Kiatisuk vẫn tự tin cùng U23 Thái Lan vào Tứ kết U23 châu Á

Nam Anh |

HLV Kiatisuk tự tin cùng các học trò đánh bại U23 CHDCND Triều Tiên ở trận đấu tối nay để giành vé vào Tứ kết VCK U23 châu Á.

Sau hai lượt trận U23 Thái Lan đang đứng ở bảng B với 1 điểm giành được từ trận hòa 1-1 trước Saudi Arabia hôm 13/1 vừa qua.

Cơ hội đi tiếp của U23 Thái Lan tại VCK U23 châu Á là rất thấp. Để tạo nên bất ngờ, đầu tiên U23 Thái Lan giành thắng lợi trước CHDCND Triều Tiên ở trận đấu tối nay.

Điều kiện thứ hai là Saudi Arabia cũng không được giành chiến thắng trước U23 Nhật Bản ở trận đấu còn lại của bảng B.

Dù cơ hội của U23 Thái Lan ở lượt trận cuối cùng vòng bảng U23 châu Á là khá nhỏ, nhưng trước trận đấu then chốt với U23 CHDCND Triều Tiên tối nay (19/1), HLV Kiatisuk của đội tuyển U23 Thái Lan khẳng định:

“Chúng tôi sẽ đá với CHDCND Triều Tiên như những gì đã thể hiện trước Saudi Arabia. Các cầu thủ Triều Tiên rất mạnh mẽ về mặt thể lực, nhưng chúng tôi sẽ tìm thấy điểm yếu của họ”.

“Ở vòng loại, chúng tôi từng hòa 0-0 với họ. Ở trận đấu trên đất Doha hiện tại, chúng tôi hy vọng rằng mình sẽ làm được hơn thế.

Chúng tôi có thể sẽ có một số thay đổi so với trận đấu với Nhật Bản, để tạo ra sự cân bằng tốt hơn trong lối chơi. Trận đấu với CHDCND Triều Tiên không khác trận chung kết với chúng tôi”, HLV Kiatisuk cho biết thêm.

Xếp hạng bảng B sau hai lượt trận
Xếp hạng bảng B sau hai lượt trận

Trong khi U23 Thái Lan vẫn còn hy vọng mong manh ở lượt trận đấu cuối diễn ra tối nay. Thì thầy trò HLV Miura của U23 Việt Nam đã sớm chia tay với giấc mơ châu Á sau 2 thất bại liên tiếp tại vòng bảng.

Mục tiêu giành vé vào Tứ kết được HLV Miura đặt ra trước khi lên đường đi Qatar tham dự giải đấu đã sớm phá sản.

Và dù có thắng trước UAE ở trận đấu tối ngày 20/1 tới, U23 Việt Nam vẫn phải thu dọn hành lý về nước và theo dõi những trận đấu còn lại ở giải này qua tivi.

Đường dây nóng: 0943 113 999

Soha
Báo lỗi cho Soha

*Vui lòng nhập đủ thông tin email hoặc số điện thoại