Pellegrini bị đàn em Mancini "đá xoáy"

Trần Chân |

(Soha.vn) - Không còn là HLV của Man City nhưng chiến lược gia Roberto Mancini trong thời gian gần đây thường xuyên nói về những câu chuyện tại Etihad. Đồng thời, ông còn lên tiếng chỉ bảo cho người kế nhiệm Manuel Pellegrini.

Mới đây, cựu HLV của Man City - Roberto Mancini đã lên tiếng chỉ trích đội bóng cũ rằng họ đã đối xử không công bằng với ông. Vì những gì Mancini đã làm cho Citiznes ông muốn nhận được một sự tôn trọng nhất định trong mắt BLĐ sân Etihad.

Đến hôm nay, không rõ là vì cay cú hay là tình yêu với đội bóng cũ mách bảo, Mancini quyết định gửi gắm tới Manuel Pellegrini đôi lời với hàm ý báo động cho một tương lai đầy khó khăn đang chờ ông thầy 59 tuổi người Chile và thành công là điều chẳng hề đơn giản.

	Roberto Mancini cảnh báo cho Pellegrini về những khó khăn trước mắt

Roberto Mancini cảnh báo cho Pellegrini về những khó khăn trước mắt

Mancini cho biết: “Tôi xin phép được nói rằng Man City đang khá giống với Juventus bây giờ. Họ đang phát triển nhưng vẫn còn thiếu một gì đó đủ để cạnh tranh với các đội bóng lớn khác ở châu Âu”.

“Mục tiêu lớn nhất vẫn luôn là Champions League. Ở đó bạn cần có kinh nghiệm và một đội hình chuẩn. Mỗi trận đấu là một cuộc chiến và bạn không có nhiều cơ hội để sửa sai. Nếu mắc phải 2 sai lầm, nó đồng nghĩa với việc bạn bị loại khỏi cuộc chơi”.

“Ở Champions League năm ngoái, chúng tôi đã rơi vào một bảng đấu đầy khó khăn. Bây giờ Man City lại mất thêm hai nhân vật khá quan trọng là Carlos Tevez và Mario Balotelli, khó khăn đó sẽ được nhân lên gấp bội”.

Tiếp theo đó, chiến lược gia Roberto Mancini nói về cuộc đấu mang tầm vĩ mô giữa các nền bóng đá. Ông nói: “Tôi không đồng ý với quan điểm của nhiều người cho rằng các CLB ở Đức hay thậm chí ở Anh chiếm ưu thế ở sân chơi châu Âu. Các đội bóng Đức được hưởng lợi rất lớn vì họ có kỳ nghỉ Đông khá dài. Trong khi Anh vẫn phải tiếp tục thi đấu vớii cường độ cao".

"Phải nói rằng Bayern là một cỗ máy để giành chiến thắng. Họ sở hữu nhiều ngôi sao, chơi phòng thủ tốt và rất nguy hiểm trong các đợt phản công. Tuy nhiên, tôi vẫn cho rằng Barca mới là đội bóng mạnh nhất thế giới”.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại