Ông Miura phải cảm ơn U19 Việt Nam

Thanh Hà |

Trong số 3 đội tuyển dự vòng loại giải U23 châu Á vừa qua, Olympic Việt Nam là đội bóng trẻ nhất với rất nhiều cầu thủ ở độ tuổi 19 - 21.

Lý do quan trọng hàng đầu cho cuộc trẻ hóa thành công ấy nằm ở những chiến tích của U19 Việt Nam dưới sự dẫn dắt của HLV Guillaume Graechen.

Những nỗ lực không mệt mỏi của ông Graechen đã giúp HLV Miura có thêm rất nhiều sự lựa chọn cho đội hình Olympic Việt Nam vừa qua và U23 Việt Nam sắp tới.

Nhờ có U19 Việt Nam, 9 cầu thủ HAGL mới đường hoàng lên đội tuyển U23 và suýt nữa đã trở thành trung tâm lối chơi của đội bóng.

Nhờ ông Graechen, những cái tên rất trẻ và vô danh như Đức Huy, Duy Mạnh, Văn Long, Văn Thanh, Quang Hải... mới được nhớ tới. 4/5 cái tên trong số đó đã lên đội tuyển U23.

Chúng ta cũng chưa thể quên đợt triệu tập đội dự tuyển U19 Việt Nam sau giải U19 quốc gia năm 2014. Trong lịch sử, chưa từng có đội dự tuyển U19 nào được quan tâm như thế.

Chính từ đợt triệu tập ấy, trung vệ Bùi Tiến Dũng, trụ cột hiện tại của U23 Việt Nam, đã được phát hiện.

Sự đầu tư cực lớn dành cho 2 đội tuyển trẻ quốc gia (U19 và Olympic) đang mang về quả ngọt cho U23 Việt Nam trước SEA Games 28.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại