Ông bầu Thanh Hóa chê Công Phượng “còn non”, “dễ thui chột”

Định Nam |

Chủ tịch CLB Thanh Hóa, bầu Đệ cho rằng việc lên đá V-League sớm mà không được tính toán kỹ có thể khiến Công Phượng và các đồng đội bị thui chột.

"Nếu HAGL tiếp tục thua vài trận nữa, tinh thần của Công Phượng và các đồng đội sẽ bị ảnh hưởng lớn. Điều này có thể khiến tài năng của họ bị thui chột", bầu Đệ chia sẻ.

"Nhiều người trách cầu thủ các đội vào bóng mạnh chân hay chơi tiểu xảo với các cầu thủ trẻ HAGL, điều đó thật khôi hài. Thi đấu khác với giao hữu biểu diễn, phải có những chiêu trò. Thậm chí chính điều này lại góp phần tạo nên sự hấp dẫn ở môn thể thao vua.

Các cầu thủ HAGL đá V-League thì phải chấp nhận. Tất nhiên ở đây không nói tới bạo lực thái quá, nếu có các trọng tài, Ban kỷ luật sẽ ra tay".

Theo bầu Đệ, bầu Đức không nên ồ ạt đưa lứa trẻ của Học viện HAGL Arsenal JMG lên đá V-League.

Cách làm tốt nhất là cài cắm một số thành viên vào đội hình già dơ để các em thích ứng dần hoặc dùng đội hình trẻ để đá Hạng Nhất QG trước. Sân chơi này đỡ khắc nghiệt hơn, là môi trường phù hợp cho Công Phượng và các đồng đội thử lửa dần dần.

"Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường... tài năng nhưng còn non, chưa thực sự đủ lực đá V-League.

Trong trận đấu trên sân Pleiku thứ bảy vừa qua, chúng tôi đã bắt bài được lối chơi của họ. Thanh Hóa để cho HAGL thoải mái phô diễn trong hiệp một và sang hiệp hai họ đuối sức thì chúng tôi vùng lên.

Hàng thủ HAGL rất yếu nên Thanh Hóa cứ dùng bóng dài hoặc tạt hai biên vào là ăn. Với lối chơi dễ bị bắt bài thế này, tôi e thời gian tới HAGL còn khổ nữa”.

Trong trận đấu tại vòng 3, HAGL đá lấn lướt và dẫn trước trong hiệp một nhưng hiệp hai đuối sức, để Thanh Hóa lội ngược dòng thắng chung cuộc 2-1 ngay tại Pleiku. Đây là trận thua thứ 2 liên tiếp của thầy trò HLV Graechen tại V-League 2015 (vòng 2 thua ĐTLA 1-2 tại sân Tân An).

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại