Pellegrini đấu trí không lại Mourinho

Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng. Đó chính là tôn chỉ của Mourinho dùng để đấu lại Pellegrini trong một trận đấu mà Chelsea đã "nhường đường" cho đối phương.

Sau “Kinh điển” ở Tây Ban Nha vào đêm thứ Bảy, người hâm mộ túc cầu lại có cơ hội chiêm ngưỡng một cuộc đối đầu “Kinh điển” khác nhưng là tại Premier League giữa Man City và Chelsea.

Kết quả trận đấu có ý nghĩa rất quan trọng với cả hai. Trong bối cảnh Arsenal vẫn đang thể hiện phong độ rực sáng, 3 điểm là lựa chọn duy nhất cho cả hai kẻ bám đuổi. Nhưng hôm nay, chỉ có Chelsea làm được điều đó.

Chelsea đầy đủ lực lượng, Man City không có đội hình mạnh nhất

Đội chủ nhà xuất phát với hệ thống chiến thuật quen thuộc. Bộ tứ hậu vệ là Branislav Ivanovic, John Terry, Gary Cahill và Ashley Cole. Ở hàng tiền vệ, Frank Lampard và Ramires hợp thành cặp đôi phòng ngự hỗ trợ cho bộ ba Eden Hazard, Oscar cùng Andre Schurrle. Fernando Torres là người được tin tưởng cho vai trò cầu thủ đá cắm duy nhất.

Man City vắng Kompany - Ảnh: Outsideoftheboot

Bên phía đối diện, Man City vào trận với đội hình thiếu một vài vị trí chủ chốt. Pablo Zabaleta và Gael Clichy giữ hai biên. Bộ đôi trung vệ là Martin Demichelis và Matija Nastasic. Giống như Chelsea, Fernandinho và J.Garcia hợp thành cặp tiền vệ phòng. Hai cánh là bộ đôi sáng tạo David Silva cùng Samir Nasri. Yaya Toure vẫn đá tiền vệ tấn công hỗ trợ Sergio Aguero.

So với đội chủ nhà, Man City thiếu nhiều trụ cột ở hàng thủ hơn. Tổn thất mang tên Vincent Kompany sẽ tạo nên sự khác biệt ở trận này.

Sự khác biệt của các hậu vệ biên

Jose Mourinho và Manuel Pellegrini đã sử dụng các hậu vệ biên theo những cách rất khác nhau. Chiến lược gia người Chile cho phép các hậu vệ cánh lao lên để liên tục mở rộng phạm vi tấn công ở cánh còn Mourinho chỉ muốn giữ nguyên tổ chức hàng thủ. Ông không để các hậu vệ biên lên quá cao, khuyến khích họ chuyền bóng cho hàng tiền vệ đồng thời sẵn sàng lấp vào các vị trí phòng ngự khác để hỗ trợ tuyến trên.

Lý do Pellegrini muốn các hậu vệ biên tiến lên là bởi xu hướng bó vào trung lộ của Silva và Nasri. Cựu HLV của Malaga cần các hậu vệ cánh tiếp quản 2 biên và thực hiện những đường chuyền bóng chiến thuật vào trong với Aguero là tâm điểm.

Zabaleta trong một pha lên bóng tấn công - Ảnh: Outsideoftheboot

Ở chiều ngược lại, các hậu vệ đội chủ nhà gần như không bao giờ di chuyển chồng lên vị trí của 2 tiền vệ. Những đường tạt bóng của họ cũng thường tới từ các vị trí xa hơn. Vai trò của Ivanovic và Cole thiên về phòng ngự hơn. Khoảng trống giữa họ và cặp trung vệ vì thế cũng nhỏ hơn. Cũng bởi thế, khả năng phòng ngự ở biên của Chelsea là tốt hơn hẳn đối thủ.

Pressing của Chelsea

Đội hình của Chelsea mùa này được bố trí lùi xuống khá nhiều so với trước đây nhằm tạo sức ép lớn hơn với các đối thủ. Terry và Cahill đã chơi tốt ở hàng thủ nhưng Chelsea cũng chủ động khóa chặt khu trung lộ và ngăn cản những bài phối hợp nhóm của đội khách. Nhưng điều đó không có nghĩa là The Blues chỉ phòng ngự ở sân nhà mà không tạo được áp lực về phía hàng thủ đối phương.

Đội chủ nhà thường chủ động gây áp lực ngay sau khi mất bóng. Họ thậm chí dâng tới vùng cấm địa của City để làm việc đó. Ngay sau khi City thực sự làm chủ tình huống, Chelsea lập tức lùi về thật nhanh để tổ chức lại thế trận phòng ngự.

Khi phòng ngự, Chelsea chuyển về 4-5-1, chỉ còn lại Torres ở trên - Ảnh: Outsideoftheboot

Khi The Blues cần phòng thủ, tiền vệ công Oscar cũng lùi về rất sâu hợp với Lampard và Ramires tạo thành tấm lá chắn 3 người. Nhạc trưởng của Chelsea, vì thế, là người phải di chuyển rất nhiều suốt cả trận. Khi phòng ngự, hệ thống của đội chủ nhà cũng trở về sơ đồ 4-5-1.

Chelsea tấn công ít nhưng chất

Như đã nói ở trên, việc tuyến giữa lùi về quá sâu khiến Chelsea chỉ còn một lựa chọn là đẩy bóng ngay cho tiền đạo cắm Torres mỗi khi có dịp. Cùng thời điểm ấy, các tiền vệ khác sẽ buộc phải di chuyển từ phía sau để hỗ trợ anh. Khả năng chạy chỗ của Hazard và Schurrle đã kéo giãn hàng thủ City, tạo cơ hội cho Torres xâm nhập. Và số 9 đã làm rất tốt việc của mình.

Ở phía đối diện, khả năng làm chủ thế trận (City kiểm soát 54 % thời gian cầm bóng) khiến City có nhiều thời gian tổ chức phòng ngự hơn. Họ thường khóa chặt hai biên và thu hẹp không gian tấn công rất nhanh mỗi khi CLB thành London có bóng. Việc đó buộc các cầu thủ Chelsea phải thực hiện rất nhiều pha đột phá và phát huy sự sáng tạo cá nhân. Các học trò của Mourinho đã đột phá đúng 16 lần trong cả trận (so với 9 lần của City). Cá nhân Ramires và Ivanovic có 4 lần đi bóng mỗi người.

Những đường căng ngang thấp của City

Hàng thủ Chelsea có xu hướng phải nhận nhiều bàn thua từ những đường căng ngang thấp trong 2 mùa giải gần đây. Đó là yếu điểm lớn mà ông Pellegrini đã nhận ra. Trong trận thắng 3-2 hồi năm ngoái ở Stamford Bridge, Man City đã khai thác rất tốt điều đó.

Các tiền vệ và hậu vệ biên của City liên tục tấn công hai cánh của Chelsea. Trong bức ảnh là nỗ lực căng ngang của Zabaleta. Sự khác biệt chỉ đến từ hàng thủ của Chelsea. Mourinho đã tinh quái nhận ra điểm yếu này và đẩy bộ đôi trung vệ lùi sâu xuống. Lampard, Ramires cũng sẵn sàng nhận các đường bóng bật ra và hóa giải tình huống.

Đại chiến ở trung lộ và nỗ lực vô hiệu hóa Yaya Toure

Việc Chelsea liên tục thất thế trước City ở mùa giải trước (thua 2, hòa 1) đến từ thực tế là Yaya Toure đã có quá nhiều không gian ở giữa sân. Trong cuộc tái đấu đêm qua, Mourinho đã chuẩn bị sẵn sàng để đối đầu với tiền vệ này. Oscar liên tục lùi sâu để Lampard và Ramires không bị áp đảo ở trung lộ. Chelsea cũng đã pressing rất tốt. Họ phạm lỗi tới 11 lần, thực hiện 25 cú tắc bóng.

Tuyến giữa Chelsea đã chơi tốt - Ảnh: Getty

Phương pháp có phần bạo lực ấy đã phát huy hiệu quả cao khi Toure không thể tung hoàng như thường lệ. Fernandinho và Garcia đã chơi tốt. Nhưng việc bộ đôi phòng ngự này thi đấu quá thấp khiến họ không có khả năng đe dọa hàng thủ chủ nhà.

Bóng dài của Chelsea

City từng gặp nhiều khó khăn với các đường chuyền dài vượt tuyến trong mùa giải này. Đó là điểm yếu Mourinho đã khai thác. Rất nhiều đường phát động được tìm tới vị trí của Torres, người có sở trường nhận bóng và bứt tốc.

Chelsea đã thực hiện tổng cộng 34 đường bóng dài - quá nhiều trong một trận đấu. Bàn ấn định của Torres cũng đến sau một đường bóng dài mà Nastasic đã mắc sai lầm.

Torres ấn định tỉ số sau một pha bóng dài - Ảnh: Getty

Không cần kiểm soát thế trận, Chelsea vẫn giành thắng lợi.

Chelsea đã giành thắng lợi trong một trận đấu mà họ không kiểm soát cục diện và cũng không phản công quá tốt. Đội bóng áo xanh chỉ hiểu rõ điểm yếu của đối thủ và đã có một phương án tấn công đủ tốt để khai thác điều đó.

Về phía City, bàn thua thứ hai cho thấy Pellegrini vẫn còn rất nhiều việc phải làm với Joe Hart và các hậu vệ. Đội bóng thành Manchester đã một lần nữa kiểm soát bóng nhiều hơn, di chuyển tốt hơn và tạo ra không ít cơ hội nguy hiểm nhưng vẫn thất bại. Họ cần phải tỏ ra lạnh lùng hơn nếu muốn tiến xa ở giải Ngoại hạng và Champions League.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại