3 khổ tâm buộc bầu Đức phải "chạy trường điểm" cho lứa trẻ HAGL

Đoàn Dự (Tổng hợp) |

Kinh tế không phải vấn đề bầu Đức hướng tới lúc này, khi đưa các ngôi sao như Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường sang Nhật Bản, Hàn Quốc.

Mới đây nhất, bầu Đức chia sẻ trên Thể thao 24h:

“Kinh doanh thì ai mà không muốn thu về lợi nhuận, thế nhưng trước mắt tôi chưa nghĩ đến điều đó. Giờ tôi chỉ quan tâm đến việc giúp cho cầu thủ có được những gì tốt nhất để phát triển sự nghiệp.

Khi họ đã thật sự giỏi, chứng tỏ được đẳng cấp và có thương hiệu thì tất nhiên điều gì đến sẽ phải đến…”.

Cụm từ “phát triển sự nghiệp” mà bầu Đức hướng tới, chính là một môi trường để Công Phượng và các đồng đội có thể tăng thêm kĩ năng cá nhân, cũng như kinh nghiệm trận mạc.

Sau một mùa chơi V-League 2015, kinh nghiệm non nớt chính là điều dễ thấy nhất ở các cầu thủ HAGL. Trong khi đó, kĩ thuật cũng như khả năng ban chuyền của họ cũng chưa đủ tốt để cạnh tranh với các đối thủ đá rát bên phía đối phương.

Nhìn sang một ví dụ khá xa vời như Barca, thì khi kĩ thuật và khả năng phối hợp lên đến đỉnh cao, không cần dùng nhiều sức lực cũng có thể “củ hành” mọi đối thủ.

Có thể thấy khi lựa chọn Nhật Bản làm bến đỗ cho phần lớn lứa tài năng trẻ ở HAGL, bầu Đức đã có những toan tính rất cụ thể.

Nhật Bản là quốc gia phát triển bóng đá theo xu hướng chuộng kĩ thuật và phối hợp đồng đội, giống với sự phát triển của HAGL, nên rất hợp lý cho bầy trẻ của bầu Đức.

Ngoài ra, còn 1 nguyên nhân rất quan trọng khác khiến bầu Đức muốn sớm cho lứa con cưng ra nước ngoài thi đấu là vì V-League quá bạo lực.

Chính bản thân Công Phượng từng tâm sự trước báo giới rằng không dám thi đấu thoải mái, do khiếp sợ những pha vào bóng của đồng nghiệp.

“Bao giờ cũng vậy, vào trận trong khoảng 10 phút đầu, nhiều đồng nghiệp luôn tìm cách áp sát và đá "nhiệt" khiến em cảm thấy sợ, em vừa đá vừa phải nhìn xung quanh, đặc biệt là phía sau xem có ai lao vào không.

Họ đá kiểu như thế, em không thể tự tin chơi bóng được!”


HLV Graechen: Nếu nhìn cơ thể Công Phượng sau 1 trận V-League, các bạn sẽ thấy đầy những vết bầm tím.

HLV Graechen: "Nếu nhìn cơ thể Công Phượng sau 1 trận V-League, các bạn sẽ thấy đầy những vết bầm tím".

Còn bầu Đức, từ trước khi V-League bắt đầu, đã nhiều lần lên tiếng trước báo giới, muốn dư luận, VFF và trọng tài bảo vệ cầu thủ HAGL.

“Trường hợp khó là chúng nó nhảy lên liền. Còn nếu các đội chơi xấu nhiều, dư luận sẽ chỉ trích, sẽ bị áp lực”.

Nhưng thực tế, điều này đã không diễn ra và Tuấn Anh, Xuân Trường đều từng dính chấn thương.

“Anh Đức nói với tôi, các cầu thủ U19 kỹ thuật, rê dắt nhiều mà "nhỡ" các đàn anh bia rượu, chơi bời… không còn sức, nó “nóng” mắt “phang” cho một cái thì chấn thương.

Anh Đức vì vậy muốn tôi bảo vệ cho các cầu thủ” – Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng tiết lộ.

Một nguyên nhân sâu xa khác mà bầu Đức không nói ra, chắc chắn là việc ông muốn kiểm chứng chính xác khả năng của cầu thủ HAGL thế nào, khi so với những nền bóng đá nổi tiếng thế giới.

Như HLV Lê Thụy Hải từng nói, việc ra nước ngoài dù tới đâu, dự bị hay thi đấu, đều có ích cho cầu thủ Việt Nam.

Nhưng từ “du học” tới được công nhận là cầu thủ chất lượng ở xứ người còn là khoảng cách rất xa mà Phượng, Anh hay Trường phải hết sức nỗ lực.

“Tất cả các cầu thủ Việt Nam, cho là thật tốt đi, thì không so được cùng độ tuổi ấy ở Hàn Quốc, Nhật Bản. Các em bên đó tốt hơn nhiều.

Nhận xét của HLV nước ngoài về cầu thủ VN rất rõ, thiếu tốc độ, sức mạnh, đã nói từ lâu. Bản thân đội HAGL bị như vậy, chúng ta phải thừa nhận nó.

Tại sao ở lứa tuổi đó, người ta có rất rất nhiều cầu thủ hay hơn chúng ta mà lại cần Xuân Trường? Như vậy là có vấn đề về chuyện “đánh bóng” hay làm ăn.

Nhưng tôi vẫn nói các bạn ấy mà đi được thì rất tốt” - HLV Lê Thụy Hải.

U21 HAGL 2-0 U19 Hàn Quốc (Công Phượng)

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại