“Ông Vua rắc rối” Mark Clattenburg lại “dính phốt”

Trần Chân |

(Soha.vn) - “Vạ từ miệng mà ra”, đã không ít lần trọng tài Mark Clattenburg gặp phải những câu chuyện tương tự nhưng dường như ông vẫn chưa rút ra được bài học cho riêng mình.

Mùa giải trước, câu chuyện bôi nhọ nhân phẩm của trọng tài Mark Clattenburg đối với John Obi Mikel khiến báo giới xôn xao trong một thời gian khá dài. Khi đó, “Ông Vua áo đen” 38 tuổi đã gọi chàng tiền vệ bên phía Chelsea là “khỉ đen”. Tuy được xử "trắng án" nhưng Clattenburg cũng đã bị treo còi trong 4 tuần.

Đến bây giờ, “vạ miệng” lại đến với vị trọng tài người Anh. Ở trận đấu giữa Everton và Southampton diễn ra vào ngày 29/12/2013, Mark Clattenburg lại phát ngôn một cách rất thiếu suy nghĩ.

Vào những phút cuối trận khi tỉ số đang là 2-1 nghiêng về phía đội chủ nhà, tiền vệ Adam Lallana (Southampton) có tình huống dứt điểm về phía khung thành Everton. Bóng đã chạm tay hậu vệ Antolin Alcaraz của đội chủ nhà nhưng trọng tài Mark Clattenburg đã nói không đối với một quả penalty cho Southampton.


	Pha để bóng chạm tay của hậu vệ bên phía Everton

Pha để bóng chạm tay của hậu vệ bên phía Everton

 
 
 

	Lallana khiếu nại nhưng bất thành

Lallana khiếu nại nhưng bất thành

Lallana tỏ ra rất phẫn nộ với phán quyết này và anh chạy tới để hỏi cho “ra ngô, ra khoai” và đòi được hưởng một pha đá phạt 11m. Thế nhưng, trọng tài Clattenburg lại đáp rằng: “Đừng bao giờ mơ mộng về điều này đối với những người cầm trịch trận đấu”.

Chuyện này khiến cho Chủ tịch hội trọng tài Anh - Mike Riley tỏ ra rất tức tối về chuyện này và ra lệnh diều ra rõ vụ việc. Phía Southampton cũng đâm đơn khiếu nại lên FA rằng trọng tài Mark Clattenburg đã có những lời xúc phạm đối với cầu thủ của họ. Bên cạnh đó, The Saints cũng yêu cầu không bổ nhiệm Clattenburg cầm còi trong các trận mà họ thi đấu cho đến khi vụ việc được làm rõ.

Tạm thời, phía Hội trọng tài và FA chưa đưa ra bất kỳ bình luận nào về vụ việc này.

 

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại