Oanh liệt trước Triều Tiên, U23 Thái Lan vẫn cay đắng bị loại

Đoàn Dự |

Bị Triều Tiên dồn ép đến nghẹt thở, U23 Thái Lan vẫn chơi vô cùng kiên cường và có kết quả không tồi. Song cuối cùng họ vẫn bị loại đau đớn ở vị trí bét bảng B.

U23 Thái Lan 2-2 U23 Triều Tiên

Cách đây ít phút, U23 Thái Lan vừa có trận hòa 2-2 với U23 Triều Tiên. Bị thủng lưới sớm ở ngay phút 17 khi Yongil Kim tận dụng cơ hội thành công, Thái Lan đã có bàn gỡ hòa tại phút 30, nhờ công Weerawatnodom.

Tuy nhiên trước khi hiệp 1 kết thúc, Il-Gwang Yun 1 lần nữa đưa Triều Tiên vươn lên dẫn trước.

Sang hiệp 2, Triều Tiên vẫn là những người nắm giữ thế trận, kiểm soát bóng tới 64% nhưng cuối cùng lại không thể ghi thêm bàn thắng.

Thái Lan kiên cường chống đỡ, có bàn gỡ hòa ở phút 78 nhờ ngôi sao Songkrasin với 1 cú sút xa tuyệt đẹp, sau pha phối hợp như mơ.

Nhưng chung cuộc, Thái Lan vẫn không thể có trọn vẹn 3 điểm và đành chấp nhận bị loại với vị trí bét bảng B.

Trước trận đấu gặp U23 Triều Tiên, HLV Kiatisak vẫn tự tin có thể giành quyền đi tiếp. Tuy nhiên thực tế ở trận này, U23 Thái Lan bị dồn ép và kết quả hòa đã là thành công!

Ở trận đấu với U23 Nhật Bản, U23 Saudi Arabia đã thua sít sao 1-2 và chỉ có 2 điểm sau 3 lượt đấu.

Đáng chú ý là giờ đây, Saudi Arabia có cùng điểm số, cùng hiệu số bàn thắng bại (-1) với Triều Tiên và khi gặp nhau, 2 đội cũng đã hòa 3-3.

Nhưng tính tổng số bàn thắng ghi được tại vòng bảng giữa 3 đội có cùng 2 điểm, thì Triều Tiên là 5 còn Saudi Arabia chỉ có 4.

Theo luật, trong trường hợp này Triều Tiên đã được xác định đi tiếp.

BXH bảng B

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại