, Gareth Bale và Persie sẽ là những ứng viên hàng đầu cho ngôi vị Vua phá lưới Premier League 2013/14

Suarez, Gareth Bale và Persie sẽ là những ứng viên hàng đầu cho ngôi vị Vua phá lưới Premier League 2013/14

Nhưng chớ vội quên hai nhân vật tầm cỡ khác là Suarez và Gareth Bale. Trong trường hợp cả hai cầu thủ này tiếp tục công tác tại Premier League, họ sẽ trở thành đối thủ đáng gờm của chân sút người Hà Lan. Ở mùa giải năm ngoái, Luis Suarez dừng cuộc chơi ở con số 23 còn Gareth Bale kém hơn đôi chút với 21 lần lập công.

Tuy nhiên, nên nhớ rằng vào cuối mùa giải Suarez đã bị cấm thi đấu 4 trận và đó chính là cơ hội tốt cho Persie vươn lên. Và trước đó, chính chân sút bên phía Liverpool mới là người dẫn đầu cuộc đua. Nếu ngày ấy chàng tiền đạo người Uruguay được thi đấu đủ số trận thì cũng chưa biết mèo nào cắn mỉu nào.

Những bất ngờ thú vị

Với những gì đang xảy ra ở Premier League, rõ ràng Persie, Suarez và Gareth Bale là những ứng viên sáng giá nhất. Nhưng bên cạnh đó, cũng không thể xem thường những “tay đua” ở tốp dưới. Có thể điểm mặt một vài anh hào như Aguero, Dzeko, Michu, Lukaku…

	Aguero sẽ trở lại và tạo nên một cuộc đua vô cùng hấp dẫn

Aguero sẽ trở lại và tạo nên một cuộc đua vô cùng hấp dẫn

Riêng về phần Aguero, chàng tiền đạo người Argentina trong mùa giải trước đã không gặp may khi liên tiếp dính chấn thương và phải thực hiện chính sách xoay tua của Mancini nên chỉ có được 12 lần lập công. Còn trong mùa giải 2011/12, đứa con cưng của Man City đã có tới 27 lần bắn thủng lưới khung thành đối phương. Đến mùa giải năm nay, Kun Aguero sẽ trở lại và chắc chắn sẽ tạo nên một cuộc chạy đua vô cùng thú vị.

Còn nhắc tới Dzeko, Michu hay Lukaku là vì họ đều đã chứng tỏ được cái duyên ghi bàn của mình trong những lần mình được ra sân. Dzeko chắc chắn sẽ được ra sân nhiều hơn khi Tevez đã rời bỏ Etihad, Michu vẫn sẽ là tiền đạo mũi nhọn của Swansea (18 bàn mùa trước) được “chăm sóc” bởi lối chơi tiki-taka phiên bản Laudrup, Lukaku (17 bàn) cũng sẽ có nhiều cơ hội được tỏa sáng hơn khi được góp tên cùng đoàn quân vững mạnh Chelsea với những sự trợ giúp tuyệt vời của Mata, Oscar, Hazard…

Có thể Premier League không còn là mảnh đất tuyệt vời thu hút được những tiền đạo xuất sắc nhất thế giới nhưng với những tên nêu trên, NHM bóng đá Anh hoàn toàn có thể tin tưởng rằng mình vẫn sẽ được thưởng thức các “món ăn” hấp dẫn từ cuộc chạy đua giành ngôi vị Vua phá lưới.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại