Ông Lê Thụy Hải sẽ thành công ở HAGL nếu...

Đoàn Dự |

Về mặt chuyên môn, các chuyên gia đều cho rằng HLV Lê Thụy Hải có thể giúp rất nhiều cho HAGL nhưng e ngại bầu Đức sẽ mâu thuẫn với vị chiến lược gia cá tính gốc Hà Đông.

Hôm qua, HLV Lê Thụy Hải đột nhiên lên tiếng chia sẻ về duyên nợ từ 10 năm trước với HAGL và ông bầu Đoàn Nguyên Đức. Cựu GĐKT của B. Bình Dương còn thẳng thắn thừa nhận ông trăn trở và rất muốn tới dẫn dắt CLB Phố Núi.

>>> HLV Lê Thụy Hải bất ngờ khẳng định muốn tới HAGL

Trước diễn biến này, các chuyên gia cho rằng ông Hải có khả năng giúp đỡ Công Phượng và các đồng đội nếu tới HAGL. Tuy nhiên, thành công hay không phụ thuộc nhiều vào mối quan hệ với bầu Đức.

“Nói trước thành công hay không thì khó, nhưng những người kinh nghiệm như ông Hải có thể giúp HAGL tìm ra hướng đi. Tôi ủng hộ điều ấy.

Thứ nhất, ông ấy rất quyết đoán, tin tưởng vào điều mình làm. Điều thứ nhất này liên quan tới điều thứ 2.

Ngày trước ông Hải là một cầu thủ nổi tiếng, đá tiền vệ và rất thông minh, đọc trận đấu, mạnh yếu của đối phương và đội mình rất tốt, phát hiện vấn đề rất nhanh.

Trong quá trình xây dựng lực lượng, đội bóng thì ông Hải tận dụng các cầu thủ cũng rất tốt.

Đó là 3 điểm mạnh của HLV Lê Thụy Hải nên nếu bầu Đức mời về cũng là điều hay” – chuyên gia Vũ Mạnh Hải nói.

Cựu danh thủ Thể Công
Vũ Mạnh Hải
Sau sự nghiệp quần đùi, áo số đình đám, Vũ Mạnh Hải trở thành một cây bút, một chuyên gia bóng đá nổi tiếng.

“Với tâm huyết của HLV Lê Thụy Hải, nếu muốn về mà bầu Đức cũng muốn mời thì sẽ gặp nhau thôi. Còn thành công không phải qua thực tế mới biết được.

Nhưng tính cách của bầu Đức quyết đoán, mạnh mẽ, gặp ông Hải cũng vậy thì về mặt lãnh đạo khó hợp nhau. Về mặt chuyên môn thì tất nhiên ông Lê Thụy Hải có thể làm được gì đó cho các cháu.

Nếu anh Đức cảm thấy chịu được những người có cá tính khác mình và có thể làm việc được với nhau thì thương vụ này cũng tốt thôi, không vấn đề gì cả.

Ông Hải có ưu điểm là cách nhìn nhận cầu thủ tốt. Trong lãnh đạo, ông ấy có sự mạnh mẽ, cá tính, làm cầu thủ phải chấp nhận kỷ luật đề ra. Chính điều đó giúp tạo ra sức mạnh tập thể.

Cá tính ông Hải, ai không thông cảm thì không hiểu được. Ví dụ việc ông nói với Công Vinh hoặc HLV Miura chẳng hạn.

Tính ông Hải thẳng thắn, có thể nói thật, thấy không đúng thì nói ngay. Nhưng nếu không hiểu thì cho rằng HLV Lê Thụy Hải thế này, thế kia.

Về phạm trù tâm lý, việc nói thẳng nói thật là điểm yếu của ông Hải, khi khó làm học trò hay lãnh đạo hiểu và tâm phục, khẩu phục.

Như tại B. Bình Dương, nhiều lần họ phục về mặt chuyên môn nhưng về cách phát biểu, ứng xử của ông Hải thì lại gây đụng chạm” – HLV Nguyễn Thành Vinh lo ngại ông Lê Thụy Hải có thể va chạm với bầu Đức nếu làm việc chung.

HLV Nguyễn Thành Vinh

HLV Nguyễn Thành Vinh

Sự lo lắng của chiến lược gia xứ Nghệ cũng giống BLV Quang Tùng.

“Hợp hay không phục thuộc nhiều yếu tố, đầu tiên là mối quan hệ HLV – ông chủ. Mối quan hệ đó sẽ tạo ra những môi trường hoạt động khác nhau cho HLV.

Liệu ở HAGL có chuyện ông chủ can thiệp vào đội bóng không? Bầu Đức sẽ tạo điều kiện cho ông Hải hoạt động đến đâu? Điều đó sẽ ảnh hưởng lớn tới kết quả của CLB.

Về vấn đề giữa HLV Lê Thụy Hải và các cầu thủ HAGL thì sẽ ổn thôi. Vì ông Hải là HLV dày dạn kinh nghiệm, va vấp đã nhiều. Các cầu thủ HAGL thì như trang giấy trắng, rất dễ để ông Hải áp đặt lối chơi”.

BLV Quang Tùng

BLV Quang Tùng

Chốt lại về vấn đề ông Hải liệu có thành công ở HAGL hay không, các chuyên gia đều đưa ra câu trả lời mở.

“Rất khó khẳng định HLV Lê Thụy Hải sẽ thành công hay thất bại mà phụ thuộc thực tiễn tổ chức của HAGL và bản lĩnh của ông ấy” – HLV Nguyễn Thành Vinh tiếp.

Còn BLV Quang Tùng nhấn mạnh rằng, nếu ông Hải về HAGL sẽ là tốt nhưng thương vụ này không chắc đã khả thi.

“Dựa vào những diễn biến của bóng đá VN thời gian qua, tôi không nghĩ rằng thương vụ ông Hải về HAGL sẽ xảy ra.

Nhưng nếu nó xảy ra thì cũng là điều tốt thôi. Vì chúng ta cần phải gạt đi những thứ nên gạt để hướng tới một mục tiêu chung là giúp lứa cầu thủ tài năng này phát triển”.

Vào hôm qua, HLV Lê Thụy Hải cũng đã chia sẻ rằng, nếu ông thật sự đến HAGL thì thành công cũng không tới ngay lập tức.

“Nếu có về HAGL thì cũng khó, vực lại cần phải có thời gian. Mình không phải cái đũa thần, chỉ là con người bình thường. Các em cũng còn trẻ, đừng gây áp lực vội vàng gì”.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại