Nước cờ hy sinh của bầu Đức

Đoàn Dự |

Không chỉ giảm sức mạnh HAGL qua việc xuất ngoại những ngôi sao sáng nhất, bầu Đức còn "đánh đu" với 2 suất ngoại binh ở V-League.

Theo thông tin mới nhất, HAGL lại vừa gọi thêm 1 cầu thủ từ Nhật sang thử việc. Chân sút Osmar Moreira đáng chú ý đã từng chơi cho CLB Mito Hollyhock, đội bóng sắp tới đây sẽ chính thức chiêu mộ Công Phượng.

Trước đó, đội bóng phố Núi đã thử việc Masaaki Ideguchi, cựu cầu thủ Yokohama cho vị trí trung vệ - tiền vệ phòng ngự.

Được biết, Ideguchi nằm trong kế hoạch trao đổi cầu thủ giữa CLB J-League 2 với HAGL. Vì thế, khả năng lớn cầu thủ này sẽ chiếm 1 trong 2 suất ngoại binh của đội bóng bầu Đức.

Với những động thái này, khả năng trong thời gian tới, HAGL sẽ còn thử việc thêm nhiều cầu thủ Nhật Bản nữa, giống các CLB J-League 2 đang bóng gió gọi thêm tài năng từ phố Núi.

Tuy nhiên, đáng lưu ý rằng Masaaki Ideguchi không phải cầu thủ thật sự chất lượng, dù chỉ so ở giải hạng 2 Nhật Bản. Sau 5 năm thi đấu, anh mới được ra sân đá có… 41 trận (ghi 1 bàn).

Với Osmar Moreira, tình hình cũng không khá hơn là bao. Năm 2014, chân sút sinh năm 1987 này đá 10 trận cho Mito Hollyhock mà ghi có 1 bàn. Trước khi lên phố Núi, anh đã thử việc ở B. Bình Dương nhưng không được tuyển chọn.


Osmar Moreira (ngoài cùng bên trái) tập luyện tại HAGL chiều 8/12. Ảnh: Minh Trần

Osmar Moreira (ngoài cùng bên trái) tập luyện tại HAGL chiều 8/12. Ảnh: Minh Trần

Khi được hỏi về việc Công Phượng, Tuấn Anh… sang nước ngoài thi đấu có làm ảnh hưởng sức mạnh HAGL tại V-League hay không, bầu Đức lớn tiếng tuyên bố học viện Arsenal JMG của ông còn rất nhiều ngôi sao nhí tiềm năng hơn cả tài năng xứ Nghệ.

Có thể thấy HAGL đang mở rộng cửa với các cầu thủ Nhật Bản, dù chất lượng không thật sự xuất chúng.

Đó là chưa kể về mặt thể lực, thể hình, sức mạnh của cầu thủ Nhật khó lòng cạnh tranh ngoại binh từ nhiều vùng khác trên thế giới.

HAGL không thiếu tiền và dư sức gọi những cựu binh chất lượng bậc nhất so với mặt bằng chung tại Việt Nam.

Nhưng để mở rộng mối quan hệ sang bóng đá Nhật Bản, bầu Đức có vẻ như sẵn sàng hy sinh 2 suất “siêu nhân” trong đội hình HAGL chơi V-League.

Quả thật là mối quan hệ giữa HAGL với Nhật Bản và cả Hàn Quốc đang phát triển nhanh chóng. Điều đó hứa hẹn rất nhiều hướng phát triển đột biến cho riêng CLB này cũng như toàn bộ bóng đá Việt Nam.

Thế nên, nếu HAGL có hy sinh đôi chút cũng vẫn rất có lãi!

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại