Phát hiện: Tân HLV Barca "mù tịt" về bóng đá châu Âu

Thúy Anh |

(Soha.vn) - Trong ngày hôm nay, HLV Gerardo Martino được cho là sẽ chính thức trở thành thuyền trưởng Barca dù "mù tịt" về bóng đá châu Âu.

Gerardo Martino sinh ngày 20/11/1962 tại Rosario, Santa Fe, Argentina và thường được gọi bằng biệt danh "El Tata Martino". Trước khi đến với nghiệp huấn luyện, chiến lược gia này là một cầu thủ có tiếng. Ông là tiền vệ tấn công tài hoa, là ngòi nổ của CLB Old Boys Newell (ra mắt đội bóng vào ngày 15/6/1980). Sau 505 trận ra sân cho CLB Argentina, Martino đã ghi được 35 bàn thắng và có được hầu hết các danh hiệu.

Sau đó, Martino trải qua các đội bóng như Tenerife (TBN), Lanus (Argentina), O'Higgins (Chile) và Barcelona (Ecuador) nhưng không đạt được những thành công rõ nét. Ở cấp quốc gia, Martino đạt đỉnh cao khi được triệu tập lên thi đấu tại World Cup 1986 tại Mexico.

	Hãy cùng xem Martine có gì đặc biệt?!

Hãy cùng xem Martino có gì đặc biệt?!

Đến năm 1996, Martino giải nghệ quần đùi áo số và 2 năm sau đó theo nghiệp HLV, con đường đầy nhọc nhằn, chông gai. Đội bóng đầu tiên chiến lược gia này dẫn dắt là CLB hạng B Argentina, Almirante Brown Reef. Một năm sau đó, chiến lược gia người Argentina tới CLB Platense rồi năm 2000 tới Instituto de Córdoba, 2 CLB cũng thuộc hạng B Argentina.

Đến năm 2002, sự nghiệp huấn luyện của Martino bắt đầu cất cánh và đáng chú ý là lại ở đất nước Paraguay với CLB Libertad. Trong một mùa giải dẫn dắt CLB này, Martino đoạt được Torneo Apertura, Clausura (2002) và Apertura (2003). Cuối năm 2003, Martino chuyển đến Cerro Porteno và tiếp tục gặt hái được Torneo Apertura cùng Clausura.

Dù đã thành công ở Paraguay nhưng quê hương Argentina lại không phải mảnh đất "màu mỡ" cho Martino phát triển nghiệp huấn luyện. Năm 2005, chiến lược gia này trở về dẫn dắt Colón de Santa Fe nhưng không thành công. Mùa 2005/06, ông trở lại Libertad và tiếp tục đoạt Torneo Apertura, Clausura.

Trong khoảng thời gian từ 2006-2011, Martino dẫn dắt tuyển quốc gia Paraguay. Tại World Cup 2010 tại Nam Phi, ông và các học trò lọt vào tới vòng tứ kết. Ở Copa America 2007 tổ chức tại Venezuela, Paraguay cũng tới tứ kết. Còn Copa America 2007 ở Argentina, các học trò của Martino đoạt ngôi á quân.

Với những thành công có được cùng tuyển quốc gia Paraguay, mùa 2012/13, Martino trở lại dẫn dắt Newell Old Boys và đoạt chức vô địch Torneo Final 2013 cũng như quyền dự Copa Libertadores 2013.

Ở thời điểm hiện tại Martino gần như chắc chắn sẽ là thuyền trưởng mới của Barca. Trong quá khứ, Martino từng thất bại với vai trò HLV trên xứ Bò tót. Ở lần trở lại này, chiến lược gia 50 tuổi đã khác xưa nhưng trên thực tế vẫn không có nhiều kinh nghiệm chinh chiến tại châu Âu. Bởi vậy, dù Martino có nắm trong tay đội hình mạnh bậc nhất thế giới, vẫn có rất nhiều con mắt hoài nghi về chiến lược gia này.

Liệu châu Âu có một lần nữa thải loại Martino?

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại